Lượng khách Nga đến Việt Nam tăng kỷ lục trong năm 2026, khi đường bay thẳng, charter và sức hút của du lịch biển tiếp tục tạo lực đẩy cho thị trường này.

Khách Nga du lịch Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Phát
Khách Nga tăng kỷ lục
Theo số liệu Cục Thống kê, trong 8 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón hơn 1 triệu lượt khách Nga, tăng 165,7% so với cùng kỳ năm 2025. Nga hiện đứng thứ 3 trong nhóm 10 thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam, sau Trung Quốc và Hàn Quốc.
Theo trang news.ru của Nga, ông Nikita Kondratyev, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Kinh tế Đa phương và các Dự án Đặc biệt thuộc Bộ Phát triển Kinh tế Liên bang Nga, dự báo lượng khách Nga đến Việt Nam năm 2026 có thể đạt khoảng 1,5 triệu lượt.
Trước đại dịch, trong giai đoạn 2018-2019, lượng khách Nga đến Việt Nam chỉ ở mức khoảng 700.000-800.000 lượt mỗi năm. Nếu đạt 1,5 triệu lượt trong năm nay, thị trường Nga sẽ lập kỷ lục mới.

Khách Nga đến Khánh Hòa (chụp tháng 1.2026). Ảnh: Anex Việt Nam
Các đường bay thẳng và chuyến bay charter đang đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy dòng khách Nga. Việc kết nối trực tiếp nhiều thành phố của Nga với các điểm du lịch biển giúp du khách thuận tiện hơn khi lựa chọn Việt Nam.
Nha Trang, Mũi Né và Phú Quốc tiếp tục là những điểm đến được khách Nga ưa chuộng nhờ khí hậu ấm áp, sản phẩm nghỉ dưỡng, ẩm thực và hệ thống cơ sở lưu trú.
Tại Khánh Hòa, thị trường Nga đang tăng trưởng mạnh. Các doanh nghiệp lữ hành tiếp tục tăng công suất charter, kết nối Moscow và nhiều thành phố của Nga với sân bay Cam Ranh.
Dòng khách Nga cũng đang được mở rộng sang các địa phương khác. Đà Nẵng đã khôi phục các chuyến charter từ Nga, trong khi Phú Quốc được tăng cường khai thác các chuyến bay thuê bao trong mùa đông 2026-2027.
Việc mở rộng mạng bay tới nhiều địa phương tạo thêm dư địa phân bổ khách Nga, giảm sự tập trung vào một số điểm đến truyền thống và mở rộng không gian tăng trưởng cho du lịch Việt Nam.
Giữ đà tăng trưởng bằng cách đa dạng điểm đến
Các doanh nghiệp lữ hành đang có xu hướng mở rộng mạng lưới charter tới nhiều thành phố của Nga, kết nối với Nha Trang, Phan Thiết, Phan Rang, Đà Nẵng và Phú Quốc. Đây là cơ sở để Việt Nam tiếp tục khai thác nhóm khách có nhu cầu nghỉ dưỡng biển và lưu trú dài ngày.
Theo đại diện Anex Việt Nam, trong mùa Đông 2026-2027, doanh nghiệp dự kiến đón khoảng 198.000 lượt khách Nga và các nước CIS, tăng khoảng 30% so với mùa Hè 2026. Doanh nghiệp cũng mở thêm đường bay Moscow - Cam Ranh và chương trình bay đến Phú Quốc, qua đó mở rộng các điểm đến phục vụ thị trường này.
Tuy nhiên, để duy trì dòng khách trong những năm tới, việc mở rộng đường bay cần đi cùng khả năng tiếp nhận, chất lượng dịch vụ và sự đa dạng của sản phẩm tại điểm đến. Các địa phương cần nâng chất lượng lưu trú, dịch vụ và trải nghiệm, đồng thời xây dựng thêm sản phẩm phù hợp với nhu cầu của thị trường Nga.
Phân bổ khách tới nhiều địa phương cũng giúp mở rộng lợi ích từ thị trường Nga, giảm áp lực lên các điểm đến tập trung đông khách và tạo thêm cơ hội khai thác du lịch ở những khu vực còn dư địa.
Mốc 1,5 triệu lượt khách Nga trong năm 2026, nếu đạt được, sẽ là mức cao nhất từ trước đến nay. Về dài hạn, duy trì kết nối hàng không, mở rộng điểm đến và nâng chất lượng sản phẩm sẽ là những yếu tố quan trọng để biến đà tăng hiện tại thành tăng trưởng ổn định của thị trường Nga.
Chí Linh
Nguồn: Du lịch/Báo Lao Động