• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Tin tức - Sự kiện

Hội xuân Núi Bà Đen 2026: Rộn ràng sắc xuân, đậm đà hồn thiêng 'đất Thánh'

Diễn ra trong không khí rộn ràng những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026, Hội xuân núi Bà Đen tiếp tục khẳng định sức hút của một lễ hội văn hóa - tâm linh tiêu biểu của vùng đất Nam Bộ. Hàng trăm ngàn lượt du khách đã tìm về miền “non linh đất phước” trong những ngày tết và suốt tháng Giêng.

Nhừng dòng người đến không chỉ để hành hương chiêm bái mà còn hòa mình vào không gian nghệ thuật đặc sắc, cảm nhận một Tây Ninh vừa linh thiêng, vừa năng động trên hành trình phát triển.

Rộn ràng ngày khai hội

Những ngày đầu năm mới, dòng người khắp nơi trong cả nước lại nô nức đổ về núi Bà Đen - ngọn núi cao nhất Nam Bộ, biểu tượng tâm linh gắn bó với bao thế hệ người dân Tây Ninh.

Hàng ngàn người dân trong và ngoài tỉnh theo dõi lễ khai mạc Hội xuân núi Bà Đen (ảnh: Hải Triều)

Người chọn cáp treo để nhanh chóng chiêm bái cảnh sắc từ trên cao. Người hành hương theo đường bộ để cảm nhận trọn vẹn hơi thở mùa Xuân giữa núi rừng. Trong làn sương mỏng còn vương trên đỉnh núi, tiếng chuông chùa ngân vang hòa cùng tiếng gió, tạo nên không gian linh thiêng và thanh tịnh.

Núi Bà Đen không chỉ là tạo tác kỳ vĩ của thiên nhiên mà còn là biểu tượng tinh thần in sâu trong tâm thức bao thế hệ. Với hệ thống chùa cổ hàng trăm năm tuổi cùng các công trình văn hóa tâm linh trên đỉnh núi như tượng Phật bà Tây Bổ Đà Sơn bằng đồng cao nhất châu Á, tượng Bồ tát Di Lặc bằng đá sa thạch quy mô lớn và tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni trong sắc vàng hoàng kim, nơi đây hiện diện như miền “non linh đất phước”, một “trụ cột tinh thần” của Nhân dân.

Đặc biệt, trong ngày 20/02 (nhằm mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ), lễ khai mạc Hội xuân núi Bà Đen năm Bính Ngọ 2026 với chủ đề Hương sắc Tây Ninh đã mở màn cho chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật đặc sắc, đánh dấu thời khắc núi Bà bước vào mùa lễ hội rộn ràng, đón dòng người hành hương và du khách khắp nơi tìm về.

Chiều xuống, tại khu vực quảng trường Nhà ga cáp treo Bà Đen đông dần. Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ chọn chỗ ngồi từ sớm để theo dõi chương trình nghệ thuật. Vợ chồng chị Đặng Thị Hậu và anh Nguyễn Minh Luân (ngụ xã Truông Mít) cùng người thân có mặt trước giờ chương trình diễn ra đến 4 giờ. Mọi người bày biện thức ăn, nước uống, trò chuyện rôm rả trong không khí xuân.

“Đây là chuyến du xuân đầu tiên của cả nhà dịp Tết Bính Ngọ này. Chúng tôi đến chủ yếu để xem lễ khai mạc Hội xuân, cảm nhận năng lượng tích cực lan tỏa đầu năm. Đến Rằm tháng Giêng, gia đình tôi sẽ sắm lễ vật lên chùa Bà thắp hương. Gia đình đã đi như vậy 4 cái tết rồi, mỗi năm lại thấy khách đông hơn, chương trình văn nghệ đặc sắc hơn và pháo hoa rực rỡ hơn” - chị Hậu chia sẻ.

Khán giả hào hứng cùng các tiết mục văn nghệ trong chương trình Hương sắc Tây Ninh

Không riêng người dân trong tỉnh, nhiều du khách từ TP.Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận cũng chọn núi Bà Đen là điểm “mở hàng” đầu năm. Anh Lê Hoàng Vũ (ngụ xã Dầu Tiếng, TP.Hồ Chí Minh) cho biết: "Gia đình đến từ 1 giờ trưa mùng 4 tháng Giêng. Chúng tôi lên chùa Bà thắp hương cầu an trước, sau đó ở lại xem chương trình văn nghệ rồi mới về. Đi đầu năm như vậy cảm thấy lòng nhẹ nhàng và yên tâm hơn".

Chương trình nghệ thuật Hương sắc Tây Ninh không chỉ là một đêm biểu diễn mà còn là thông điệp cảm xúc được thể hiện qua âm nhạc và sân khấu, đưa người xem đi từ cội nguồn dân tộc, tín ngưỡng dân gian đến nhịp sống mùa Xuân hiện đại, rực rỡ và đầy khát vọng.

Lễ hội văn minh, an toàn, lan tỏa giá trị văn hóa

Theo Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen, trong ngày mùng 4 tháng Giêng - thời điểm khai mạc Hội xuân - đã có hơn 164.000 lượt du khách đến tham quan, với tổng doanh thu hơn 1,5 tỉ đồng. Lũy kế từ ngày 26 tháng Chạp đến hết mùng 4 tháng Giêng, gần 511.000 lượt khách đã đến với khu du lịch, tổng doanh thu đạt hơn 4,8 tỉ đồng. Những con số ấn tượng ấy cho thấy sức hút mạnh mẽ của Hội xuân núi Bà Đen trong những ngày đầu năm mới.

Để bảo đảm lễ hội diễn ra an toàn, văn minh trong suốt thời gian từ ngày 17/02 đến 18/3/2026 (nhằm mùng 1 đến 30 tháng Giêng năm Bính Ngọ), các lực lượng chức năng đã xây dựng phương án cụ thể, phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy và điều tiết giao thông.

Du khách thích thú chụp ảnh với sắc xuân trên đỉnh núi Bà Đen (ảnh: Hải Triều)

Đội bảo vệ tuần tra Ban Quản lý phối hợp lực lượng công an tăng cường kiểm soát tại các khu vực tập trung đông người như phòng vé, cổng kiểm soát, bãi xe, nhà ga cáp treo, cầu Đôi, chùa Trung, chùa Bà và các đoạn đường đi bộ chật hẹp. Công tác giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi trộm cắp, lừa đảo, mê tín dị đoan, gây rối trật tự được thực hiện thường xuyên.

Lực lượng phòng cháy, chữa cháy được bố trí túc trực, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, đồng thời triển khai phương án phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô, bảo vệ hệ sinh thái núi Bà. Việc nhắc nhở các hộ kinh doanh chấp hành quy định, giữ gìn mỹ quan và vệ sinh môi trường cũng được tăng cường.

Công an tỉnh đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các phường: Bình Minh, Ninh Thạnh, xã Dương Minh Châu và các đơn vị có liên quan xây dựng phương án bố trí lực lượng, triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn. Song song đó, đơn vị cũng tổ chức lực lượng thường trực để duy trì ổn định an ninh, trật tự, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy trong ngày khai mạc và suốt thời gian diễn ra Hội xuân.

Ông Trần Thái Nam - Trưởng ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen, cho biết trong ngày khai mạc Hội xuân, các đơn vị liên quan đã phối hợp điều phối lực lượng, xử lý kịp thời, không để xảy ra ùn tắc giao thông, đồng thời tổ chức phân luồng, hướng dẫn du khách tham bái, bảo đảm trật tự, hạn chế tối đa tình trạng chen lấn tại khu vực thờ tự.

Nhiếp ảnh gia Huỳnh Hằng - hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh, cho biết, hằng năm, bà đều cố gắng thu xếp tham dự lễ khai mạc Hội xuân. Trước hết là để cảm nhận không khí rộn ràng những ngày đầu năm mới cùng người dân gần xa và sau là để sáng tác. Bà bày tỏ niềm vui: “Khoảng 5 năm rồi, tôi đi chụp ảnh pháo hoa nhưng chưa đạt. Năm nay, tôi cố gắng nghiên cứu cũng như học hỏi đàn anh đi trước để nắm vững kỹ thuật hơn. Và lần này, tôi rất hài lòng với những bức ảnh pháo hoa mình đã chụp. Đó là bên dưới có người xem, có sân khấu biểu diễn nghệ thuật và trên bầu trời là những bông pháo tỏa sáng rực rỡ. Khai máy, khai xuân đầu năm như vậy là tôi cảm thấy rất vui, coi như mình có một bước thành công trong năm mới rồi”.

Mùa Xuân đến bằng những rung động rất khẽ trong lòng người, đủ để ta cảm thấy mình được bắt đầu lại, được làm mới và tin rằng phía trước vẫn còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi. Niềm tin ấy được bồi đắp trong mỗi cá nhân và lan tỏa thành động lực chung của cả một vùng đất.

Vươn mình trong thời đại mới, bước ra thế giới bằng bản sắc riêng và nội lực văn hóa bền bỉ, Tây Ninh mang theo khát vọng của một vùng đất luôn hướng tới tương lai rộng mở.

Hội xuân khởi đầu năm mới 2026 bằng niềm tin và hy vọng. Trên đỉnh núi cao, giữa trời xuân trong trẻo, lời khấn nguyện nương theo hương trầm, mang theo ước vọng về một năm an lành, hạnh phúc. Và núi Bà Đen vẫn lặng lẽ hiện diện như chứng nhân của thời gian, nâng đỡ đời sống tinh thần của người dân qua bao mùa Xuân, qua bao thế hệ./.

Khải Tường 

Nguồn: Báo Tây Ninh

Trở về đầu trang
   Tây Ninh lễ hội núi Bà Đen xuân 2026
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Lễ hội Dền Sáng 2026: Gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch cộng đồng
  • "Tuần lễ Áo dài" và đồng diễn dân vũ năm 2026 trên toàn quốc
  • Khai mạc Lễ hội Đền Bà Chúa Kho năm 2026
  • Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông: Tôn vinh di sản y đức Đại danh y của đất nước
  • Lễ hội Khai ấn Đền Trần Xuân Bính Ngọ
  • Lễ hội Đền Cái Lân năm 2026
  • Khai mạc Lễ hội Lim xuân Bính Ngọ 2026
  • Quảng Oai khai mạc Lễ hội truyền thống Đình Tây Đằng Xuân Bính Ngọ 2026
  • Lễ hội sông nước Đà Nông gắn với tín ngưỡng cư dân vùng biển Phú Yên
  • Đặc sắc Lễ hội Trống Đôi - Cồng Ba - Chiêng Năm của người Chăm và Ba Na ở Đắk Lắk
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Cụm di tích lịch sử Đền - chùa Xá, Hưng Yên

    Đền, chùa Xá toạ lạc hướng Tây Nam ngay đầu thôn Cẩm La, xã Cẩm Ninh. Đền, chùa được xây...

    467
  • Chuyện lạ ở ngôi làng Hà Nội: Không ai gọi 'bố',...

    Ven đô Hà Nội, có một ngôi làng vẫn gìn giữ phong tục độc đáo: Con không gọi 'bố'. Bất cứ...

    417
  • Mãn nhãn linh vật ngựa sắt ghép 94 địa danh ở Đà...

    Xuất hiện bên bờ sông Hàn, linh vật ngựa sắt cao 4m nhanh chóng thu hút sự chú ý khi toàn...

    417
  • Bảo vật quốc gia, bia ma nhai ngự chế của vua Lê...

    Là một trong số ít bia đá lưu giữ bút tích của vua Lê Thái Tổ, nhưng Bia Ma nhai Ngự chế...

    387
  • Cận tết Nguyên đán, đến Lạng Sơn trải nghiệm lễ...

    Lễ hội hoa đào xứ Lạng 2026 sẽ diễn ra với chủ đề "Sắc đào xứ Lạng - Kết nối muôn...

    386

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2026 Trang thông tin du lịch