• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Giá trị lịch sử

Đình Lục Giã thờ phụng Tản Viên Sơn thánh và Bạch Hạc Đai vương

Đình Lục Giã thuộc thôn Lục Xuân, xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Đình Lục Giã thờ Tản Viên Sơn Thánh và Bạch Hạc Đại Vương - có công âm phù hộ quốc, đánh bại quân xâm lược Nguyên - Mông và chữa bệnh cứu giúp cho dân lành.

Ngôi đình toạ trên một thế đất cao đẹp, trông về hướng đông nam. Đình được xây dựng theo kiểu chữ “vi”, gồm các hạng mục chính: Đại bái, Hậu cung và Tả - Hữu mạc.

Đại bái đình Lục Giã là một toà nhà ngang, 3 gian 2 chái, được xây theo kiểu tường hồi bít đốc, tay ngai, mái lợp ngói ri cổ. Bờ nóc, bờ chảy đắp bờ đinh, hai đầu bờ nóc đắp hai đấu đỉnh, cuối bờ chảy xây giật cấp kiểu tay ngai bằng vôi vữa. Tương ứng với 3 gian 2 chái là 6 bộ vì đỡ mái. Bốn bộ vì giữa làm theo kiểu thượng giá chiêng, hạ kẻ suốt trên mặt bằng 4 hàng chân cột gỗ. Các bộ vì còn được liên kết với nhau bởi các xà chạy dọc nhà. Đặc biệt, 4 bộ vì này còn lưu giữ được 8 đầu dư chạm rồng mang phong cách nghệ thuật thời Nguyễn. Bộ vì hồi bên trái được làm theo kiểu thượng giá chiêng chồng rường, hạ rường nách và bẩy.

Từ Đại bái qua một khoảng sân lọng, hai bên là hai dãy Tả - Hữu mạc. Mỗi bên là hai gian nhỏ, phía hậu xây bịt kín, mặt tiền để thông thoáng. Đây là nơi soát lễ vật trước khi vào dâng Thánh.

Hậu cung được làm theo kiểu tiền đạo hậu đốc với 3 mái. Phần đốc là 2 mái đao cong, đầu đao được đắp đầu rồng, đoạn gấp khúc đắp nghệ chầu, giữa bờ nóc, mái đạo đắp bức phù điêu bằng vôi vữa với chủ đề tứ linh. Bờ nóc, bờ chảy được đắp bờ đinh, hai đầu bờ nóc đắp hai con rồng Makara ngậm bờ nóc. Bên trong Hậu cung, bộ vì được chia làm hai phần: phần cung cấm và phần hiện, ngăn cách bằng hệ thống cửa ván mê, cửa giữa được làm lửng, hai cửa bên được làm lối đi. Nhìn chung, trang trí trên kiến trúc gỗ toà Hậu cung được tập trung vào các bức cốn, ván mê và các đầu kẻ, đầu bẩy được chạm rất tinh xảo, bài bản theo một mô típ truyền thống mang đậm phong cách nghệ thuật thời Nguyễn muộn.

Đến nay, đình Lục Giã còn lưu giữ được nhiều di vật quý hiếm với nhiều chất liệu khác nhau: long ngai, bài vị, kiệu bát cống, kiệu long đình, bộ bát bửu... có niên đại cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX.

Lễ hội truyền thống làng Lục Xuân được mở từ ngày 11 đến ngày 13 tháng giêng âm lịch hằng năm. Song song với phần lễ thì phần hội cũng được dân làng tổ chức với nhiều trò dân gian như: đấu vật, đánh đu, kéo co, đấu cờ tướng, bắt vịt ở sân đình, ao đình và trước cửa đình. Ngoài ra, đình Lục Giã còn có các ngày lễ âm lịch khác như: ngày 10 tháng ba (ngày sinh của Thành hoàng làng), ngày 25 tháng chín (ngày hoá của Thành hoàng làng), ngày 2 tháng bảy, ngày 2 tháng mười hai là ngày lễ tân bổ cầu đình, lễ ra hè và vào hè và các ngày lễ truyền thống khác của dân tộc.

Đình Lục Giã đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tây xếp hạng di tích, kiến trúc nghệ thuật năm 2006.

Nguồn: Người Hà Nội

Trở về đầu trang
   Đình Lục Giã thuộc thôn Lục Xuân xã Võng Xuyên huyện Phúc Thọ Hà Nội thờ phụng Tản Viên Sơn Thánh Bạch Hạc Đại Vương
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Tái hiện “đám cưới lịch sử” giữa lòng phố cổ Hội An
  • Cụm di tích lịch sử Đình – chùa Tiểu Trà, Hải Phòng
  • Thanh Hóa lập Ban quản lý mới cho Thành nhà Hồ và loạt di tích đặc biệt
  • Người tâm huyết truyền dạy nhạc ngũ âm Khmer cho giới trẻ
  • Từ di sản văn hóa phi vật thể đến sản phẩm du lịch vùng dân tộc thiểu số và miền núi
  • Đình Phương Lung, Hải Phòng, thờ phụng Cao Sơn Đại Vương Thượng đẳng tôn thần và Cao Sơn Quý phi đại lễ linh phù tôn thần
  • Đền An Tràng, thờ phụng Quỳnh Phương Công chúa, con gái của Đức ông Vương Công Hiển
  • Tour du lịch văn hóa nhạc ngũ âm tại chùa Xiêm Cán
  • Lâm Đồng: Bảo tồn di tích kiến trúc Hải đăng Kê Gà gắn với phát triển du lịch
  • Ngày hội hương trà xứ Thái
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Sắp diễn ra Lễ hội Ném còn 3 nước Việt Nam - Lào...

    Dự kiến từ ngày 19 - 21/12, Lễ hội Ném còn 3 nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc lần thứ IX...

    248
  • Du lịch Thới Sơn (Đồng Tháp): Bản sắc miệt vườn

    Từ hơn bốn thập niên trước, Cù lao Thới Sơn (phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp) đã sớm trở...

    189
  • Nâng cấp sân bay Liên Khương (Lâm Đồng): Cơ hội...

    Việc nâng cấp đường cất, hạ cánh, đường lăn kỳ vọng đưa sân bay Liên Khương (Lâm Đồng)...

    188
  • Kết nối các giá trị nhân văn trong kỷ nguyên AI:...

    Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), ngành du lịch thế giới đang bước vào một giai đoạn...

    186
  • Đà Nẵng công bố Lễ hội Chào năm mới 2026: Mùa lễ...

    Với hơn 5 ngày lễ hội liên tục, từ nghệ thuật đường phố, countdown, nhạc hội đến chuỗi mô...

    182

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch