• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Dịch vụ du lịch

Du lịch sinh thái với đứa con của làng chài

1065
Hội An - Eco tour là chương trình du lịch sinh thái được nhiều du khách nước ngoài ưa thích khi đến thăm phố cổ. Đó là một mô hình du lịch độc đáo, mới lạ để du khách có cơ hội trải nghiệm và khám phá nền văn hóa, cuộc sống trên sông nước. Người khai sinh ra sản phẩm du lịch này lại là một chàng trai với tuổi đời còn khá trẻ.
Từ cuộc sống cơ cực của ngư dân làng chài
 
Chàng trai ấy là Trần Văn Khoa, thuở nhỏ vừa đi học, vừa theo phụ cha làm nghề chài lưới. Cuộc mưu sinh của hai cha con cũng bấp bênh, trôi nổi theo từng con nước nơi cửa sông. Nhà nghèo nên Khoa đã nhiều lần cũng theo thuyền lớn ra khơi xa đánh bắt hải sản. Người cha vốn xuất thân từ gia đình đã nhiều đời sống với nghề biển nên ông hiểu rất rõ nỗi cơ cực của người bám biển, thu nhập thất thường và thường xuyên đối mặt với hiểm nguy bất trắc, mới dặn dò con mình: Gia đình và bà con cả làng từ bao đời sống với biển có ai khá lên được đâu, mãi chỉ là một làng chài nghèo… Con  gắng mà học hành mới mong đổi đời, cha còn khỏe, còn làm được sẽ gắng sức nuôi con đi học.
 
Nghe lời cha, sau khi tốt nghiệp phổ thông, Khoa thi đỗ vào trường đại học ngoại ngữ Đà Nẵng. Ra Đà Nẵng học với một tâm trạng ngổn ngang bởi Khoa hiểu rằng gánh nặng gia đình sẽ oằn lên vai một mình cha, nhưng đó cũng chính là một động lực giúp Khoa vượt qua những trở ngại để học tập. Tuy nhiên, anh hiểu mình là niềm hy vọng và tự hào của cả gia đình vì khi ấy ở làng chài này chưa ai vào đại học.
 

Tập kết du khách tại bến để đưa ra tàu lớn. Ảnh: Khúc Duy Tiến

Năm 2003, Khoa tốt nghiệp cử nhân Anh văn xếp loại khá. Ra trường, anh xin về làm ở bộ phận lễ tân của Victoria resort, cách làng 2 cây số. Trong hai năm làm việc, anh có cơ hội để tích lũy kinh nghiệm, hiểu biết cách làm ăn của một đơn vị du lịch nước ngoài. Anh luôn chú ý đến nhu cầu của những người khách nước ngoài khi đến Việt Nam.
 
Trong thời gian này anh nung nấu một ý tưởng là làm sao trở về làng chài để tổ chức một đơn vị dịch vụ du lịch. Nghĩ đến cha mẹ, bà con với cuộc sống còn quá cơ cực nên ý tưởng trở về làng chài càng lúc càng cháy bỏng trong anh, chỉ chực có cơ hội là bắt tay vào thực hiện những ước mơ  của mình.
 
Tình cờ, có lần về làng, vô tình gặp hai du khách người Đan Mạch đang lang thang quanh xóm chài, Khoa lân la làm quen với ý muốn trau dồi vốn tiếng Anh. Rồi mời họ về nhà ăn cơm, sẵn có thuyền của một người bà con đang để không, Khoa mượn rồi chèo thuyền đưa hai du khách đi dọc sông Hoài chơi. Họ được Khoa hướng dẫn cách chèo thuyền, xem ngư dân đánh cá, đi chơi thuyền vào rừng dừa. Khách tỏ ra  thích thú, phấn khích với một cuộc vui chơi đầy thú vị như thế, họ nói: Sao mày không tổ chức một tour du lịch như thế, bảo đảm sẽ thành công. Từ buổi vui chơi tình cờ đó, giúp anh hiểu rõ nhu cầu của du khách nước ngoài về một sản phẩm du lịch sinh thái gắn liền với cuộc sống trên sông nước ngay ở chính vùng quê anh, từ ý tưởng để rồi Hội An - Eco tour ra đời.
 
Tour du lịch độc đáo và sáng tạo
 
Hội An - Eco tour ra đời vào năm 2005 với vốn liếng ban đầu từ tích góp vốn liếng của cả nhà, vay mượn bà con. Nhờ dựa trên nhiều điều kiện thuận lợi, sẵn có tại chỗ như thúng chai, thuyền máy, nhân công… thuê của dân chài trong làng. Dần dần, nhờ tích lũy, công ty đầu tư xây dựng bến đón khách, trang bị đầy đủ thiết bị, vật dụng đi thuyền,  đội ngũ hướng dẫn, bộ phận lái tàu chuyên nghiệp, công nhân, ngư dân, nông dân... phục vụ cho tour du lịch.
 

Thuyền thúng đưa khách vào rừng dừa Bảy Mẫu. Ảnh: Khúc Duy Tiến

 
Với Eco tour, dễ nhận ra sự khác biệt và mới lạ trong ý tưởng và tổ chức cho du khách tham gia vào các hoạt động dã ngoại hấp dẫn như thi bơi thuyền thúng, tham quan rừng dừa Bảy Mẫu, cày ruộng, cấy lúa với nông dân, được bủa lưới cùng ngư dân, thưởng thức những món ăn hải sản tươi sống  trên thuyền, lửa trại vui chơi trên bãi biển hoang sơ, thăm thú làng quê, ngắm cảnh quan cửa biển chiều hôm…
 
Du khách cảm thấy hào hứng khám phá thiên nhiên, tìm hiểu đời sống nông dân và ngư dân, được tham gia vào cuộc sống sông nước. Nét độc đáo của Eco tour, theo Khoa, chính là mối liên kết cộng đồng giữa khách du lịch cùng nông dân và ngư dân vì mọi hoạt động đều diễn ra rất thật, với con người thật, không hề giả tạo.
 
Những hoạt động thú vị và mới lạ đó thật sự đã thu hút được nhiều du khách nước ngoài. Họ cảm thấy vui thích vì đã trải qua những cảm giác hoàn toàn mới lạ. Nhiều chuyên gia, thương nhân và cả các nhân viên ngoại giao nước ngoài công tác tại Việt Nam thường chọn Hội An - Eco tour để thư giãn trong những ngày nghỉ. Vị khách đặc biệt, bà Tổng thống Phần Lan -  Tarja Halonen, sau một lần tham gia tour này, đã nói:  Thật tuyệt vời khi được khám phá tự nhiên, nền văn hóa lúa nước, hiểu được cuộc sống của người lao động Việt Nam trong quá trình tạo ra lương thực cho con người. Cám ơn, xin cám ơn!
 
Điều tâm đắc nhất với Khoa và Eco tour, là vấn đề an sinh. Công ty đã thu hút và tạo việc làm cho người dân trong làng. Sinh ra trên làng chài này, anh hiểu cuộc sống bà con còn nhiều khó khăn, tạo thêm được việc làm và thu nhập cho bà con trong làng là một niềm vui lớn với anh. Công ty hiện có ba chiếc thuyền máy, mỗi ngày chạy 3 chuyến, tính trung bình mỗi chuyến sử dụng 40 người, bình quân mỗi chuyến ngư dân thu nhập 200.000 đồng.
 
Khai thác du lịch cũng phải dựa trên sự phát triển bền vững bằng cách gắn chặt với cộng đồng và giữ gìn môi trường sinh thái, Khoa cho biết. Hàng tháng, công ty còn tổ chức hai ngày để mọi người cùng vớt rác trên sông Hoài. Việc làm này giúp cho ngư dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, cũng là một nghĩa cử trách nhiệm, một sự tri ân với thiên nhiên.
 
Biểu diễn và hướng dẫn du khách tung chài trước khi cho họ làm thử. Ảnh: Khúc Duy Tiến
Nguồn : SGT
Trở về đầu trang
  

Các tin khác

  • Chủ khu du lịch Suối Tiên muốn làm siêu dự án 1.200 ha ở Tây Ninh 31
  • Chiến lược đột phá cho du lịch Vân Đồn 40
  • Phú Thọ: “Đánh thức” tiềm năng vùng chè Shan tuyết Pà Cò 39
  • Hành trình khám phá dòng chảy bản sắc văn hóa tại “xứ sở thần tiên” Cao Bằng 41
  • Văn hóa: Gốc rễ sản phẩm du lịch đặc thù 46
  • Khai thác “mỏ vàng” du lịch y tế để hút khách quốc tế cao cấp 72
  • Du lịch Việt định vị và khai phá tiềm năng 31
  • Hơn 10.850 tỷ đồng "chảy" vào du lịch Thanh Hóa trong tháng 7 36
  • Tiếp cận, phát triển du lịch vùng phụ cận để giảm tải áp lực cho phố cổ Hội An 34
  • Chuyện chàng Chu làm du lịch ở Hua Tạt 38
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Hành trình chuyển đổi số du lịch - từ xây dựng...

    Ngành Du lịch Việt Nam nhìn lại chặng đường 65 năm hình thành và phát triển - một chặng...

    182
  • Thị trường du lịch, giải trí sẽ tăng gấp 3 lần,...

    Báo cáo của Boston Consulting Group (BCG) mới đây cho biết, thị trường du lịch giải trí...

    136
  • Chợ đêm Luang Prabang: Nét sống động giữa lòng...

    Từ lúc chiều muộn cho tới khuya, chợ đêm Luang Prabang là điểm hẹn của cả người dân địa...

    136
  • Đặc sắc nghệ thuật điêu khắc Đình Phù Lão

    Đình Phù Lão, xã Đào Mỹ là ngôi đình thời Lê, thế kỷ 17, dựng năm 1688. Đây là ngôi đình...

    127
  • Những điều du khách nhất định phải biết khi du...

    Có một số điều du khách nhất định phải biết trước khi du lịch Trung Quốc nhằm đảm bảo sự...

    118

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch