• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
Thông tin cần biếtĐến Việt Nam
  • UKEnglish

Đến Việt Nam

Khách nước ngoài thăm vườn thanh long

BÌNH THUẬN Du khách nước ngoài tỏ ra thích thú khi lần đầu tiên được tham quan, trải nghiệm, chụp ảnh trong vườn thanh long chín ở huyện Hàm Thuận Nam.
 Chị Viktoryia (phải) cùng các bạn Nga thích thú khi được chạm tay vào trái thanh long. Ảnh: Việt Quốc.
Chị Viktoryia Nanumian cùng nhóm bạn Nga đang có kỳ nghỉ đông tại Mũi Né. Họ lên ôtô vào tham quan vườn thanh long của nhà ông Nguyễn Văn Chín ở thôn Phú Mỹ, xã Hàm Mỹ sáng 31/12. Khu vườn nằm ở vùng chuyên canh cây thanh long, kề quốc lộ 1A, giáp Phan Thiết, cách trung tâm Mũi Né chừng 25 km về hướng nam.  
Vườn hơn 1.000 trụ thanh long của gia đình ông Chín đang cho trái sắp thu hoạch. Trái chín đỏ hồng nổi bật trong khu vườn ngát xanh. Hướng dẫn viên giới thiệu với du khách, đây là loài cây xương rồng cho ra trái dùng được, đặc sản nổi tiếng của vùng đất nắng gió Bình Thuận. Toàn tỉnh hiện có hơn 30.000 ha, nhiều nhất cả nước. Sản lượng hơn nửa triệu tấn mỗi năm được xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới.
Cùng tham gia chuyến đi, anh Anatoliy Korotych và vợ Irina cho biết họ đã nghe bạn bè thông tin về tour tham quan này trước thềm năm mới, nên đăng ký ngay. "Lần đầu tiên đến Việt Nam và biết đến vườn thanh long, nông dân bản xứ rất hiền hòa, đã cho tôi một trải nghiệm tuyệt đẹp", anh Anatoliy nói.
Trước khi đến Việt Nam, các du khách này chưa biết gì về trái thanh long. Tuần qua, họ được ăn thanh long ở nhà hàng của resort, nhưng không thể hình dung nó được trồng thế nào. "Nay được mặc áo nâu sòng, lội bộ đi xem vườn thanh long và nghe nông dân nói về cách chăm sóc, tôi rất thích. Đây là loại trái cây ngon. Tôi muốn ăn nó hàng ngày", chị Viktoryia nói.
 Nhóm du khách nước ngoài chụp ảnh kỷ niệm tại vườn thanh long ở xã Hàm Mỹ ngày 31/12. Ảnh: Việt Quốc.
Tour trải nghiệm vườn thanh long được Trung tâm Xúc tiến Du lịch Bình Thuận đưa vào hoạt động từ ngày 31/12 tại xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam. Ngoài thăm vườn, ngắm trái chín, hoa nở, học cách chăm sóc thanh long, du khách còn được giới thiệu về phong tục tập quán, cùng đi chợ, chế biến các món ăn truyền thống, sinh hoạt, ăn uống như người nhà với nông dân địa phương. 
Giá vé tham quan vườn là 20.000 đồng một người, đã bao gồm phí hướng dẫn và nước uống miễn phí. Chi phí phát sinh thêm khi du khách mua dừa tươi, thanh long làm quà hoặc đi chợ mua thực phẩm, cá tươi, chế biến món ăn tại nhà dân. 
 Hoa thanh long trong một vườn ở Bình Thuận. Ảnh: Việt Quốc.
Ông Võ Xuân Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch Bình Thuận cho biết để đưa tour này vào hoạt động, trong năm 2019, trung tâm đã khảo sát và tập huấn cho bà con nông dân nhiều đợt về mô hình du lịch nông nghiệp. Phú Mỹ (xã Hàm Mỹ) là điểm đến đầu tiên trong số ba điểm đang triển khai trên toàn tỉnh.
"Chúng tôi triển khai mô hình này nhằm phát triển sản phẩm mới cho du lịch địa phương, với mong muốn đưa ngành du lịch Bình Thuận phát triển sâu rộng hơn, làm tăng thu nhập người dân địa phương ở những vùng làm nông nghiệp, vùng sâu vùng xa", ông Nghĩa cho biết.
Việt Quốc
Trở về đầu trang
   vườn thanh long khách nước ngoài Bình Thuận
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Vũng Tàu lần đầu được vinh danh “Điểm đến du lịch biển hàng đầu Châu Á”
  • Gần 1.000 khách du lịch Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái
  • Khai mạc Lễ hội Văn hoá Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất 2025
  • Khánh Hòa - "thỏi nam châm" thu hút khách Nga
  • Lợi thế mới từ du lịch y tế
  • Du lịch Việt Nam tăng trưởng mạnh nhất thế giới nửa đầu 2025
  • Hà Nội sẵn sàng chào đón du khách dịp Quốc khánh 2/9 với chuỗi sự kiện đặc sắc
  • Quảng Ninh đón khách du lịch tàu biển đến từ Nhật Bản
  • Các “địa chỉ đỏ” hút khách du lịch về nguồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5
  • Mèo Vạc (Hà Giang): Điểm hẹn du lịch trên Cao nguyên đá
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Khai mạc Lễ hội Văn hoá Thế giới tại Hà Nội lần...

    Tối ngày 10/10, tại Di sản văn hóa thế giới Hoàng thành Thăng Long đã diễn ra Khai mạc Lễ...

    238
  • Sáu hang động ở Quảng Trị là điểm đến không thể...

    Ngày 7/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết, Tạp chí du...

    218
  • Chợ đêm Nghĩa Đô (Lào Cai) chính thức hoạt động...

    Sau thời gian tạm dừng hoạt động, chợ đêm xã Nghĩa Đô, tỉnh Lào Cai sẽ mở cửa trở lại vào...

    199
  • Ninh Bình trở thành trung tâm du lịch quốc tế:...

    Với lợi thế di sản, cảnh quan và văn hóa đặc sắc, tỉnh Ninh Bình đặt mục tiêu trở thành...

    182
  • Vườn quốc gia Côn Đảo - hành trình đến “Danh lục...

    Vườn quốc gia Côn Đảo đã bước đến hành trình Danh lục Xanh của Liên minh Bảo tồn thiên...

    182

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch