Sở hữu thiên nhiên tươi đẹp, kỳ vỹ với nhiều điểm đến hấp dẫn, văn hóa đặc sắc, riêng có, đa dạng các sản phẩm du lịch, vui chơi, giải trí, cùng văn hoá ẩm thực cuốn hút, Quảng Ninh luôn là địa danh được du khách trong và ngoài nước ưu tiên lựa chọn.
Để đưa du lịch tiếp tục bứt phá, Quảng Ninh đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm khai thác hiệu quả các thị trường khách du lịch, đặc biệt là thị trường khách quốc tế, khách tàu biển, nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng của ngành công nghiệp không khói.
Ngay từ đầu năm 2026, Quảng Ninh đã đón liên tiếp những chuyến tàu biển quốc tế. Điển hình như tàu Celebrity Solstice với 3.000 du khách; tàu Adora Mediterranea mang theo khoảng 1.000 du khách; tàu Seabourn Encore mang theo gần 600 du khách, đến tham quan các điểm đến, địa danh nổi tiếng, trải nghiệm văn hoá, ẩm thực của Quảng Ninh.
Tiếp nối những chuyến tàu đầu năm dương lịch, vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Quảng Ninh tiếp tục là điểm đến được nhiều hãng tàu biển quốc tế lớn lựa chọn cập bến. Theo đó, từ ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến mùng 9 Tết Bính Ngọ (tức từ 16 - 25/02), Quảng Ninh sẽ chào đón liên tiếp 6 chuyến tàu biển cao cấp với hàng ngàn du khách đến từ châu Âu và Hồng Kông (Trung Quốc).

Năm 2026, Quảng Ninh tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của du lịch tàu biển quốc tế
Trong đó, tàu Adora Mediterrane (quốc tịch Bahamas) ghé thăm Quảng Ninh 3 đợt vào các ngày 29 Tết, mùng 4 và mùng 9 Tết, mỗi đợt đưa khoảng 2.000 khách châu Âu đến tham quan. Các tàu Seabourn Encore và Piano Land dự kiến sẽ cập cảng đúng mùng 1 Tết với khoảng 2.600 du khách từ châu Âu và Hồng Kông. Tàu Le Jacques Cartier đưa 300 khách châu Âu đến vào mùng 3 Tết và tàu Silver Nova dự kiến cập bến vào mùng 8 Tết...
Du khách trên các tàu sẽ tham quan, trải nghiệm các tour tham quan Vịnh Hạ Long, City tour Hạ Long, thăm Bảo tàng - Thư viện tỉnh, trải nghiệm ẩm thực địa phương và các điểm văn hóa, tâm linh... trên địa bàn Quảng Ninh.
Những chuyến tàu cập cảng mùa xuân như báo hiệu một năm mới nhiều thành công của du lịch quốc tế nói chung, du lịch tàu biển nói riêng cho ngành Du lịch Quảng Ninh. Để thu hút mạnh mẽ thị trường du lịch này, năm nay, Quảng Ninh tiếp tục làm mới sản phẩm, khai thác có chiều sâu giá trị tài nguyên như xây dựng hành trình kết nối vịnh Hạ Long với vịnh Bái Tử Long và di sản văn hóa thế giới Yên Tử; phát triển sản phẩm du lịch sáng tạo mang bản sắc riêng. Các đơn vị du lịch cũng chú trọng truyền thông, quảng bá thương hiệu điểm đến tới các thị trường quốc tế trọng điểm, song song với việc nghiên cứu, mở rộng thị trường mới.
Theo thông tin từ Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, hiện số lượng chuyến tàu biển đăng ký cập và neo đậu tại cảng năm 2026 đã lên tới khoảng 90 chuyến với tổng số trên 150.000 khách đến từ các thị trường trọng điểm như Mỹ, Đức, Anh, Canada, Trung Quốc và nhiều quốc gia châu Âu.
Năm 2025 vừa qua, Quảng Ninh đã đón khoảng 70 chuyến tàu biển với gần 90.000 lượt khách du lịch quốc tế từ nhiều thị trường châu Âu, châu Mỹ, châu Úc, Đông Bắc Á..., tăng khoảng 30% so với năm 2024.
Với việc chủ động, tích cực quảng bá, xúc tiến, liên kết khai thác thị trường khách quốc tế, nhất là du lịch tàu biển ngay từ đầu năm sẽ tạo nền tảng vững chắc để Quảng Ninh từng bước khẳng định vị thế là trung tâm du lịch, dịch vụ mang tầm quốc tế. Qua đó hiện thực hoá mục tiêu Quảng Ninh đón trên 22 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế khoảng 5,2 triệu lượt, tổng doanh thu từ du lịch phấn đấu đạt 65.000 tỷ đồng trong năm 2026.
Thái Bình
Báo Quảng Ninh điện tử - baoquangninh.com.vn - Đăng ngày 15/02/2026