• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Giá trị lịch sử

Ngôi đền 2300 năm thời Hùng Vương lại mang tên Quốc tế

Đền Quốc tế là một công trình lịch sử văn hóa tín ngưỡng lớn và lâu đời nhất ở xã Dị Nậu, huyện Tam Nông (tỉnh Phú Thọ). Với 2.300 năm từ khi được xây dựng, đây là nơi thờ phụng những danh tướng của Vua Hùng Duệ Vương trong buổi đầu dựng nước và giữ nước.

Dị Nậu là một miền đất cổ, là địa vực in dấu những hoạt động của các tướng lĩnh danh tiếng thời Hùng Vương dựng nước. Theo Thần tích (Ngọc Phả) còn lưu trữ được ở Viện nghiên cứu Hán Nôm tại Hà Nội thì khi các Đức Ngài Tản Viên Sơn Thánh, Cao Sơn Đại vương, Quý Minh Đại vương, Hiếu Lang Đại vương đời vua Hùng Duệ Vương trên đường đi dẹp giặc Thục Phán đã đến trang Dị Nậu hạ trại, dựng phủ đường ở gò Trạm Lĩnh và 4 quân doanh cho quân sĩ đồn trú.

Sau này những nơi đó được nhân dân xây dựng đền Thượng (đền Quốc tế) và 4 ngôi điện: Điện Đông, Điện Tây, Điện Nam, Điện Bắc vào năm 258 TCN.

Đền Quốc tế (Đền Thượng) ở xã Dị Nậu, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

Ngay thời kỳ đó, các Đức Ngài dạy dân cày cấy, chăn nuôi và những nghề thủ công. Đến năm 188 trước Công nguyên Đức Cao Sơn Đại vương hóa tại Trang Dị Nậu. Sau khi ông lên trời, tri ân công đức của Đức ngài, người dân làng Dị Nậu lập Đền thờ đời đời phụng thờ. 

Đền Quốc tế, còn gọi là Đền Thượng nằm trên đỉnh gò Trạm Lĩnh, hướng chính Tây, nhìn thẳng về dãy núi Kiêu Biền xanh thẳm. Đền được xây dựng kiến trúc theo kiểu chữ nhị (=), hiện còn lại hai tòa tiền tế và đại bái.

Nơi đây vẫn còn lưu giữ nhiều di vật phong phú và quý hiếm như: Ngai thờ, án gian, kiệu bát cống, kinh sách, sắc phong… phản ánh nghệ thuật điêu khắc gỗ cổ tinh xảo từ thời Lê.

Đáng chú ý là kiệu bát cống với kỹ thuật đục bong, chạm nổi, chạm thủng điêu luyện, đường nét tinh tế, được sơn son, thếp vàng. Ngoài ra còn có các sắc phong của các triều đại cho các đức Thánh Thần, trong đó sắc phong cổ nhất còn giữ được là sắc phong của vua Lê Chân Tông (hiệu Phúc Thái) đã tấn phong cho ngài Cao Sơn “Linh ứng đại vương” vào ngày 17/7 năm Ất Dậu (1645).

Những sắc phong này cho thấy, Dị Nậu là một địa điểm chiến lược quan trọng, các Lạc tướng, Lạc hầu thời Hùng Vương đã lựa chọn vị thế đắc địa ở đây để xây dựng dinh lũy, khai điền, mở nước.

Với một công trình văn hóa tín ngưỡng có bề dày lịch sử hàng ngàn năm như vậy. Ngày 22/9/1992 Đền Quốc tế được Bộ VH&TT (nay là Bộ VH- TT&DL) cấp bằng công nhận là “Di tích lịch sử văn hóa” cấp Quốc gia. 

Đền Quốc tế đã tồn tại hơn hai thiên niên kỷ (2300 năm) và  được sửa chữa nhiều lần, không chỉ là chốn tôn nghiêm để thờ phụng, tri ân đến các bậc Thánh nhân đã có công với nước, nhằm hướng mọi người tới những điều từ bi, bác ái, trồng phúc cho hậu nhân, mà còn là nơi đã diễn ra những cuộc họp bí mật của cán bộ xã, nơi chỉnh cán, luyện quân của du kích, bộ đội trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Hàng năm vào ngày mùng 4 tháng Giêng, nhân dân xã Dị Nậu tổ chức lễ hội nhằm tri ân công đức các bậc tiền nhân. Phần lễ tổ chức trang nghiêm, thành kính với các nghi lễ như: rước Kiệu, Tế lễ, Dâng hương. Phần hội với các trò chơi dân gian như: Bách nghệ trình làng, Cướp kén bán ngài, Cờ tướng…

Đến với lễ hội đền Quốc tế du khách sẽ được viếng Đức Cao Sơn Đại Vương ở đền rồi qua chùa Đàm Nhan để lễ Phật và thưởng thức hương hoa của 7 cây đại đã thọ hơn 700 năm; ngược lên điện Nam thắp nén hương vái đức ngài Quý Minh và ngắm khu gò cấm; xuôi về điện Bắc để viếng đức Thánh Tản Viên và đại vương Hiếu Lang, rồi chiêm ngưỡng cây thị đã hơn ngàn năm tuổi mà cành lá vẫn xum xuê, trái vàng thơm nức…  

 

 Hằng năm, phần hội được tổ chức với nhiều hoạt động mang đậm nét văn hóa truyền thống.

 
 Tích trò “Bách nghệ trình làng

Việc tổ chức Lễ hội hàng năm nhằm giáo dục cho lớp cháu con hiểu rõ hơn về cội nguồn, về truyền thống cách mạng của quê hương, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

 

Nguồn: Báo Phú Thọ

Ths Nguyễn Thy Ngà tổng hợp

Trở về đầu trang
  
6   Tổng số:4 lượt

Các tin khác

  • Đánh thức tiềm năng du lịch cộng đồng từ bản sắc văn hóa Nùng
  • “Hà Nội - Chạm miền ký ức”: Trải nghiệm Hà Nội theo cách chưa từng có!
  • Lễ hội Gò Tháp: Niềm tự hào di sản văn hóa của Đồng Tháp
  • Cụm di tích lịch sử Đình chùa Văn Xá, phường Ái Quốc, Hải Phòng
  • Đình Mường Đòn – nét biểu trưng văn hóa đặc sắc của người Mường Thạch Thành
  • Đình cổ gần 200 năm tuổi ở Thanh Hóa đang chờ... sập?
  • Cần sớm trùng tu, tôn tạo Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đình Phúc Điền
  • Đình Văn Xá thờ phụng nhị vị Thủy thần và song thân
  • Nét đẹp chùa Láng
  • Cụm di tích lịch sử Đình, chùa Quỳnh Đô
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam ra mắt chuyên đề đặc...

    Sáng 18/12/2025, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội), đã...

    206
  • Ngày hội hương trà xứ Thái

    Từ ngày 19 đến 21/12, Lễ hội “Thái Nguyên - Hương sắc danh trà 2025” được tổ chức, là sự...

    199
  • Tour du lịch văn hóa nhạc ngũ âm tại chùa Xiêm...

    Nằm ở tỉnh Bạc Liêu cũ (nay là Cà Mau), chùa Xiêm Cán là một trong những ngôi chùa Khmer...

    197
  • Khi di sản thành sản phẩm du lịch đặc thù

    Việc kết nối bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch đang mở ra hướng đi trong việc...

    194
  • Điểm đến an toàn, thân thiện, giàu bản sắc

    Ngày 15/12, tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, lễ đón vị khách quốc tế thứ 20 triệu...

    193

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2026 Trang thông tin du lịch