Đến năm 2030, Hà Nội phấn đấu đón tối đa 50,5 triệu lượt khách, có 3 khu du lịch quốc gia và thí điểm mô hình du lịch, giải trí hoạt động 24/7.

Du khách trải nghiệm tour đêm “Âm sắc Việt” tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Khánh Huy
Phấn đấu có 3 khu du lịch quốc gia
Thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, giai đoạn 2026 - 2030, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện.
Hà Nội đặt mục tiêu trở thành trung tâm du lịch hàng đầu cả nước, hạt nhân dẫn dắt liên kết du lịch vùng và là một trong ba cực tăng trưởng du lịch quốc gia.
Hà Nội cũng hướng tới vị thế trung tâm du lịch văn hóa - di sản, sáng tạo, sự kiện và dịch vụ chất lượng cao của khu vực và quốc tế, phát triển theo hướng thông minh, xanh, bền vững.
Theo kế hoạch, đến năm 2030, Hà Nội phấn đấu đón và phục vụ 47 - 50,5 triệu lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 295.000 - 340.000 tỷ đồng.
Thành phố cũng đặt mục tiêu có 3 khu du lịch được công nhận cấp quốc gia, đó là: Hồ Hoàn Kiếm - phụ cận và khu phố cổ; Ba Vì; Khu Di tích quốc gia đặc biệt và thắng cảnh Hương Sơn.
Bên cạnh đó, có ít nhất 3 làng nghề, làng cổ phải trở thành điểm đến chất lượng cao, đủ sức cạnh tranh quốc tế.
Trong đó, làng cổ Đường Lâm (Sơn Tây) được đặt mục tiêu đạt danh hiệu làng du lịch tốt nhất thế giới. Làng lụa Vạn Phúc (Hà Đông) và làng gốm Bát Tràng hướng tới danh hiệu quốc tế về du lịch làng nghề.
Một trong những điểm mới đáng chú ý là kinh tế ban đêm. Trên cơ sở Nghị quyết 34 năm 2026 của HĐND thành phố, Hà Nội sẽ rà soát, chọn khu vực đủ điều kiện để xây dựng phương án thí điểm mô hình du lịch - giải trí - thương mại hoạt động 24/7.
Song song với đó, Hà Nội sẽ chọn các trung tâm thương mại, trung tâm du lịch, điểm mua sắm có đông khách quốc tế để triển khai cơ chế hoàn thuế giá trị gia tăng.
Phát triển du lịch đêm, hình thành mới 3 - 5 phố đi bộ

Nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, ẩm thực diễn ra vào ban đêm tại phố Tạ Hiện, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: HNM
Thành phố dự kiến hình thành mới 3 - 5 tuyến phố đi bộ gắn với ẩm thực, biểu diễn văn hóa và du lịch đêm; 3 - 5 mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn; 2 - 3 tổ hợp du lịch thể thao chuyên nghiệp.
Không gian văn hóa, vui chơi quanh hồ Hoàn Kiếm và hồ Tây được kỳ vọng thu hút khoảng 5 triệu lượt khách mỗi năm.
Du lịch ẩm thực cũng được đẩy mạnh với các trung tâm ẩm thực và Liên hoan ẩm thực, du lịch làng nghề, phố nghề tổ chức hằng năm. Mục tiêu là đưa thương hiệu ẩm thực Hà Nội ra thị trường quốc tế.
Để thu hút sự kiện lớn, Hà Nội sẽ xây dựng quy định phối hợp liên ngành trong cấp phép tổ chức sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao, thương mại và sự kiện quốc tế theo cơ chế “Một đầu mối - một thủ tục”. Thời gian cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo, sự kiện quốc tế sẽ được rà soát để rút ngắn.
Các lễ hội như Festival Thăng Long - Hà Nội, Lễ hội Thiết kế sáng tạo, Lễ hội Văn hóa Thế giới sẽ được nâng tầm.
Thành phố cũng nghiên cứu tổ chức Lễ hội Âm nhạc quốc tế và Lễ hội Nghệ thuật đường phố. Hệ sinh thái sản phẩm “Hà Nội 12 tháng - 12 sắc màu trải nghiệm” và thương hiệu “Thu Hà Nội” sẽ được xây dựng.
Để phát triển du lịch trong thời đại số, Hà Nội sẽ hoàn thiện và vận hành điểm chạm số HanoiGo. Toàn bộ danh mục sản phẩm du lịch được chuẩn hóa, tích hợp đa ngôn ngữ, cung cấp thông tin thống nhất về lịch trình, điểm đến, doanh nghiệp, mức giá tham khảo và cách đặt dịch vụ.
Ngoài ra, thành phố sẽ số hóa các điểm đến, xây dựng nền tảng dữ liệu dùng chung và nghiên cứu chính sách đãi ngộ đột phá để thu hút chuyên gia, nhân sự quản trị chất lượng cao về các địa bàn du lịch trọng điểm.
Hà Nội cũng sẽ xây dựng, triển khai Chương trình hành động du lịch xanh 2026 - 2030, khuyến khích cơ sở lưu trú, điểm tham quan dùng năng lượng tái tạo, giảm rác thải nhựa và phân loại chất thải.
Cùng với đó là chương trình nâng cao văn hóa du lịch với tinh thần “mỗi người dân Thủ đô là một đại sứ du lịch”, gắn với xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
Hải Hà
Nguồn: Báo Thanh Tra