• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Tin tức - Sự kiện

Quận Hồng Bàng: Ra mắt sách “Đền Hạ - Di tích lịch sử, văn hóa quốc gia nơi hội tụ linh thiêng bên dòng sông Cấm”

Sáng 23/11, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Đền Hạ, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng tổ chức chương trình ra mắt sách “Đền Hạ - Di tích lịch sử, văn hóa quốc gia nơi hội tụ linh thiêng bên dòng sông Cấm”. Tới dự có đồng chí Lê Ngọc Trữ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Hồng Bàng; TS Đoàn Trường Sơn, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Hải Phòng; các đồng chí lãnh đạo quận Hồng Bàng và đông đảo Nhân dân.
 

 Đồng chí Lê Ngọc Trữ, Bí thư Quận ủy Hồng Bàng cùng các đại biểu dâng hương, dâng hoa.

Đền Hạ được khởi dụng từ lâu đời và trải qua nhiều đợt trùng tu, tôn tạo để có diện mạo như hiện nay. Đền được xây dựng để tôn thờ vị thần chủ là Thánh Mẫu Liễu Hạnh là nữ thần duy nhất trong “Tứ bất tử" của tín ngưỡng dân gian Việt Nam được tôn vinh là Thánh mẫu - “Mẫu Nghi thiên hạ" và phụng thờ ở nhiều nơi.

Trải qua thời gian, nhiều công trình tôn giáo và tín ngưỡng ở các địa phương bị mai một nên hiện nay trong nội tự Đền Hạ còn phối thờ Phật cùng nhiều vị thánh, thần, thành hoàng ở các di tích trong làng Hạ Lý xưa chuyển về như: Thành hoàng Nguyễn Trí Hoa, Nguyễn Công Trứ, Trần Hưng Đạo...  

Các đại biểu dự chương trình
Đền Hạ - cơ sở tín ngưỡng duy nhất trên địa bàn quận Hồng Bàng (địa chỉ số 36/52 Hùng Duệ Vương, phường Thượng Lý) được công nhận Di tích lịch sử văn hoá cấp Quốc gia theo Quyết định số 310/QĐ-BVHTT ngày 13/2/1996 của Bộ Văn hoá - Thông tin.

Lãnh đạo phường Thượng Lý trao tặng sách cho đại diện các đơn vị

Tuy nhiên, hiện nay chưa có tài liệu giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển của Đền, cùng với đó việc bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hoá, các hoạt động quảng bá về Di tích còn hạn chế, chưa được đẩy mạnh. Do đó, phường Thượng Lý đã lựa chọn công trình sưu tầm, biên soạn cuốn sách giới thiệu Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đền Hạ là công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập quận Hồng Bàng (5/7/1961 - 5/7/2021), 40 năm thành lập phường (1981 - 2021) và 100 năm xây dựng lại Đền Hạ (1921 - 2021).

 
 
 

 Các đại biểu tham quan khu trưng bày sách

Sau quá trình sưu tầm, biên soạn, tháng 11/2022, cuốn sách “Đền Hạ - Di tích lịch sử, văn hóa quốc gia nơi hội tụ linh thiêng bên dòng sông Cấm” được hoàn thành và được xuất bản. Cuốn sách gồm 4 phần: Lời mở đầu; Nội dung (gồm 3 chương: Giới thiệu chung, Đền Hạ qua các giai đoạn lịch sử, Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá Đền Hạ); Lời kết; Tài liệu tham khảo, với 72 trang.

 Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại chương trình

Cuốn sách sẽ giúp người dân hiểu hơn về lịch sử hình thành cũng như các giá trị của Đền Hạ, giúp công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Đền Hạ tới Nhân dân và khách thập phương thuận lợi hơn và đặc biệt, sẽ là một tài liệu quan trọng giúp các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, bảo tồn các giá trị của di tích và hỗ trợ tốt cho công tác dạy và học lịch sử địa phương tại các trường.

Hoàng Tùng

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Trở về đầu trang
   Đền Hạ quận Hồng Bàng thành phố Hải Phòng thờ phụng Thánh Mẫu Liễu Hạnh sách giới thiệu
1   Tổng số:1 lượt

Các tin khác

  • Bán lẻ du lịch chuyển mình mạnh mẽ
  • Du lịch du thuyền “gây sốt” với khách Việt
  • Sóc Trăng: Gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số
  • Chuyển mình thành điểm đến hấp dẫn
  • Du lịch xanh ở Bình Thuận
  • Hàng nghìn du khách mắc kẹt do Bảo tàng Louvre đóng cửa
  • Lệ Thủy (Quảng Bình): Gắn công tác bảo tồn và phát triển du lịch
  • Lần đầu tiên du thuyền 5 sao khởi hành từ Việt Nam đưa khách tới Singapore
  • Đồng Nai: Gắn bảo tồn với phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số
  • Canada và Trung Quốc khẳng định vị thế cường quốc pháo hoa tại DIFF 2025
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Long An phát triển du lịch qua di tích lịch sử -...

    Hiện toàn tỉnh Long An có 127 di tích lịch sử - văn hóa (DTLSVH), trong đó, 22 DTLSVH cấp...

    165
  • Quảng Nam: Tây Giang hướng đến phát triển du lịch...

    Với thế mạnh điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu mát mẻ, độ che phủ rừng tự nhiên, giá trị bản...

    121
  • Hải Dương: Phường rối nước Thanh Hải được công...

    Nghệ thuật múa rối nước Thanh Hải (Thanh Hà, Hải Dương) có lịch sử hơn 300 năm.

    119
  • Chùa Dàn - Trí Quả tự, thờ phụng Đại Thánh Pháp...

    Chùa Dàn, có tên chữ là Trí Quả tự, còn gọi là Chùa Dàn Phương Quan hay Chùa Dàn Câu là...

    113
  • Cung đường mới - động lực lớn cho phát triển du...

    Trước đây, hành trình từ thành phố Bắc Kạn đến hồ Ba Bể thường mất hơn 2 tiếng đồng hồ,...

    109

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch