• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Dịch vụ du lịch

Sẽ không còn cảnh tắc đò trong lễ hội chùa Hương

891
Chiều 17/1, tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức, Hà Nội, Trưởng ban Tổ chức phục vụ khách tham quan Lễ hội-Du lịch chùa Hương năm 2011 cho biết, Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức đã đầu tư hơn 5 tỷ đồng mở rộng bến đò Thiên Trù, quyết tâm không để xảy ra hiện tượng tắc đò tại bến trong lễ hội chùa Hương năm nay.

Lễ hội chùa Hương năm 2011 khai hội vào ngày 8/2 (tức ngày mồng 6 tháng Giêng năm Tân Mão). Ban tổ chức đã có kế hoạch bố trí 4.600 đò, trong đó có hơn 200 đò chất lượng cao để phục vụ du khách trẩy hội với giá vé khứ hồi tuyến Hương Tích giữ nguyên như năm ngoái là 35.000 đồng/người (vé đò thường là 25.000 đồng/người); tuyến Long Vân và tuyến Tuyết Sơn là 25.000 đồng/người (đò thường là 15.000 đồng/người).

Nét khác biệt ở Lễ hội chùa Hương năm nay là sẽ không còn tình trạng loa đài quảng cáo bán hàng làm mất trật tự nơi chốn chùa thanh tịnh.

Ban quản lý khu di tích-thắng cảnh Hương Sơn chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Hương Sơn chỉ đạo tổ chức quy hoạch, tổ chức quản lý mặt bằng dịch vụ hướng dẫn cho nhân dân lắp đặt hàng quán đúng chỉ giới.

Bố trí lực lượng quản lý duy trì, đảm bảo các hàng quán dịch vụ gọn ghẽ, thông thoáng, không ảnh hưởng tới giao thông và cảnh quan di tích. Đồng thời kiên quyết xử lý các hộ kinh doanh dùng loa đài để quảng cáo bán hàng.

Liên quan đến phương án bảo vệ lễ hội, thành phố sẽ tăng cường lực lượng để phối hợp với công an huyện Mỹ Đức tổ chức kiểm tra, quản lý chặt chẽ việc bán vé thắng cảnh, xử lý nghiêm những trường hợp tranh giành, dẫn khách trốn lậu vé; tăng cường quản lý, giám sát, giáo dục các đối tượng có tiền án, tiền sự, ngăn chặn kịp thời những hành vi gây rối trật tự an toàn xã hội.

Từ nguồn thu phí tham quan thắng cảnh chùa Hương, năm 2010, Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức cũng đã đầu tư hơn 21 tỷ đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ du khách trảy hội chùa Hương năm 2011; trong đó đã cải tạo tuyến đường đi lên chùa Hinh Bồng, mở rộng bến đò Thiên Trù, xây dựng trạm y tế chăm sóc sức khỏe và sơ cứu tại khu vực Thiên Trù...

Trong năm 2010, số lượng du khách đến chùa Hương lên tới 1,3 triệu lượt, trong đó khách nước ngoài hơn 26.000 lượt./.

Nguồn : TTXVN
Trở về đầu trang
  

Các tin khác

  • Huyện Kon Plông (Kon Tum): Bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc để phát triển bền vững 1
  • Số hóa và công nghệ giúp du lịch bền vững nhanh “cán đích” 7
  • Phát triển du lịch Hưng Yên 8
  • Lệ Thủy (Quảng Bình): Gắn công tác bảo tồn và phát triển du lịch 27
  • Lần đầu tiên du thuyền 5 sao khởi hành từ Việt Nam đưa khách tới Singapore 41
  • Canada và Trung Quốc khẳng định vị thế cường quốc pháo hoa tại DIFF 2025 24
  • "Giải nhiệt" ngày hè ở Suối Tranh, Phú Quốc 31
  • Di sản biển cả và tiềm năng du lịch bền vững 44
  • Hội Lim (Bắc Ninh) là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 85
  • Khai thác tiềm năng du lịch miền núi 64
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Long An phát triển du lịch qua di tích lịch sử -...

    Hiện toàn tỉnh Long An có 127 di tích lịch sử - văn hóa (DTLSVH), trong đó, 22 DTLSVH cấp...

    166
  • Quảng Nam: Tây Giang hướng đến phát triển du lịch...

    Với thế mạnh điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu mát mẻ, độ che phủ rừng tự nhiên, giá trị bản...

    121
  • Hải Dương: Phường rối nước Thanh Hải được công...

    Nghệ thuật múa rối nước Thanh Hải (Thanh Hà, Hải Dương) có lịch sử hơn 300 năm.

    119
  • Chùa Dàn - Trí Quả tự, thờ phụng Đại Thánh Pháp...

    Chùa Dàn, có tên chữ là Trí Quả tự, còn gọi là Chùa Dàn Phương Quan hay Chùa Dàn Câu là...

    114
  • Cung đường mới - động lực lớn cho phát triển du...

    Trước đây, hành trình từ thành phố Bắc Kạn đến hồ Ba Bể thường mất hơn 2 tiếng đồng hồ,...

    109

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch