• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Tin tức - Sự kiện

Tuần văn hóa "Good morning Vietnam" tại Hàn Quốc

Nhân kỷ niệm 64 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngày 3/9, Đại sứ quán Việt Nam đã phối hợp với Bảo tàng quốc gia Seoul tổ chức khai mạc Tuần lễ văn hóa Việt Nam mang tên "Good morning Vietnam" tại Bảo tàng quốc gia Seoul.
Tổng Giám đốc Bảo tàng Quốc gia Seoul, ông Choe Kwang-shik đã đánh giá cao nỗ lực tổ chức Tuần văn hóa; đồng thời cho rằng hoạt động này sẽ giúp người dân Hàn Quốc hiểu thêm về đất nước và con người Việt Nam, nền văn hóa giàu truyền thống và đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam, góp phần củng cố và tăng cường tình hữu nghị, sự tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân hai nước cũng như quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước.


Ông cũng thể hiện mong muốn được phối hợp với các viện bảo tàng của Việt Nam để có thể tổ chức thường xuyên những triển lãm về đất nước và con người Việt Nam cho công chúng Hàn Quốc.


Bảo tàng quốc gia Seoul từ năm 2008 đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động giới thiệu văn hóa Việt Nam, trong đó có triển lãm đồ gốm cổ và các nét phong tục văn hóa của các dân tộc Việt Nam.


Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Hàn - Việt, giáo sư Cho Jae Hyun cho rằng những hoạt động giao lưu văn hóa giữa hai nước nên tổ chức thường xuyên, thông qua đó giúp quảng bá văn hóa Việt Nam tới quảng đại công chúng Hàn Quốc.


Ông Cho cho rằng đây cũng là cơ hội cho những người Việt Nam đang sinh sống ở Hàn Quốc có cơ hội cảm nhận về cội nguồn, thúc đẩy tình yêu nước, hướng về quê hương.


Trong khuôn khổ Tuần văn hóa, nhiều hoạt động giới thiệu văn hoá Việt Nam sẽ được tổ chức như triển lãm ảnh về đất nước và con người Việt Nam, công chiếu các phim Việt Nam tiêu biểu như "Mùa len trâu", "Mê Thảo", "Chuyện của Pao", "Rừng Đen" và "Ba mùa".


Nhà thiết kế Lan Hương cũng đã mang đến triển lãm 3 bộ sưu tập áo dài phong phú. Chị Lan Hương cho biết  với tâm niệm bảo tồn nét đẹp truyền thống của trang phục áo dài, chị chú trọng lựa chọn tỷ mỉ từ chất liệu vải đến các hoa văn, họa tiết trên áo. Mỗi tà áo là một bức tranh, một tác phẩm nghệ thuật và có lẽ vì vậy người dân Hàn Quốc, quốc gia đã có một nền công nghiệp phát triển không thể không trầm trồ khi biết rằng tất cả những họa tiết thêu trên áo dài đều do những người thợ từ các làng nghề của Việt Nam thêu tay.


Một trong những khách thăm quan triển lãm tên Seong cho rằng mỗi dân tộc có một trang phục truyền thống và người dân của họ đều tự hào về trang phục của dân tộc mình, song người Việt Nam, đặc biệt là  phụ nữ Việt Nam thật hạnh phúc vì có được trang phục hết sức đặc sắc và tinh tế như vậy.


Tuần văn hóa Việt Nam diễn ra ngay sau sự kiện "Ngày lao động Việt Nam tại Hàn Quốc", một sự kiện được rất nhiều phương tiện thông tin đại chúng địa phương đưa tin bởi đây là lần đầu tiên có tới 3.000 lao động Việt Nam tập trung tại trung tâm thủ đô Seoul.


Sự xuất hiện ngày càng nhiều các thông tin về Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng Hàn Quốc cho thấy mức độ giao lưu hết sức sôi động giữa hai quốc gia, điều này cũng phản ánh sự quan tâm ngày càng tăng của dư luận công chúng Hàn Quốc đối với đất nước và con người Việt Nam.
 
 
Theo Báo Du Lịch
Trở về đầu trang
  

Các tin khác

  • Bán lẻ du lịch chuyển mình mạnh mẽ
  • Du lịch du thuyền “gây sốt” với khách Việt
  • Sóc Trăng: Gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số
  • Chuyển mình thành điểm đến hấp dẫn
  • Du lịch xanh ở Bình Thuận
  • Hàng nghìn du khách mắc kẹt do Bảo tàng Louvre đóng cửa
  • Lệ Thủy (Quảng Bình): Gắn công tác bảo tồn và phát triển du lịch
  • Lần đầu tiên du thuyền 5 sao khởi hành từ Việt Nam đưa khách tới Singapore
  • Đồng Nai: Gắn bảo tồn với phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số
  • Canada và Trung Quốc khẳng định vị thế cường quốc pháo hoa tại DIFF 2025
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Long An phát triển du lịch qua di tích lịch sử -...

    Hiện toàn tỉnh Long An có 127 di tích lịch sử - văn hóa (DTLSVH), trong đó, 22 DTLSVH cấp...

    166
  • Quảng Nam: Tây Giang hướng đến phát triển du lịch...

    Với thế mạnh điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu mát mẻ, độ che phủ rừng tự nhiên, giá trị bản...

    121
  • Hải Dương: Phường rối nước Thanh Hải được công...

    Nghệ thuật múa rối nước Thanh Hải (Thanh Hà, Hải Dương) có lịch sử hơn 300 năm.

    119
  • Chùa Dàn - Trí Quả tự, thờ phụng Đại Thánh Pháp...

    Chùa Dàn, có tên chữ là Trí Quả tự, còn gọi là Chùa Dàn Phương Quan hay Chùa Dàn Câu là...

    113
  • Cung đường mới - động lực lớn cho phát triển du...

    Trước đây, hành trình từ thành phố Bắc Kạn đến hồ Ba Bể thường mất hơn 2 tiếng đồng hồ,...

    109

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch