-
đình đại trà nằm trên địa bàn xã đông phương ,huyện kiến thụy ,ngoại thành hải phòng.đình thờ hai vị thành hoàng là : chu xích, người hoa đến định cư tại đại trà mở trường dạy học, có công giúp vua lê hoàn bình chiêm và trần quốc thi, thân vương triều trần có công đánh dẹp quân nguyên.
Xem chi tiết
|
-
đình háng slấp thuộc thị trấn đình lập, huyện đình lập, tỉnh lạng sơn thờ phụng thành hoàng là học sĩ vương quý công (hay còn gọi là lý quốc công) có công đánh giặc tống, bảo vệ biên cương tổ quốc.
Xem chi tiết
|
-
đền bì thuộc thôn tử đôi, xã đoàn lập, huyện tiên lãng, thành phố hải phòng. đền bì có từ thế kỷ 17 thời nhà lê, thờ 2 đại vương kim sơn linh ứng và bản cảnh trí minh có công giúp vua hùng đánh quân thục, mở mang bờ cõi và thờ một võ tướng, tên húy là hải, có công lớn chống quân tống dưới thời vua lê đại hành.
Xem chi tiết
|
-
đình trinh nữ thuộc xã hồng khê, huyện bình giang, tỉnh hải dương thờ hoằng công nguyễn uy, một trong ngũ vị tướng công đánh giặc tống thời vua lê đại hành là vân lôi công, tế công, uy công, hoằng công nguyễn uy và linh quang công.
Xem chi tiết
|
-
trải qua thăng trầm thời gian, đình bùi xá, xã nhân quyền, huyện bình giang, tỉnh hải dương, thờ phụng thành hoàng làng là ngài lê cương nghị, một võ tướng thời tiền lê có công đánh giặc tống ở thế kỷ x. đến nay, đình vẫn lưu giữ được nhiều giá trị lịch sử, văn hoá, kiến trúc cổ kính.
Xem chi tiết
|
-
đền mạc động ở xã liên mạc (thanh hà) thờ vua lê đại hành. ngoài di tích, tại địa phương còn lưu truyền khá nhiều các địa điểm ghi dấu tích về vị hoàng đế thân chinh đánh giặc tống vào thế kỷ x.
Xem chi tiết
|
-
miếu thủy tú cùng các di tích khác của thủy đường như: đình thượng, đình hạ, đền lương đường, đình chiếm phương ( xã hòa bình) hợp thành một cụm di tích lịch sử ghi nhớ công tích của 4 người con họ phạm, tham gia đánh giặc tống ở thế kỷ thứ x ( năm 981) dưới sự lãnh đạo của lê đại hành.
Xem chi tiết
|
-
trên đất hải phòng ngày nay, vốn là vùng ven biển xứ đông xưa còn lưu giữ những di tích lịch sử được nhân dân tôn vinh, thờ phụng các vị danh tướng triều tiền lê, cho thấy nơi đây đã diễn ra những trận quyết chiến của tướng sĩ hoàng đế lê đại hành đánh giặc tống xâm lăng năm tân tỵ (981).
Xem chi tiết
|
-
căn cứ vào thần tích, bia ký và truyền thuyết lưu truyền trong nhân dân địa phương thì miếu rồng thờ danh tướng đào ngọc sâm, phò tá vua đinh tiên hoàng dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước và giúp vua lê hoàn đánh giặc tống thế kỷ x.
Xem chi tiết
|
-
đình trung kính hạ (đình giàn) có từ thời hậu lê, thờ thành hoàng nộn công, thờ phụng vua lê đại hành và bà trịnh thị ngọc nghiêu. vua lê đại hành từng đem quân đi đánh giặc tống theo đường ngược sông nhuệ, sông tô, tới làng trung kính có dừng lại tuyển quân và lấy thêm lương thực.
Xem chi tiết
|
|