• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Dịch vụ du lịch

Rộn ràng du lịch “trốn Tết"

607
Thời gian giữa Tết Dương lịch và Âm lịch khá gần, nên khách du lịch hiện đang có khuynh hướng chọn tour vào dịp Tết Nguyên đán.
 
 
Tour trong và ngoài nước đều đắt khách
 
Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai - phụ trách truyền thông Fiditour cho biết, dù năm nay giá tour tăng cao hơn (do tỷ giá USD tăng) phần nào làm giảm khách hàng, nhưng việc bán tour Tết âm lịch từ đầu tháng 12 đến nay vẫn khả quan. Xu thế chung là mọi người vẫn muốn có một kỳ nghỉ Tết bên gia đình, không “vướng bận” bếp núc, nhậu nhẹt, tiếp khách… Vì thế, các đơn vị lữ hành lớn như Saigontourist, Fiditour, Vietravel… đã đưa ra hơn 200 chùm tour trong và ngoài nước cho khách  lựa chọn, trong đó có hơn 60% các điểm khởi hành từ 28, 29 đến mùng 4 Tết. 
 
Ở thị trường trong nước, khách đang chuộng tour nghỉ dưỡng bãi biển. Thời tiết lạnh năm nay cũng thu hút du khách đến Đà Lạt, Hà Nội, Sapa... Ông Trần Thế Dũng, Giám đốc Công ty Du lịch Thế hệ Trẻ cho biết, thông thường có hai hình thức tour: cố định là du khách đi theo thiết kế lữ hành và linh hoạt là tour sẽ đáp ứng yêu cầu của khách, không tạo “áp lực” thời gian để đi đủ các điểm đã vạch sẵn, để khách có thể thư giãn nghỉ ngơi. Hình thức tour linh hoạt đang bán khá chạy và xu hướng nghỉ dưỡng cao cấp đang rất “hot”.
 
Đến thời điểm này, theo ghi nhận từ các doanh nghiệp lữ hành, tour du lịch nước ngoài hiện có phần “lấn sân” tour nội địa nhưng các điểm đến Thái Lan, Singapore, Malaysia… đã không còn hút khách, mà chuyển sang các tour cao cấp hơn ở Trung Quốc (chủ yếu là Thượng Hải-Hàn Châu-Tô Châu; hoặc Bắc Kinh), Hongkong, Brunei, Philippines…
 
Bà Hoàng Vũ Thanh Tuyền - phụ trách văn phòng tour du lịch Hồng Ngọc Hà cho biết, các tour trên 1.000 USD hiện đã gần đủ khách như Hongkong, châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ… trong đó khách Việt kiều về đăng ký du lịch cùng gia đình khá nhiều. 

Cần thêm nhiều chuyển biến
 
Việc kích cầu du lịch nội địa của Tổng cục Du lịch VN trong hai năm 2009 và 2010 đã tạo cú hích cho du lịch trong nước. Trong đó, Vietnam Airlines (VNA) góp phần giảm 50% giá vé, các hãng lữ hành giảm giá 5% - 10%... đã tạo ổn định cho giá tour. Tính đến giữa tháng 12/2010, nhóm kích cầu đã khai thác được 27.221 khách, trong đó có 14 thành viên đã được VNA áp dụng biểu giá vé máy bay hạng P, khai thác được 11.941 khách mua tour trọn gói. Ngoài ra, có sự góp phần của nhiều sự kiện du lịch, lễ hội ở miền Trung, miền Bắc.
 
Năm 2011 khi có ba hãng Vietnam Airlines, Jetstar, Mekong Air khai thác đường bay nội địa thì hãng nào có giá rẻ sẽ hút khách nhiều hơn. VNA cũng nên tham gia chương trình kích cầu bằng những chính sách thiết thực hơn năm 2010 như tăng chuyến bay, tăng định mức số lượng vé hạng P trên mỗi chuyến bay, ưu tiên giờ bay khởi hành vào buổi sáng (thay vì là buổi tối) cho hãng lữ hành và tránh trường hợp tạm ngưng cung ứng vé hạng P, báo cận ngày, như trong tháng sáu, bảy vừa qua.
 
Nguồn : phunuonline
Trở về đầu trang
  

Các tin khác

  • Hành trình văn hóa trên tàu “Hà Nội 5 cửa ô” 46
  • “Thành phố Thiên niên kỷ” cửa ngõ Nam Sài Gòn hóa thành sàn diễn nghệ thuật độc đáo 35
  • Mô hình du lịch mới tái định nghĩa trải nghiệm biển Việt Nam 23
  • Chủ khu du lịch Suối Tiên muốn làm siêu dự án 1.200 ha ở Tây Ninh 41
  • Chiến lược đột phá cho du lịch Vân Đồn 51
  • Phú Thọ: “Đánh thức” tiềm năng vùng chè Shan tuyết Pà Cò 52
  • Hành trình khám phá dòng chảy bản sắc văn hóa tại “xứ sở thần tiên” Cao Bằng 53
  • Văn hóa: Gốc rễ sản phẩm du lịch đặc thù 70
  • Khai thác “mỏ vàng” du lịch y tế để hút khách quốc tế cao cấp 96
  • Du lịch Việt định vị và khai phá tiềm năng 38
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Hành trình chuyển đổi số du lịch - từ xây dựng...

    Ngành Du lịch Việt Nam nhìn lại chặng đường 65 năm hình thành và phát triển - một chặng...

    197
  • Chợ đêm Luang Prabang: Nét sống động giữa lòng...

    Từ lúc chiều muộn cho tới khuya, chợ đêm Luang Prabang là điểm hẹn của cả người dân địa...

    146
  • Thị trường du lịch, giải trí sẽ tăng gấp 3 lần,...

    Báo cáo của Boston Consulting Group (BCG) mới đây cho biết, thị trường du lịch giải trí...

    143
  • Đặc sắc nghệ thuật điêu khắc Đình Phù Lão

    Đình Phù Lão, xã Đào Mỹ là ngôi đình thời Lê, thế kỷ 17, dựng năm 1688. Đây là ngôi đình...

    143
  • Những điều du khách nhất định phải biết khi du...

    Có một số điều du khách nhất định phải biết trước khi du lịch Trung Quốc nhằm đảm bảo sự...

    125

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch