• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Tin tức - Sự kiện

Phú Thọ tưng bừng mở hội chọi trâu truyền thống

Vòng chung kết Lễ hội chọi trâu truyền thống năm 2013 của tỉnh Phú Thọ đã diễn ra sôi nổi ngày 28/3 (tức ngày 17 tháng 2 âm lịch), tại huyện Phù Ninh.

Đây là lễ hội trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới Lễ hội Đền Hùng 2013 và hưởng ứng Chương trình "Về miền lễ hội cội nguồn dân tộc Việt Nam" năm 2013.

Ban tổ chức cho biết, lễ hội năm nay có quy mô lớn, trâu chọi được tuyển chọn kỹ lưỡng từ Nghệ An, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Yên Bái… Lễ hội chọi trâu năm nay có 32 trâu của các xã, thị trấn và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn được chia làm 16 cặp thi đấu đối kháng để chọn ra nhưng ông "Cầu" tiêu biểu vào thi đấu tứ kết, bán kết và chung kết.

Kết thúc lễ hội, Ban tổ chức đã trao giải nhất, trị giá 25 triệu đồng cho trâu chọi số 01, chủ nhân là ông Nguyễn Văn Long (xã Phú Mỹ); giải nhì trị giá 20 triệu đồng thuộc về trâu số 32 của chủ nhân Nguyễn Văn Tuyến (xã Trạm Thản); 2 giải ba, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng cho trâu chọi số 10 của ông Khuất Quang Phượng (xã Phù Ninh) và trâu chọi số 18 của ông Nguyễn Văn Thắng (thị trấn Phong Châu).

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 3 triệu đồng/trâu cho cặp thi đấu hay nhất là cặp đấu giữa trâu chọi số 03 và trâu chọi số 04.

Ông Nguyễn Văn Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phù Ninh, cho biết sau hơn 60 năm gián đoạn, lễ hội này đã chính thức khôi phục vào năm 2009 và tổ chức vào giữa tháng Hai âm lịch hàng năm. Đây không chỉ là lễ hội cổ nhất mà còn là lễ hội mang đậm nét văn hóa dân gian thời đại Hùng Vương. Lễ hội vừa thể hiện tinh thần thượng võ của dân tộc, vừa thể hiện phong tục của người làm lúa nước tục cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt, dân giàu, nước thịnh.

Để chuẩn bị cho lễ hội chọi trâu phục vụ đông đảo du khách, huyện Phù Ninh cũng đã xây dựng hoàn chỉnh trung tâm lễ hội chọi trâu có sức chứa 40.000 người, có tường rào, khán đài theo quy chuẩn sân vận động lớn. Từ khi được khôi phục, lễ hội chọi trâu Phù Ninh năm nào cũng thu hút đông đảo du khách thập phương tới dự./.

Vũ Bắc (TTXVN)
Trở về đầu trang
  

Các tin khác

  • Bán lẻ du lịch chuyển mình mạnh mẽ
  • Du lịch du thuyền “gây sốt” với khách Việt
  • Sóc Trăng: Gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số
  • Chuyển mình thành điểm đến hấp dẫn
  • Du lịch xanh ở Bình Thuận
  • Hàng nghìn du khách mắc kẹt do Bảo tàng Louvre đóng cửa
  • Lệ Thủy (Quảng Bình): Gắn công tác bảo tồn và phát triển du lịch
  • Lần đầu tiên du thuyền 5 sao khởi hành từ Việt Nam đưa khách tới Singapore
  • Đồng Nai: Gắn bảo tồn với phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số
  • Canada và Trung Quốc khẳng định vị thế cường quốc pháo hoa tại DIFF 2025
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Long An phát triển du lịch qua di tích lịch sử -...

    Hiện toàn tỉnh Long An có 127 di tích lịch sử - văn hóa (DTLSVH), trong đó, 22 DTLSVH cấp...

    166
  • Quảng Nam: Tây Giang hướng đến phát triển du lịch...

    Với thế mạnh điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu mát mẻ, độ che phủ rừng tự nhiên, giá trị bản...

    121
  • Hải Dương: Phường rối nước Thanh Hải được công...

    Nghệ thuật múa rối nước Thanh Hải (Thanh Hà, Hải Dương) có lịch sử hơn 300 năm.

    119
  • Chùa Dàn - Trí Quả tự, thờ phụng Đại Thánh Pháp...

    Chùa Dàn, có tên chữ là Trí Quả tự, còn gọi là Chùa Dàn Phương Quan hay Chùa Dàn Câu là...

    113
  • Cung đường mới - động lực lớn cho phát triển du...

    Trước đây, hành trình từ thành phố Bắc Kạn đến hồ Ba Bể thường mất hơn 2 tiếng đồng hồ,...

    109

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch