• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Chuyện lạ

Kỳ thú báo Tuyết Himalaya

3527
Báo tuyết (Panthera uncia) (tiếng Anh: Snow Leopard) là một loài thuộc Họ Mèo lớn sống trong các dãy núi ở Nam Á và Trung Á. Gần đây, nhiều nhà phân loại học mới đưa báo tuyết vào trong chi Báo cùng với vài loài khác trong họ Mèo, tuy nhiên chúng không phải là một loài "báo" thực thụ mà theo phân loại thì chúng có quan hệ gần gũi với loài hổ hơn.

Báo tuyết (Panthera uncia) (tiếng Anh: Snow Leopard) là một loài thuộc Họ Mèo lớn sống trong các dãy núi ở Nam Á và Trung Á. Gần đây, nhiều nhà phân loại học mới đưa báo tuyết vào trong chi Báo cùng với vài loài khác trong họ Mèo, tuy nhiên chúng không phải là một loài "báo" thực thụ mà theo phân loại thì chúng có quan hệ gần gũi với loài hổ hơn. Theo nguyên tắc phân loại sinh học, báo tuyết đã được phân loại là Uncia uncia kể từ đầu những năm 1930. Dựa trên kiểu gen nghiên cứu, loài mèo lớn này đã được coi là một thành viên của chi Panthera từ năm 2008. Vấn đề này vẫn đang được cân nhắc.

Báo tuyết chủ yếu sống cô độc và ưa thích môi trường sống ở vùng cao nguyên. Trong mùa hè thông thường chúng sống trên các cành cây ở những khu đồng cỏ ven núi và các khu vực núi đá cho tới tận độ cao 6.000 m. Trong mùa đông, chúng xuống thấp vào các khu rừng ở độ cao lên đến khoảng 2.000 m.

Báo tuyết là loài động vật ăn tạp, chúng ăn tất cả những gì mà chúng tìm thấy; thông thường chúng có thể giết chết cả những con vật có kích thước gấp 3 lần chúng, bao gồm cả gia súc. Chúng cũng phục kích các con mồi nói trên khi có thể. Thức ăn thông thường của chúng bao gồm sơn dương (các loài thuộc chi Capra), cừu hoang Himalaya (Pseudois nayaur), cũng như là sóc marmota (các loài thuộc chi Marmota) và các động vật gặm nhấm nhỏ khác.

Báo tuyết vồ cừu hoang trên vách núi cao 6.100 m

Với khả năng săn mồi nhanh gọn và chuẩn xác, báo tuyết dễ dàng phục kích một con cừu hoang kiếm ăn trên dãy Himalaya.

Báo tuyết sống sót khi rơi khỏi vách đá trên dãy Himalaya

Con báo tuyết hụt chân và rơi lộn nhào khỏi vách đá dựng đứng nhưng vẫn tiếp tục săn mồi như không hề bị thương.

 

Nhiếp ảnh gia Mike Birkhead hôm 5/6 chia sẻ trên Facebook video cảnh tượng con báo tuyết rơi từ vách đá cheo leo trên dãy Himalaya xuống dưới đất, theo Earth Touch News.

Birkhead bắt gặp con báo tuyết khi nó đang dò dẫm tìm đường trên vách đá dốc đứng ở độ cao 15 m. Lúc đầu, con báo tỏ ra cẩn thận, kiểm tra từng mỏm đá xem có an toàn để đặt chân lên hay không. Sau khi nhận ra gờ đá rất nguy hiểm dù nó đi theo hướng nào, con báo tuyết quyết định nhảy xuống mỏm đá cách vài mét phía dưới.

Tuy nhiên, báo tuyết bám hụt và rơi thẳng xuống. Con báo ngã lộn nhào, va mạnh đầu và thân vào những mỏm đá trước khi nặng nề tiếp đất bằng tứ chi. Tuy nhiên, nó vẫn sống sót sau cú rơi cực mạnh, tiếp mục chuyến đi săn men theo chân núi.

Video thu hút gần 200.000 lượt xem, phần lớn bình luận của người xem đều bày tỏ sự kinh ngạc trước những gì họ chứng kiến.

Báo tuyết thường sinh sống ở độ cao 3.000-5.400 mét trên dãy Himalaya. Bề mặt gồ ghề ở độ cao này cung cấp nơi ẩn náu tốt và tầm quan sát rõ ràng cho báo đốm, nhưng cũng rất khó di chuyển. Rất hiếm người đặt chân tới môi trường khắc nghiệt này.

Nhờ chi trước ngắn và chi sau dài hơn, báo tuyết có thể bật xa 10 m trong một cú nhảy. Chiếc đuôi dài cũng giúp chúng giữ thăng bằng tốt hơn, ngay cả khi chạy với tốc độ tối đa trên địa hình hiểm trở.

Báo tuyết chơi đùa trong tuyết

Con báo tuyết 6 tháng tuổi ở một vườn thú tại Mỹ tỏ ra hào hứng và hiếu động, trong lần đầu tiên được dạo chơi trong tuyết kể từ khi chào đời.

 Con báo tuyết có tên là Everest. Mặc dù mới được 6 tháng tuổi, nhưng Everest tỏ ra khá hiếu động khi vui đùa cùng báo mẹ là Sarani ở vườn thú Brookfield, bang Chicago. Ảnh: Chicago Zoological Society.

 Không chỉ cùng báo mẹ dạo chơi quanh mọi ngóc ngách phủ đầy tuyết trắng của vườn thú, con báo còn nghịch ngợm chạy nhảy, cào tuyết, leo lên những cành cây và có một pha tung người lên cao như biểu diễn võ thuật. Ảnh: Chicago Zoological Society

 Everest có vẻ khá thích thú với những màn biểu diễn một mình, trong chuyến dạo chơi đầu tiên kể từ khi được sinh ra cho đến nay. Ảnh: Chicago Zoological Society.

 Báo tuyết là một trong những loài được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) liệt vào danh sách nhóm các loài động vật gặp nguy hiểm. Vườn thú Brookfield cho biết, có khoảng 140 cá thể báo tuyết, bao gồm cả Everest đang sống ở 60 cơ sở tại Bắc Mỹ. Vườn thú Brookfield bắt đầu nuôi báo tuyết từ năm 1936. Ảnh: Chicago Zoological Society.

 Tổng hợp từ VnExpress

Trở về đầu trang
   Báo Tuyết Himalaya
10   Tổng số:1 lượt

Các tin khác

  • Tour Nga trở lại, giá hơn 50 triệu đồng 84
  • Cuộc đời bí ẩn của 'công chúa tình báo' đầu tiên trong lịch sử Việt Nam 140
  • Bắc Ninh khai quật khẩn cấp 2 thuyền cổ được phát hiện dưới lòng ao 162
  • Chuyện 'chim hạc về trời' ở đền Cuông 230
  • Cây đa cổ thụ 13 gốc lớn nhất Việt Nam 395
  • Ấn Độ: Lễ hội lớn nhất thế giới dự kiến thu hút hơn 350 triệu người tham gia 218
  • Khách Tây sang Việt Nam du lịch, thích thú nhổ cỏ, nấu cám lợn, dắt trâu đi cày 198
  • Chiêm ngưỡng mẫu thiết kế khinh khí cầu kết hợp du thuyền độc đáo 226
  • Siêu du thuyền 600 tỷ đồng được canh phòng ở Hạ Long 367
  • Ngôi đình thờ tam tướng và “báu vật” nghìn tuổi 517
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Long An phát triển du lịch qua di tích lịch sử - văn hóa

    167
  • Quảng Nam: Tây Giang hướng đến phát triển du lịch xanh

    121
  • Hải Dương: Phường rối nước Thanh Hải được công nhận là điểm du lịch

    120
  • Chùa Dàn - Trí Quả tự, thờ phụng Đại Thánh Pháp Điện Phật

    115
  • Cung đường mới - động lực lớn cho phát triển du lịch hồ Ba Bể (Bắc Kạn)

    112

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch