-
cụm di tích phòng tuyến sông như nguyệt (gồm chùa bồ vàng - bến sông như nguyệt - đền xà - ngã ba xà) thuộc địa phận xã tam giang, huyện yên phong, là địa danh lịch sử nổi tiếng, gắn liền với chiến thắng hiển hách của anh hùng dân tộc lý thường kiệt chống quân xâm lược tống (năm 1077).
Xem chi tiết
|
-
miếu phương lưu thuộc thôn phương lưu, phường đông hải, quận hải an, thành phố hải phòng. miếu thờ vị anh hùng dân tộc ngô quyền, người có công đánh tan quân nam hán, trên sông bạch đằng năm 938, đập tan âm mưu xâm lược nước ta của nhà nam hán.
Xem chi tiết
|
-
đình phương lưu thuộc phường đông hải i, quận hải an, thành phố hải phòng, thờ phụng đức vương ngô quyền, vị vua đã lãnh đạo quân dân đại việt đánh bại quân xâm lược nam hán trên sông bạch đằng năm 938, được tôn vinh là vị tổ trùng hưng nền độc lập dân tộc.
Xem chi tiết
|
-
đình bàn mạch thuộc thôn bàn mạch, xã lý nhân, huyện vĩnh tường, tỉnh vĩnh phúc. đình thờ thần thành hoàng là là lý nhã lang, tương truyền có công giúp vua cha làlý phật tử (hậu lý nam đế) đánh đuổi quân xâm lược nhà tùy bảo vệ đất nước ở thế kỷ vi.
Xem chi tiết
|
-
đền vật, xã cát quế, huyện hoài đức, hà nội còn có tên gọi là đền quế dương, thờ đức thành hoàng làng danh tướng lý phục man sống ở thế kỷ vi có công giúp lý bí đánh tan quân lương xâm lược và cũng là nơi phối thờ ông tổ nghề vật của địa phương.
Xem chi tiết
|
-
đình hạ lũng, phường đằng hải, quận hải an, thành phố hải phòng thờ đức vua ngô quyền - ông tổ trung hưng của nền độc lập dân tộc thế kỉ 10, đã lãnh đạo quân dân đại việt làm nên chiến thắng bạch đằng lịch sử, đánh bại quân xâm lược nam hán.
Xem chi tiết
|
-
đình thượng mạo thuộc phường phú lương, quận hà đông, thành phố hà nội, thờ phụng thành hoàng làng là ông ban táp, đã có công phò triều đình đánh giặc nhà lương từ phương bắc sang xâm lược đại việt.
Xem chi tiết
|
-
đình ngọc trục ở xã ngọc liên, huyện cẩm giàng, tỉnh hải dương thờ phụng tam vị thành hoàng đô thiên chi thần, đại đô chi thần và đại đức chi thần, có công giúp vua lý nam đế đánh giặc lương xâm lược vào thế kỷ thế kỷ thứ 6.
Xem chi tiết
|
-
đền phù đổng hay còn gọi là đền gióng thờ phù đổng thiên vương triều đại hùng huy vương, vị thần tướng đã đánh tan giặc ân xâm lược, một trong “tứ bất tử” của huyền thoại việt nam nằm ở xã phù đổng, huyện gia lâm, ngoại thành hà nội.
Xem chi tiết
|
-
ngày 22.12.1788, trước khi cùng nghĩa quân tây sơn thần tốc tiến quân ra bắc đánh đuổi giặc thanh xâm lược, hoàng đế quang trung - nguyễn huệ đã khảng khái tuyên thệ: “đánh cho để dài tóc/đánh cho để đen răng/đánh cho nó chích luân bất phản/đánh cho nó phiến giáp bất hoàn/đánh cho sử tri nam quốc anh hùng chi hữu chủ”. đã 235 năm trôi qua, lời hịch tiến quân bất hủ vẫn còn nguyên giá trị.
Xem chi tiết
|
|