-
chùa bái đính hơn 1.000 năm tuổi thờ phật và mẫu, tọa lạc giữa lòng hang động trên núi đính ở ninh bình, ẩn chứa nhiều bí ẩn chưa được giải mã.
Xem chi tiết
|
-
đền đức thánh nguyễn là một ngôi đền cổ thuộc làng điềm, phủ tràng an nay là xã đại hoàng, ninh bình, thờ thiền sư nguyễn minh không. đền được dựng trên nền ngôi chùa có tên là viên quang do nguyễn minh không lập vào năm 1121. khi thánh hóa, nhân dân đàm xá đã chuyển chùa viên quang thành đền thờ thánh.
Xem chi tiết
|
-
đền - chùa thôn nội thuộc xã nam thanh, huyện nam trực, tỉnh nam định. chùa có tên chữ: thần quang tây tự, cụm di tích thờ phụng thánh tổ nguyễn minh không, thờ nam hải phạn đại vương, đinh chương tấu đại vương và thờ phật.
Xem chi tiết
|
-
chùa ngũ xá, tên chữ là thần quang tự, nằm tại địa chỉ số 44 phố ngũ xã, phường trúc bạch, quận ba đình, thành phố hà nội. chùa thờ phật và ông tổ nghề đồng nguyễn minh không nổi tiếng do sở hữu pho tượng đồng a di đà lớn nhất việt nam.
Xem chi tiết
|
-
tối 16/4, tại khu di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia đền thánh nguyễn, huyện gia viễn, tỉnh ninh bình đã khai mạc lễ hội đền thánh nguyễn năm 2024.
Xem chi tiết
|
-
làng tống xá nằm ở trung tâm huyện ý yên, trước kia thuộc xã vạn xá (xã yên xá), ngày nay thuộc thị trấn lâm (sau khi sáp nhập xã yên xá và thị trấn lâm). từ một vùng quê nghèo, lạc hậu, làng tống xá hôm nay đã vươn mình mang dáng dấp của một tiểu đô thị với nhiều thay đổi theo hướng văn minh, hiện đại.
Xem chi tiết
|
-
đền, chùa thôn nội là nơi thờ phật và thánh tổ nguyễn minh không; nam hải phạn đại vương tức thục phán an dương vương; đinh chương tấu đại vương, người đã có công cùng với nam hải phạn đại vương đánh giặc triệu đà.
Xem chi tiết
|
-
đình cao dương ở thôn cao dương, xã gia khánh, do thánh minh không thiền sư rất linh ứng nên người dân xưa kía đã xin rước chân nhang về làng cao dương thờ vọng và tôn ngài là thành hoàng làng.
Xem chi tiết
|
-
chùa lạc khoái, di tích lịch sử gắn liền với những sự kiện, truyền thuyết liên quan tới vua đinh tiên hoàng và thiền sư nguyễn minh không, đến những sự kiện lịch sử thời tiền khởi nghĩa (1945), thời 9 năm kháng chiến chống thực dân pháp.
Xem chi tiết
|
-
lý quốc sư (chữ hán: 李國師 15/10/1065 – 1141) là tên gọi theo quốc tính họ vua do nhà lý ban cho và ghép với chức danh pháp lý cao nhất của vị thiền sư từng là dược sư, pháp sư, đại sư rồi quốc sư tên hiệu nguyễn minh không (chữ hán: 阮明空). đạo hiệu phù vân quảng đạt đại pháp sư, người dân ở ninh bình thường gọi đức thánh nguyễn.
Xem chi tiết
|
|