• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Dự án đầu tư Du lịch

Cần 42,5 tỷ USD để phát triển du lịch 10 năm tới

Trong chiến lược phát triển những năm tới, ngành du lịch cần tăng tính chuyên nghiệp, phát huy thế mạnh du lịch văn hóa và đặc biệt, cần thể hiện rõ quan điểm chấm dứt tình trạng xung đột giữa thiên nhiên, văn hóa với du lịch.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh chỉ đạo này trong cuộc họp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ sở đào tạo chuyên ngành du lịch về Đề án chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 chiều ngày 14/12, tại Hà Nội.

Chiến lược Du lịch quốc gia đang được Bộ hoàn thiện xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát huy những quan điểm cũng như thành tựu của giai đoạn trước. Tuy nhiên, điểm đột phá trong chiến lược được khẳng định là sẽ phát triển từ bề rộng sang chiều sâu theo hướng hiệu quả, chuyên nghiệp, có chất lượng, thương hiệu, sức cạnh tranh.

Và, trong giai đoạn mới, doanh nghiệp du lịch được xác định đóng vai trò nòng cốt. Bởi thời gian qua, lãnh đạo ngành đã chứng kiến sự vươn mình mạnh mẽ để tạo vị thế, giá trị của hơn 1.000 doanh nghiệp lữ hành quốc tế, hàng nghìn doanh nghiệp lữ hành nội địa, vận chuyển, lưu trú du lịch Việt Nam. Đây chính là lực lượng đóng góp lớn trong tỷ trọng GDP của nền kinh tế.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng lưu ý thêm việc cần phát huy hơn nữa lợi thế cạnh tranh trong du lịch của Việt Nam, đó là có bờ biển dài, hệ thống hang động, biển đảo phong phú.

Không chỉ đánh giá cao thành công đã đạt được của ngành Du lịch, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân còn cho ý kiến về những điểm phải chỉnh sửa trong chiến lược, như cần xác định rõ mục tiêu phát triển du lịch quốc tế, làm rõ tỷ lệ du khách quốc tế/người dân.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ nguyên nhân vì sao tỷ lệ du khách quốc tế quay trở lại Việt Nam thấp cũng như ngành Du lịch cần có kế hoạch đào tạo đội ngũ nhân lực theo hướng đạt chuẩn quốc tế, thúc đẩy hợp tác quốc tế, tập trung đầu tư cho công tác quy hoạch nguồn nhân lực...

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đầu tư xây dựng chiến lược phát triển theo hướng căn cơ, toàn diện, cụ thể hơn nữa và sớm trình Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, mục tiêu tổng quát của Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đưa ra là đến năm 2020, du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có tính chuyên nghiệp, có hệ thống cơ sở vật chất - kỹ thuật tương đối đồng bộ, hiện đại.

Đầu tư phát triển cho sản phẩm du lịch có thương hiệu và chất lượng cao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, cạnh tranh với các nước trong khu vực và thế giới. Đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu trở thành quốc gia có ngành du lịch phát triển.

Trước mắt, ngành Du lịch cũng đưa ra mục tiêu cụ thể, đến năm 2015 thu hút 7-7,5 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 35-37 triệu lượt khách nội địa. Phấn đấu tỷ trọng GDP du lịch đóng góp 5,5%-6% GDP cả nước.

Đến năm 2020 thu hút 10-10,5 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 47-48 triệu lượt khách nội địa. Phấn đấu tỷ trọng GDP du lịch đóng góp 6,5% -7% GDP cả nước, tăng trung bình 11-11,5%.

Về số lượng buồng lưu trú, phấn đấu đến năm 2020 cả nước có 580.000 và đến năm 2030 con số này sẽ tăng lên khoảng 900.000.

Theo tính toán của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhu cầu vốn đầu tư cho ngành du lịch 10 năm  cần khoảng 42,5 tỷ USD./.

Nguồn : Vietnam+
Trở về đầu trang
  

Các tin khác

  • Sun Group đề xuất đầu tư loạt dự án khu du lịch, đô thị, hạ tầng tại tỉnh rộng nhất cả nước
  • Khu đô thị hồ Phú Hòa chọn nhà đầu tư mới sau hơn một thập kỷ ‘đắp chiếu’
  • Đà Nẵng: Cần nghiên cứu, phát triển tàu thủy du lịch đặc trưng, xanh
  • Dự án đô thị ở Gia Lai hồi sinh sau hơn 1 thập kỷ ngủ quên
  • Chi tiêu nhỏ - tác động lớn: Vì sao mỗi khoản thu từ du lịch đều đáng giá
  • Khánh Hòa đổi mới phương thức xúc tiến đầu tư theo hướng chuyên nghiệp
  • Nha Trang cần bệ phóng cho dòng vốn đầu tư tinh hoa, không chỉ nghỉ dưỡng biển
  • Quảng Trị phê duyệt 6 dự án du lịch sinh thái
  • Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh hoạt động du lịch đường thủy
  • Rừng xanh nuôi dưỡng sinh kế bền vững
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Khai mạc Lễ hội Văn hoá Thế giới tại Hà Nội lần...

    Tối ngày 10/10, tại Di sản văn hóa thế giới Hoàng thành Thăng Long đã diễn ra Khai mạc Lễ...

    241
  • Sáu hang động ở Quảng Trị là điểm đến không thể...

    Ngày 7/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết, Tạp chí du...

    219
  • Chợ đêm Nghĩa Đô (Lào Cai) chính thức hoạt động...

    Sau thời gian tạm dừng hoạt động, chợ đêm xã Nghĩa Đô, tỉnh Lào Cai sẽ mở cửa trở lại vào...

    203
  • Vườn quốc gia Côn Đảo - hành trình đến “Danh lục...

    Vườn quốc gia Côn Đảo đã bước đến hành trình Danh lục Xanh của Liên minh Bảo tồn thiên...

    186
  • Ninh Bình trở thành trung tâm du lịch quốc tế:...

    Với lợi thế di sản, cảnh quan và văn hóa đặc sắc, tỉnh Ninh Bình đặt mục tiêu trở thành...

    184

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch