Sáng 28/2 (tức ngày 12 tháng Giêng năm Bính Ngọ), phường Bãi Cháy tổ chức Lễ hội Đền Cái Lân năm 2026.
Tương truyền, đền Cái Lân có từ thời nhà Trần. Do vị trí chiến lược, Hưng Đạo Đại Vương đã cho xây dựng ở đây một ngôi đền thờ Mẫu Đệ Tam để cai quản vùng sông nước. Nhân dân tin rằng chính sự linh thiêng của Thánh Mẫu đã giúp cho quan quân nhà Trần đánh thắng giặc Nguyên Mông trong nhiều trận thuỷ chiến ở miền Đông Bắc.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Quý, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bãi Cháy gióng trống khai hội Đền Cái Lân năm 2026.
Đền Cái Lân hiện nay được bảo lưu khá tốt kiến trúc, quy mô, bố cục tổng thể. Đền còn là nơi tổ chức các lễ hội truyền thống dân gian, dựng lại hình ảnh sinh hoạt, đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt nói chung và của nhân dân địa phương nói riêng.
Lễ hội Đền Cái Lân được phục dựng từ năm 2025. Lễ hội năm nay gồm các nghi lễ gióng trống khai hội, lễ dâng hương, cùng các hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian sôi nổi như giao lưu văn nghệ (hát chèo, hát xẩm và hát văn), thi têm trầu cánh phượng, các trò chơi dân gian như kéo co, đập niêu đất, cờ tướng, bắt chạch… tạo nên không khí vui tươi, sôi động dịp đầu xuân.

Phần thi têm trầu cánh phượng giữa các khu phố của phường Bãi Cháy.

Người dân, du khách hào hứng tham gia các trò chơi dân gian tại lễ hội.
Đây cũng là dịp để nhân dân trên địa bàn và du khách thập phương có điều kiện về dâng hương thờ Mẫu, cầu cho quốc thái dân an, nhân khang vật thịnh, hướng về các giá trị chân - thiện - mỹ, tiếp nối truyền thống thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Xuân Hòa
Nguồn: Báo Quảng Ninh