-
khách quốc tế đến việt nam trong tháng 5 ước đạt gần 1,8 triệu lượt, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước, đưa tổng số khách quốc tế trong 5 tháng đầu năm lên 10,6 triệu lượt, cao nhất từ trước đến nay so với cùng kỳ các năm trước. với kết quả này, ngành du lịch việt nam đã đạt 42% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách trong năm nay.
Xem chi tiết
|
-
tháng 4/2026, việt nam đón 2,03 triệu lượt khách quốc tế, đưa tổng số khách quốc tế trong 4 tháng đầu năm đạt 8,8 triệu lượt, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 35% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế cả năm 2026.
Xem chi tiết
|
-
ngành du lịch thủ đô ghi nhận đà phục hồi và tăng trưởng rõ nét với lượng khách và doanh thu tăng trưởng khá, hướng tới mục tiêu thu hút hơn 12 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2030.
Xem chi tiết
|
-
mục tiêu lập quy hoạch nhằm bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, môi trường, địa chất, địa mạo, địa lý đa dạng sinh học, hệ sinh thái đặc thù của vịnh hạ long; giữ gìn bản sắc văn hóa biển-đảo hạ long.
Xem chi tiết
|
-
chỉ còn ít ngày nữa là đến tết nguyên đán bính ngọ và mùa lễ hội xuân 2026. đây là thời điểm các địa phương tại lào cai, đặc biệt là các địa bàn trọng điểm về du lịch tâm linh như đông cuông hay bảo hà... đang gấp rút triển khai phương án quản lý, tổ chức. mục tiêu cốt yếu là đảm bảo các lễ hội diễn ra an toàn, đúng quy định, đồng thời tạo sức hút mạnh mẽ để di sản thực sự trở thành nguồn lực thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.
Xem chi tiết
|
-
tỉnh thái nguyên phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành số hóa 100% dữ liệu về du lịch, hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý và kiến tạo hệ sinh thái du lịch thông minh, tạo động lực để ngành du lịch thái nguyên bứt phá trong giai đoạn mới.
Xem chi tiết
|
-
giữa mùa hoa mai anh đào nở rộ, măng đen (quảng ngãi) hiện lên huyền ảo trong sương sớm, khẳng định vị thế điểm đến sinh thái trọng điểm với mục tiêu đón 6,2 triệu khách.
Xem chi tiết
|
-
lễ hội du lịch chùa hương năm 2026 diễn ra trong thời điểm mang tính bản lề, khi hà nội đặt mục tiêu xây dựng chùa hương trở thành khu du lịch quốc gia và từng bước hoàn thiện hồ sơ trình unesco công nhận di sản văn hóa thiên nhiên thế giới...
Xem chi tiết
|
-
nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh quảng trị lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, xác định mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội theo hướng xanh, bền vững, toàn diện, hội nhập, với bốn trụ cột phát triển: năng lượng-logistics-du lịch-nông nghiệp xanh; trong đó, công nghiệp năng lượng và du lịch được xác định là động lực tăng trưởng hàng đầu.
Xem chi tiết
|
-
ninh bình đang kiên định mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương, một “đô thị di sản thiên niên kỷ”, nơi du lịch chất lượng cao, đô thị xanh và hệ giá trị di sản trở thành động lực.
Xem chi tiết
|
|