• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Giá trị lịch sử

Quán Lương Sơn thờ phụng Đặng Cả, Đặng Hai, Đặng Ba, tướng của Nhị vua Hai Bà Trưng

Quán Lương Sơn, xã Đông Sơn, Chương Mỹ. Hà Nội, thờ phụng ba vị nam tướng thời Hai Bà Trưng là Đặng Cả, Đặng Hai, Đặng Ba. Các ông là Tả Hữu tiền lộ tướng quân. Ngôi mộ của các ông vẫn được trông nom thờ phụng ở phía tây của làng.

Xã Đông Sơn thuộc huyện Chương Mỹ, diện tích là 7,48 km², dân số năm 1999 có 8.276 người, mật độ dân số đạt 1.106 người/km². Giao thông thuỷ bộ thuận tiện với sông Tích và đường quốc lộ QL6, lại có 2 tuyến xe bus 72 và 116 đi qua. Xã hiện nay bao gồm 9 thôn: Lương Sơn, An Sơn, Gốt Thượng, Đông Cựu, Thanh Trì, Yên Kiện, Thôn Gốt, Thôn Đông, Quyết Hạ.

Từ nội thành Hà Nội, du khách đi về BĐX Yên Nghĩa - Hà Đông để lên xe bus số 72, đến Ngã 3 Yên Kiện - Quốc Lộ 6 thì chuyển sang xe bus số 116 rồi xuống ở trạm dừng “Trước Ngã 3 Thôn An Sơn 50m”. Sau khi đi tiếp 750m theo hướng đông, du khách sẽ nhìn thấy cổng quán cạnh nhà Văn hoá thôn Lương Sơn.

Lược sử

Quán Lương Sơn có từ thời Hậu Lê. Theo cuốn ngọc phả do quan Đông các Đại học sĩ Nguyễn Bính phụng soạn năm Hông Phúc nguyên niên (1572) và sau được chép lại năm Thành Thái thứ 11 (1899) thì trong quán có thờ tam vị thành hoàng gồm 3 anh em ruột làm tướng của Hai Bà Trưng.

Ngọc phả ghi rằng xưa kia có vợ chồng ông Đặng Long và bà Phạm Thị Phương dời đất Đường Lâm đến sống tại trang Khang Kiện gần Lương Sơn. Ông làm thầy đồ dậy học, ban đầu bà chỉ có một cô con gái.

Về sau nhờ tích đức nên dù tuổi cao vẫn sinh được 3 con trai, đặt tên là Đặng Cả, Đặng Hai, Đặng Ba. Lớn lên 3 anh em học giỏi và tập hợp trai tráng luyện võ tại Đồng Lang, Đồng Núi. Khi Hai Bà Trưng khởi nghĩa, họ kéo nhau về Hát Môn hưởng ứng, được phong tướng và lập nhiều chiến công.

Năm 43 quân Hán lại sang xâm lược. Ba ông thua trận chạy về núi Thiên Quyết rồi lập đồn phòng ngự ở Đồng Lang, Đồng Núi, án ngữ sông Tích. Ngày 10 tháng Một âl. họ cùng hoá. Sau này nhân dân đã lập miếu phụng thờ và ngôi mộ hiện vấn được trông nom cẩn thận ở phía tây thôn Lương Sơn.

Kiến trúc

Công trình toạ lạc trong một khuôn viên rộng rãi có nhiều cổ thụ. Cổng quán xây kiểu nghi môn với tứ trụ đắp câu đối chữ Hán. Sau cổng là một sân lớn, tiếc rằng cái ao ở đây đã không còn. Tiếp theo là toà tiền tế 3 gian 2 chái, mặt trong mở vào một sân nhỏ có nhà hữu vu và cửa ngách.

Rồi đến toà đại bái cũng chia làm 3 gian 2 chái, rộng 18,9m vả sâu 4,33m, bốn mái chảy lợp ngói ri, các đầu đao cong mềm mại, trên bờ nóc đắp hình lưỡng long triều nguyệt. Các bộ vì làm theo kiểu giá chiêng, dựa trên 3 hàng chân cột gỗ và 1 hàng chân cột đá. Phía sau là toà hậu cung kết nối với gian giữa toà đại bái thành hình chuôi vồ. Nhìn chung quán Lương Sơn mang dáng dấp kiến trúc và phong cách trang trí của các đình đền thời Nguyễn.

Năm 1991, quán đã được Bộ Văn hoá và Thông tin xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia. Tuy nhiên qua thời gian dài, đến nay di tích đã bị xuống cấp nặng và đang chờ đợi ngày được trùng tu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Quán Lương Sơn

Nguồn: Đền Miếu Việt

Trở về đầu trang
   Quán Lương Sơn xã Đông Sơn Chương Mỹ. Hà Nội thờ phụng danh tướng Hai Bà Trưng Đặng Cả Đặng Hai Đặng Ba
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Hải Phòng: Chính thức mở hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025
  • Tham quan Cổ Cầm Đài nghe giai thoại tri âm Bá Nha-Tử Kỳ
  • Định vị thương hiệu di sản thế giới Tràng An
  • TP Hồ Chí Minh: Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ năm 2025 được tổ chức với nhiều hoạt động
  • “Trăng ta” - Triển lãm tôn vinh vẻ đẹp văn hóa truyền thống
  • Liên kết phát triển sản phẩm du lịch độc đáo vùng Yên Tử
  • Đình Đống Khê, Hải Phòng, thờ phụng Cao Sơn Quốc Trụ Đại vương
  • Lễ hội truyền thống đền Trần Thương (Ninh Bình): Kết hợp giá trị lịch sử với sáng tạo hiện đại
  • “Áo dài Việt Nam - Di sản trường tồn”: Câu chuyện từ niềm tự hào đến khát vọng lan tỏa
  • Đình Đồng Tử, Hải Phòng thờ phụng thất vị thành hoàng
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Ra mắt show đêm “Lửa Xô-viết” - Tái hiện lịch sử...

    Show tái hiện lịch sử bằng nghệ thuật biểu diễn kết hợp công nghệ 3D mapping về phong...

    166
  • “Chuỗi ngọc” trên vùng biên giới Gia Lai

    Từ những cánh rừng gỗ hương quý hiếm (xã Đức Cơ), di tích lịch sử Chiến thắng Chư Bồ vang...

    147
  • Cụm di tích Đình - Chùa Thượng Đồng, thờ phụng 3...

    Đình Thượng Đồng nằm ở ven sông Đuống, bên cạnh chùa Thượng Đồng, thuộc tổ dân phố số 7,...

    145
  • Cao Bằng: Vai trò của người dân bản địa trong giữ...

    Du lịch cộng đồng đang trở thành một trong những hướng phát triển bền vững tại tỉnh. Với...

    145
  • Du lịch An Giang từ 'xứ sở thần tiên' đến 'thiên...

    Sau sáp nhập, An Giang có lợi thế cực lớn để phát triển thành trung tâm du lịch không chỉ...

    134

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch