Đình Nhật Tân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội xưa được gọi là đền Nhật Chiêu, thờ phụng đức Thánh Uy Đô Linh Lang Đại Vương (Uy Linh Lang), là hoàng tử của Lạc Long Quân và Mẫu Âu...
Xem chi tiết »
Lễ hội đã trở thành nhu cầu không thể thiếu trong đời sống nhằm thoả mãn khát vọng trở về cội nguồn, sinh hoạt tín ngưỡng, cân bằng đời sống tâm linh và hưởng thụ, sáng tạo văn hoá của nhân dân.
Cùng với lễ mở cửa đền, lễ rước nước, lễ dâng hương… tại Lễ hội Hoa Lư năm 2024 là những nghi lễ truyền thống được nhân dân gìn giữ và duy trì.
Sáng 19/4 (tức 11/3 âm lịch) tại đền thờ Thần tổ Mai An Tiêm (xã Nga Phú), UBND huyện Nga Sơn đã long trọng khai mạc Lễ hội Mai An Tiêm năm 2024.
Trong khi lễ hội năm ngoái chỉ tổ chức 4 ngày thì năm nay, lễ hội Sông nước TP.HCM lần 2 năm 2024 sẽ kéo dài đến 10 ngày, từ ngày 31/5 đến ngày 9/6.
Ngày 18/4 (tức 10/3 Âm lịch), các địa phương trên cả nước tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa cùng nhiều hoạt động ý nghĩa dịp giỗ Tổ Hùng Vương, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.
Chương trình nghệ thuật: “Hội tụ non sông” và bắn pháo hoa Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Giáp Thìn 2024, diễn ra vào tối 17-4, tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Giỗ Tổ Hùng Vương mãi mãi là biểu tượng của tinh thần dân tộc, cội nguồn sức mạnh, là cầu nối hữu hình cho niềm tin, niềm tự hào của người Việt về quá khứ hào hùng và hướng đến tương lai.
Lễ hội chùa Thầy (Thiên Phúc tự) tại xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội năm nay có nhiều hoạt động quảng bá di sản và du lịch. Đây cũng là dịp nhân dân địa phương đón nhận Quyết định ghi danh Lễ hội...
Đình Ngọc Trục ở xã Ngọc Liên, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương thờ phụng tam vị Thành hoàng Đô Thiên Chi thần, Đại Đô Chi thần và Đại Đức Chi thần, có công giúp vua Lý Nam Đế đánh giặc Lương xâm lược...