Nhận thức được tầm quan trọng đó, những năm qua, bên cạnh việc triển
khai đồng bộ các giải pháp về công tác quản lý, bảo tồn, Ban Quản lý
vịnh Hạ Long luôn chú trọng đến việc phát huy, từng bước đưa vịnh Hạ
Long trở thành điểm đến nổi tiếng đối với du khách trong và ngoài nước.
Chèo đò tại Vông Viêng
Hiện nay trên vịnh Hạ Long có 8 hành trình tham quan theo Quyết định số 2119/QĐ-UBND ngày 19/7/2024 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố các hành trình tham quan, du lịch trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long. Mỗi hành trình tham quan có tiềm năng, thế mạnh riêng để phát triển du lịch.
Tuy nhiên, thực tế nhiều năm qua cho thấy số lượng khách du lịch chủ yếu đi tham quan hành trình gần bờ (hành trình VHL1, VHL2) với thời gian tham quan từ 3 - 6 tiếng để trải nghiệm các sản phẩm du lịch truyền thống, dựa trên các giá trị tài nguyên sẵn có như: tham quan hang động, tắm biển… Điều này dẫn đến tình trạng quá tải cục bộ tại một số điểm tham quan vào các thời điểm cao điểm (động Thiên Cung, hang Sửng Sốt, bãi tắm Ti Tốp, hang Luồn…).
Đoàn khảo sát tham quan hang TIên Ông
Với mục đích truyền thông, quảng bá tài nguyên du lịch và các sản phẩm, dịch vụ du lịch tại hành trình tham quan VHL3, VHL4 trên vịnh Hạ Long; đồng thời liên kết, vận động một số doanh nghiệp lữ hành nhằm tìm kiếm, thúc đẩy cơ hội phát triển và thu hút khách du lịch đến hành trình tham quan VHL3, VHL4, góp phần kéo dài thời gian lưu trú của du khách, đồng thời giảm tải lượng khách tham quan tại hành trình tham quan VHL1, VHL2 trên vịnh Hạ Long, ngày 03/4/2025, Ban Quản lý vịnh Hạ Long chủ trì mời một số doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành khảo sát và xúc tiến du lịch tại hành trình tham quan VHL3, VHL4 trên vịnh Hạ Long.
Hang Cỏ
Tham gia đoàn khảo sát có đại diện Lãnh đạo Ban Quản lý vịnh Hạ Long, các phòng chuyên môn của Ban và đại diện 8 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Đoàn đã tiến hành khảo sát một số điểm tham quan nằm trong hành trình VHL3, VHL4 trên vịnh Hạ Long và tham gia trải nghiệm các hoạt động như khách du lịch.
Đại diện các doanh nghiệp đánh giá nếu như sản phẩm đặc trưng của hành trình du lịch VHL1, VHL2 là hệ thống hang động hoành tráng và nhiều cảnh điểm độc đáo thì hành trình VHL3, VHL4 mang đến những trải nghiệm ấn tượng gắn với giá trị văn hóa - lịch sử của vùng non nước Hạ Long.
Hát giao duyên-nét văn hóa trên vịnh Hạ Long
Hành trình VHL3 là hành trình trải nghiệm những nét giá trị văn hóa độc đáo, đặc sắc kéo dài từ thời tiền sử đến hiện đại với những điểm đến: Hang Tiên Ông - là di chỉ khảo cổ và trưng bày khảo cổ học độc đáo và duy nhất trên vịnh Hạ Long; Trung tâm văn hóa nổi Cửa Vạn - nơi lưu giữ những giá trị văn hóa vật chất và tinh thần của ngư dân làng chài xưa với các hoạt động chèo đò, chèo kayak tham quan khu nhà bè bảo tồn, nghe hát giao duyên, xem trình diễn chế tác ngư cụ…; đền Bà Men - di tích tâm linh của ngư dân vùng biển Hạ Long - Cát Bà; Hồ Ba Hầm - nơi những dãy đá vôi được kết nối với nhau tạo nên những hồ kín thông với nhau qua cổng vòm hình bán nguyệt…
Hòn Xếp
Hành trình VHL4 là hành trình trải nghiệm những điểm đến hấp dẫn và hoang sơ, mang lại cho du khách những trải nghiệm khó quên với: hang Cỏ - hang động có cảnh quan đẹp như chốn thiên đường nên được ví là Thiên Cảnh Sơn; khu sinh thái Tùng Áng Cống Đỏ với hệ sinh thái độc đáo và cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, cảnh sắc hoang dã, yên ả; Khu vực Vung Viêng - nơi lưu giữ những nét văn hóa của ngư dân vùng biển cùng các hoạt động chèo đò, chèo kayak, thưởng thức ẩm thực Hạ Long…
Khu trưng bày khảo cổ duy nhất trên vịnh Hạ Long tại hang Tiên Ông
Sau khảo sát thực địa, đoàn khảo sát có buổi trao đổi, thảo luận và thống nhất các giải pháp thúc đẩy cơ hội phát triển và thu hút khách du lịch đến hành trình tham quan VHL3, VHL4 trên vịnh Hạ Long. Đại diện các doanh nghiệp lữ hành cho biết mặc dù thường xuyên xây dựng các sản phẩm du lịch để tiếp thị khách du lịch đến vịnh Hạ Long nhưng chủ yếu tập trung tiếp thị các sản phẩm du lịch thuộc hành trình tham VHL1, VHL2 với những sản phẩm truyền thống (tham quan hang động, tắm biển). Hầu hết các doanh nghiệp chưa biết đến tiềm năng, tài nguyên du lịch hấp dẫn của hành trình VHL3, VHL4 trên vịnh Hạ Long.
Khu vực Cống Đỏ
Qua buổi khảo sát thực tế, các doanh nghiệp lữ hành đánh giá cao dư địa phát triển du lịch tại hành trình VHL3, VHL4 trên vịnh Hạ Long và khẳng định sẽ tích cực trao đổi, vận động các đối tác của doanh nghiệp trong việc xây dựng và xúc tiến sản phẩm du lịch tại hành trình VHL3, VHL4 thu hút khách du lịch trong thời gian tới.
Ban Quản lý vịnh Hạ Long cũng cam kết sẽ phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tạo mọi điều kiện thuận lợi và tích cực đồng hành cùng các doanh nghiệp trong việc xây dựng và xúc tiến các sản phẩm du lịch mới tại hành trình VHL3, VHL4 trên vịnh Hạ Long trong thời gian tới.
Ban Quản lý vịnh Hạ Long