-
đền trịnh xá, khu phố trịnh xá, phường châu khê, thành phố từ sơn, bắc ninh thờ chinh thục phương dung hoàng hậu nước nam việt (207 - 136 tcn).
Xem chi tiết
|
-
đình trịnh xá, phường châu khê, thành phố từ sơn thờ phụng quý minh đại vương (triệu vũ đế)- vua nước nam việt (207 - 136 tcn).
Xem chi tiết
|
-
đình kim quan thuộc xã kim quan, huyện thạch thất, thành phố hà nội, thờ phụng ba vị họ chu là chu cẩn, chu khiêm, chu đàm (vốn tên là chu tuấn, chu hùng, chu liệt) người đất ba trung (trung quốc); thời vua hiến đế nhà hán được cử sang làm đô hộ sử ở nước nam việt.
Xem chi tiết
|
-
di tích linh tiên quán thuộc thôn cao xá thượng, xã đức thượng, huyện hoài đức, hà nội. đạo quán linh tiên hay chùa linh tiên quán, chùa linh tiên: là công trình kiến trúc đạo giáo được thành lập từ thời nhà triệu nước nam việt. tuy nhiên, kiến trúc tồn tại đến ngày nay là có từ thời mạc.
Xem chi tiết
|
-
đình long hưng ở xã xuân quan, huyện văn giang, tỉnh hưng yên được xây dựng trên nền của điện long hưng cũ. đình thờ nam việt vũ đế triệu đà với lối kiến trúc theo kiểu cung đình.
Xem chi tiết
|
-
đình triệu đà xã xuân quan, huyện văn giang, tỉnh hưng yên có tên là “nam việt linh từ”, đến thời lý anh tông mới đổi tên là đình long hưng. đình triệu đà mang đậm nét kiến trúc của thế kỷ 17 – 18.
Xem chi tiết
|
-
đền thờ đức vua bà nằm kề đường cái thôn hương xá, xã phúc khánh, huyện hưng hà, tỉnh thái bình. bà vị cung phi của nam hải đại vương nước nam việt, an dương vương. bà là con gái đầu của ông nguyễn dung quê ở châu ái làm phủ doãn ở phủ tiên hưng.
Xem chi tiết
|
-
tâm thức dân việt không phải ngẫu nhiên vẫn tôn thờ triệu đà. ngoài công “hoà tập bách việt”, phát triển kinh tế và văn hoá, biến cả miền lĩnh nam thành ánh hào quang (=lĩnh nam chi quang), họ triệu đã việt hoá từng cùng dân việt chống ngoại xâm.
Xem chi tiết
|
-
cùng thời điểm nhà hán tự lập ra các hoàng đế của riêng họ, triệu vũ vương (tức triệu đà, nam việt vũ vương, hay nam việt vũ đế), một cựu tướng lĩnh trong quân chế của hoàng đế thứ nhất của nước nam việt, đã sáng tạo ra một nhà nước độc lập mang tên nam việt vào năm 204 trước công nguyên.
Xem chi tiết
|
-
đình đại lai, xã đại lai thờ đức thánh lữ gia – lãnh đạo nam việt chống lại giặc hán xâm lược (thế kỷ thứ ii trước công nguyên). ngoài ra, đình làng đại lai còn thờ nhị vị thánh tam san đại vương và ngò lang đại vương.
Xem chi tiết
|
|