Đền Thần Nông tọa lạc trên dãy núi Huyền Đinh thuộc thôn Mỹ Sơn, xã Cẩm Lý, tỉnh Bắc Ninh. Đây là điểm di tích đầu tiên tại miền Bắc thờ vị thần cai quản nghề nghiệp canh nông, trồng trọt, chăn nuôi trong tâm thức người con đất Việt.

Khu vực trước đền chính thờ Thần Nông là nơi thực hiện các nghi lễ trong ngày khai hội.
Người dân trong vùng, từ những tích cổ cho biết, đây chính là huyệt đạo của Thần Nông- Vị thần trong truyền thuyết đã có công dạy dân nghề làm ruộng, chế tạo công cụ sản xuất... Hàng năm, vô vàn khách thập phương tìm về làm lễ, dâng hương mỗi dịp đầu xuân với một tâm nguyện cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, quốc thái dân an.
Đầu năm 2019, đền Thần Nông được khánh thành sau khi trùng tu lớn. Hiện nay Di tích Đền Thần Nông gồm đền Trình, chính đền, thờ Thần Nông và đền Mẫu. Cũng vào năm đó, lễ hội đền Thần Nông lần đầu tiên được tổ chức, với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Lễ hội thường niêm đền Thần Nông diễn ra trong 3 ngày, gồm ngày 15, 16 và 17 tháng Giêng (Âm lịch) với nhiều hoạt động đặc sắc.

Đền Thần Nông nhìn từ trên cao.
Lễ hội đền Thần Nông chú trọng vào các nghi thức lễ tế Thần Nông và các vị chư thần, nghi lễ khai canh hạ điền với những nội dung đặc sắc, dàn dựng công phu. Những hoạt động này thể hiện sự tôn nghiêm, nêu cao truyền thống uống nước nhớ nguồn; thể hiện ước nguyện của người dân Việt Nam nói chung, của người nông dân nói riêng về một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, không có thiên tai dịch bệnh; đồng thời động viên nhân dân đẩy mạnh lao động sản xuất, quý trọng tài nguyên đất đai.
Nguồn: Báo Bắc Ninh