-
tiếng trống rộn ràng. hương cốm dẹp mới giã thơm lừng. những điệu múa uyển chuyển trong sân chùa... lễ hội chol chnam thmay không chỉ là tết của người khmer tây ninh mà giờ đây đã chính thức trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. một niềm vui lớn, cũng là lời nhắc về trách nhiệm gìn giữ, bảo tồn và phát triển những giá trị bản sắc văn hóa cộng đồng.
Xem chi tiết
|
-
sáng ngày 19/6, tại nhà văn hóa xã an hiệp, huyện châu thành (sóc trăng), sở văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với ubnd huyện châu thành tổ chức lễ đón nhận quyết định của bộ trưởng bộ văn hóa, thể thao và du lịch công nhận đối với lễ hội thắk côn (cúng dừa) của người khmer xã an hiệp, huyện châu thành, tỉnh sóc trăng được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Xem chi tiết
|
-
sóc trăng là một trong những địa phương của vùng đồng bằng sông cửu long có nhiều lễ hội văn hóa truyền thống hình thành từ sự giao thoa văn hóa của cộng đồng các dân tộc kinh, khmer, hoa với bản sắc riêng. trong những năm qua, ngành văn hóa của tỉnh đã có nhiều nỗ lực để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần xây dựng nền văn hóa việt nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Xem chi tiết
|
-
lễ hội được tổ chức từ ngày 23-27/4 âm lịch hằng năm, thể hiện bản sắc và sự kế tục của cộng đồng người kinh trong tiến trình giao lưu tiếp biến văn hóa với người hoa, chăm, khmer.
Xem chi tiết
|
-
tối 12/3, tại khu trung tâm hành lễ chrôi rum chếk, khóm cà lăng a biển, phường 2, thị xã vĩnh châu (sóc trăng), sở văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với ubnd thị xã vĩnh châu tổ chức lễ đón nhận quyết định của bộ trưởng bộ văn hóa, thể thao và du lịch công nhận đối với lễ hội chrôi rum chếk (lễ hội phước biển) của người khmer thị xã vĩnh châu, tỉnh sóc trăng được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Xem chi tiết
|
-
bộ vhttdl vừa ban hành quyết định số 547/qđ-bvhttdl về công bố đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với lễ hội truyền thống: lễ hội chrôi rum chếk (lễ hội phước biển) của người khmer thị xã vĩnh châu, tỉnh sóc trăng.
Xem chi tiết
|
-
vua lý thần tông (hán tự: 李神宗) từ năm 1116 – 31 tháng 10 năm 1138) là vị hoàng đế thứ năm của triều đại nhà lý nước đại việt. vua trị vì từ năm 1128 đến khi qua đời năm 1138, tổng cộng là 10 năm.
Xem chi tiết
|
-
không gian ẩm thực nam bộ là dịp kết nối văn hóa ẩm thực giữa các vùng miền; mang đến hương vị đặc sắc riêng như bún nước lèo sóc trăng, bún cá kiên giang, bánh xèo long an, bánh thốt nốt an giang; các loại bánh dân gian của đồng bào khmer trà vinh.
Xem chi tiết
|
-
lễ hội là một trong những bộ phận cấu thành nên nền văn hóa của một quốc gia, dân tộc. nó được xem là hiện tượng văn hóa tổng hợp, quy tụ mọi sinh hoạt văn hóa vật chất, tinh thần đã được sàng lọc, duy trì và liên tục được bổ sung theo thời gian. do đó, lễ hội đồng thời cũng là một sản phẩm du lịch có giá trị cao cần phát huy.
Xem chi tiết
|
-
đối với đồng bào dân tộc thiểu số (dtts) khmer vùng bảy núi, vào dịp lễ sene dolta, bên cạnh các hoạt động truyền thống mang tính chất tưởng nhớ ông bà, tổ tiên, còn có lễ hội đua bò bảy núi đặc sắc, hấp dẫn.
Xem chi tiết
|
|