• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Dự án đầu tư Du lịch

Bình Thuận muốn là điểm đến tin cậy của khách du lịch Nga

Tổ Quốc - Tính đến đầu tháng 12/2018, có 17 dự án đầu tư từ các nhà đầu tư Liên bang Nga đang triển khai hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận với tổng số vốn đầu tư là 876.800 USD, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực cung cấp dịch vụ du lịch.
Bình Thuận có nhiều bãi tắm đẹp. Ảnh: Nguyên Vũ

Với sự gia tăng số lượng khách Nga đến du lịch, Bình Thuận đã và đang tập trung phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng du lịch, dịch vụ lữ hành phục vụ khách Nga. Năm 2017, lượng khách Nga đến Bình Thuận là 142.639 lượt khách, chiếm 25% thị trường khách quốc tế tại Bình Thuận (tăng 18% so với năm 2016). Tính đến ngày 1/12/2018, Bình Thuận ghi nhận 136.674 lượt khách Nga đến du lịch, chiếm 23% lượng khách quốc tế.

Mới đây, UBND tỉnh Bình Thuận đã nhận được Công điện của Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga về khả năng hợp tác với tỉnh Kaluga của Liên bang Nga, UBND tỉnh đã đề xuất một số nội dung hợp tác trên các lĩnh vực như: Nông nghiệp, Công nghiệp, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, trong đó điển hình là lĩnh vực Du lịch và Văn hóa.

Theo nội dung Văn bản số 5323/UBND-KGVXNV của UBND tỉnh Bình Thuận gửi Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga nhấn mạnh: Tỉnh luôn coi trọng hợp tác, kết nghĩa với các địa phương các nước trên thế giới, trong đó việc hợp tác phát triển với tỉnh Kaluga, Liên bang Nga phù hợp với chủ trương đối ngoại, hợp tác của tỉnh. Với các thế mạnh về du lịch, Bình Thuận mong muốn luôn là thị trường du lịch chất lượng, là điểm đến tin cậy cho khách du lịch từ tỉnh Kaluga nói riêng, nước Nga nói chung.

Bên cạnh đó, với nền văn hóa đa dạng đặc sắc, Bình Thuận đề xuất tăng cường giao lưu trao đổi văn hóa giữa hai địa phương nói riêng, giữa hai nước nói chung, góp phần thắt chặt tình hữu nghị Nga – Việt. Bình Thuận rất hoan nghênh về đề xuất dự án làng văn hóa tại tỉnh Kaluga và sẽ nghiên cứu cung cấp thông tin nhằm phục vụ quảng bá hình ảnh con người, văn hóa, du lịch của Việt Nam nói chung, tỉnh Bình Thuận nói riêng.

Bình Thuận là tỉnh thuộc vùng Duyên hải Nam Trung bộ, nằm liền kề với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của Việt Nam, có vị trí địa lý thuận lợi, có nguồn tài nguyên đa dạng. Tỉnh Bình Thuận có diện tích tự nhiên 781.292 ha, vùng biển thuộc biển Đông tiếp giáp đường hàng hải quốc tế với bờ biển dài 192 km, ít bị ảnh hưởng bởi mưa bão và động đất. Khí hậu thuận lợi cho việc phát triển các ngành kinh tế nhất là du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, các dự án năng lượng điện gió, điện mặt trời, các dự án tăng trưởng xanh.

Trong Chiến lược và Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 2532/QĐ-TTg ngày 28/12/2016, Thủ tướng Chính phủ xác định Bình Thuận là một trong những địa bàn trọng điểm phát triển du lịch của cả nước. Định hướng hình thành trung tâm du lịch thể thao biển mang tầm quốc gia và quốc tế. Với bờ biển dài 192 km, Bình Thuận có nhiều bãi tắm đẹp, đồi cát trắng hoang sơ, khí hậu trong lành. Toàn tỉnh Bình Thuận có hơn 474 cơ sở lưu trú đang hoạt động.

Lan Anh 

Trở về đầu trang
   Khách du lịch Liên Bang Nga tỉnh Bình Thuận dịch vụ lữ hành Đại sứ quán Việt Nam Làng Văn hóa phát triển du lịch Du lịch Việt Nam Thủ tướng Chính phủ cơ sở lưu trú
0   Tổng số:

Các tin khác

  • “Thành phố Thiên niên kỷ” cửa ngõ Nam Sài Gòn hóa thành sàn diễn nghệ thuật độc đáo
  • Chủ khu du lịch Suối Tiên muốn làm siêu dự án 1.200 ha ở Tây Ninh
  • Chiến lược đột phá cho du lịch Vân Đồn
  • Khai thác “mỏ vàng” du lịch y tế để hút khách quốc tế cao cấp
  • Hà Nội tiến tới phát triển du lịch xanh toàn diện
  • Thành phố Đà Nẵng gọi đầu tư vào dự án du lịch đường thủy gần 10 nghìn tỷ đồng
  • Sắp có tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng lớn nhất miền bắc
  • Du lịch biển, đảo Khánh Hòa: Tinh tế, sang trọng ở tour du thuyền
  • Bảo quản, tu bổ Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Quần thể An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương
  • Đến năm 2030, hoàn thành tu bổ, tôn tạo 95% di tích quốc gia đặc biệt tại TP Huế
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Hành trình chuyển đổi số du lịch - từ xây dựng...

    Ngành Du lịch Việt Nam nhìn lại chặng đường 65 năm hình thành và phát triển - một chặng...

    197
  • Chợ đêm Luang Prabang: Nét sống động giữa lòng...

    Từ lúc chiều muộn cho tới khuya, chợ đêm Luang Prabang là điểm hẹn của cả người dân địa...

    146
  • Thị trường du lịch, giải trí sẽ tăng gấp 3 lần,...

    Báo cáo của Boston Consulting Group (BCG) mới đây cho biết, thị trường du lịch giải trí...

    143
  • Đặc sắc nghệ thuật điêu khắc Đình Phù Lão

    Đình Phù Lão, xã Đào Mỹ là ngôi đình thời Lê, thế kỷ 17, dựng năm 1688. Đây là ngôi đình...

    143
  • Những điều du khách nhất định phải biết khi du...

    Có một số điều du khách nhất định phải biết trước khi du lịch Trung Quốc nhằm đảm bảo sự...

    125

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch