Sáng 30.3, tại xã Nông Sơn, hàng nghìn người dân và du khách tham dự Lễ hội Bà Thu Bồn năm 2026 trong không khí trang nghiêm, rộn ràng.

Nước phục vụ đại lễ tại Lễ hội Bà Thu Bồn, Đà Nẵng - được rước từ thượng nguồn. Ảnh: Văn Quý
Từ sáng sớm, dòng người đổ về khu vực lễ hội để tham gia các nghi lễ truyền thống, tri ân “Bà mẹ xứ sở” - vị thần được người dân địa phương tôn kính. Không gian lễ hội đậm sắc màu văn hóa tâm linh đặc trưng của vùng ven sông Thu Bồn.
Các nghi lễ chính được tổ chức bài bản, nổi bật là lễ rước nước thiêng trên sông Thu Bồn.
Điểm nhấn của phần lễ là nghi thức đại tế. Nước phục vụ đại lễ được rước từ thượng nguồn, thể hiện sự kết nối linh thiêng giữa cội nguồn và hiện tại. Lễ vật dâng cúng gồm trâu hiến tế, xôi trắng và nhiều loại bánh truyền thống xứ Quảng.

Lễ rước sắc phong triều Nguyễn và rước “Ngũ hành tiên nương” tại lễ hội Bà Thu Bồn, Đà Nẵng. Ảnh: Văn Quỹ
Sau phần lễ là các nghi thức dâng hương, hoàn sắc diễn ra trong không khí thành kính. Người dân bày tỏ lòng tri ân, gửi gắm ước vọng về cuộc sống bình an, mùa màng thuận lợi.
Phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động. Nổi bật là giải đua thuyền truyền thống trên sông Thu Bồn, thu hút đông đảo người xem cổ vũ. Bên cạnh đó là các hoạt động văn hóa dân gian như hát bài chòi, hát tuồng, thi nữ công gia chánh và giới thiệu ẩm thực địa phương.
Trước đó, lễ hội đã khai mạc với chương trình nghệ thuật và các hoạt động trình diễn văn hóa đặc sắc. Lễ hội diễn ra trong 3 ngày, kết hợp hài hòa giữa phần lễ và phần hội.
Lễ hội Bà Thu Bồn là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là dịp gìn giữ, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời góp phần phát triển du lịch cộng đồng.
Hoạt động lễ hội không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng mà còn thể hiện khát vọng về cuộc sống ấm no, bền vững của người dân xứ Quảng.
Trà Ban
Nguồn: Du lịch/Báo Lao Động