Giải đấu thể thao Robot hình người thế giới lần thứ 2 sẽ diễn ra tại Bắc Kinh vào tháng 8, với 32 nội dung từ chạy 100 m, bóng đá, nhảy đường phố đến chữa cháy, gấp quần áo và chuẩn bị thực phẩm. Robot cũng sẽ phải bước vào nhà máy, khách sạn và gia đình, thực hiện những nhiệm vụ phức tạp trong môi trường thực tế với vai trò là trợ lý giúp việc của con người.
Robot hình người được xác định là một trong những lĩnh vực ưu tiên nhằm phát triển “lực lượng sản xuất mới có chất lượng”. Bắc Kinh hiện là nơi tập trung số lượng lớn nhất các nhà sản xuất robot hình người hoàn chỉnh tại Trung Quốc, chiếm gần một phần tư tổng số doanh nghiệp trong lĩnh vực này trên cả nước.
Thành phố đang tập trung xây dựng năng lực cốt lõi ở những phân khúc then chốt trong chuỗi công nghiệp robot, đồng thời xác định ứng dụng thực tế là động lực hàng đầu thúc đẩy phát triển ngành. Bắc Kinh đặt mục tiêu trở thành thành phố hình mẫu trên toàn cầu về ứng dụng robot.
Giải đấu thể thao Robot hình người thế giới lần thứ 2 sẽ gồm hai nhóm nội dung chính: thi đấu thể thao và thi đấu theo các kịch bản ứng dụng thực tế. Tổng cộng có 32 nội dung, trong đó nhóm thi đấu thể thao bao gồm điền kinh, bóng đá, nhảy đường phố..., còn nhóm thi đấu theo kịch bản sẽ có các nội dung như hỗ trợ việc nhà, chữa cháy và hỗ trợ bán lẻ.
Một trong những điểm đáng chú ý nhất của giải năm nay là nội dung chạy 100 m được nâng cấp thành cuộc thi chỉ dành cho robot hoạt động hoàn toàn tự động. Các quy định đối với nhóm thi đấu theo kịch bản cũng khuyến khích các đội sử dụng phương thức tự động hoàn toàn trong việc định vị, nhận diện và thực hiện nhiệm vụ.
Ban tổ chức cũng bổ sung nhiều nhiệm vụ mới nhằm kiểm tra khả năng thao tác chính xác của robot. Chẳng hạn, robot phải gấp quần áo trong các tình huống mô phỏng công việc gia đình, thực hiện nhiệm vụ chữa cháy trong kịch bản cứu hộ khẩn cấp và chuẩn bị thực phẩm đã nấu chín trong môi trường bán lẻ.
Đáng chú ý hơn, các nội dung thi đấu theo kịch bản năm nay sẽ không còn được tổ chức trong những khu vực thử nghiệm được xây dựng riêng cho cuộc thi. Thay vào đó, robot sẽ phải hoạt động trong môi trường thực tế như nhà máy, khách sạn và những căn nhà mẫu, nơi chúng phải tự chủ hoàn thành các nhiệm vụ phức tạp kéo dài trong thời gian dài.
Sự thay đổi này nhằm đưa robot hình người từ những công cụ trình diễn công nghệ trở thành những “trợ lý” thực sự có khả năng làm việc trong môi trường đời thực và tạo ra kết quả cụ thể. Đây cũng được xem là bước chuyển quan trọng, khi khả năng của robot không còn chỉ được đánh giá qua những màn trình diễn riêng lẻ mà thông qua hiệu quả khi thực hiện các công việc thực tế.
Nguồn: Báo Đầu tư. Bắc Kinh