• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Dự án đầu tư Du lịch

Hải Phòng: Chính thức quy hoạch 562ha đất đảo Cát Bà làm du lịch

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng Lê Anh Quân thông tin, Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh quy hoạch hơn 562ha đất trên đảo Cát Hải, đảo Cát Bà (huyện đảo Cát Hải) để Hải Phòng phát triển du lịch.

Theo đó, ngày 25/3, Thủ tướng Chính phủ có quyết định phê duyệt cục bộ một phần đảo Cát Hải, đảo Cát Bà để chuyển mục đích sử dụng đất tại các khu vực trước đó được quy hoạch là đất phát triển hạ tầng cảng biển, đất trồng rừng, mặt nước biển. Trong tổng số hơn 562ha được điều chỉnh quy hoạch cục bộ, chỉ có hơn 13ha trên đảo Cát Hải, diện tích còn lại nằm hoàn toàn trên đảo Cát Bà.

Theo quyết định điều chỉnh quy hoạch, trên hai đảo có 6 khu vực thuộc địa bàn các xã Đồng Bài (đảo Cát Hải); các xã Phù Long, Xuân Đán, Trân Châu, Hiền Hảo và thị trấn Cát Bà (đảo Cát Bà) được điều chỉnh, chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất kho bãi hậu cần cảng, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất mặt nước, đất ở thành đất thương mại dịch vụ, đất du lịch, đất ở, đất sân golf, đất công cộng.

Tuyến cáp treo Cát Bà cũng như một số khu vực trên đảo Cát Bà đã được điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

Cụ thể, hơn 20,44ha đất tại khu vực xã Đồng Bài (Cát Hải), xã Phù Long (đảo Cát Bà) là đất cửa biển Lạch Huyện. Theo quyết định 1438 ngày 3/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, diện tích đất này này nằm trong quy hoạch kho bãi, khu hậu cần cảng nước sâu Lạch Huyện, đất mặt nước, đất nuôi trồng thủy sản. Đến nay, diện tích này được điều chỉnh thành đất công cộng dịch vụ, hạ tầng đô thị như bãi đỗ xe, nhà ga của tuyến cáp treo vượt biển Cát Bà, tuyến cáp treo có nhiều kỷ lục như tuyến cáp dài nhất thế giới, dài hơn 21km,  tuyến cáp có trụ treo cao nhất thế giới, trụ cao hơn 214 m tính từ đất tự nhiên.

Đối với tuyến cáp treo xuyên đảo Cát Bà, hiện tại, nhà đầu tư mới triển khai làm đoạn tuyến Đồng Bài (đảo Cát Hải) – Phù Long (đảo Cát Bà), đoạn tuyến vượt cửa biển Lạch Huyện dài 3.955 m trong tổng số 21 km theo quy hoạch. Bởi vậy, trong quyết định điểu chỉnh cục bộ quy hoạch trên đảo Cát Bà, các điểm trên địa bàn các xã, thị trấn Cát Bà, Hiền Hào được điều chỉnh từ đất rừng thành đất công cộng, cơ sở để nhà đầu tư xây dựng các trụ đế tuyến cáp treo, hoàn thiện tuyến cáp treo từ đảo Cát Hải đến thị trấn Cát Bà (đảo Cát Bà).

Ngoài ra, trong lần điều chỉnh quy hoạch này, Chính phủ cũng cho phép Hải Phòng chuyển đổi hơn 541ha đất trồng rừng, đất mặt nước, đất khu du lịch sinh thái trên địa bàn các xã Phù Long, Xuân Đán, Trân Châu và thị trấn Cát Bà (trên đảo Cát Bà) thành đất du lịch, đất ở, đất thương mại dịch vụ. Trong đó, 100 ha đất trên địa bàn xã Xuân Đán được quy hoạch làm đất sân golf; hơn 265 ha đất trên địa bàn các xã Phù Long, Trân Châu, Xuân Đán được quy hoạch làm đất ở; hơn 77 ha đất tại thị trấn Cát Bà, bao gồm cả đất rừng, đất vịnh trung tâm, đất khu Bến Bèo được quy hoạch làm đất hỗn hợp ở, đất du lịch, thương mại dịch vụ, đất ở. Gần 100 ha đất còn lại trên địa bàn các xã Phù Long, Xuân Đán, Trân Châu được quy hoạch đất du lịch.

Được biết, ngày 19/9/2016, Hải Phòng tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư với chủ đề “Hải Phòng - Điểm đến của nhà đầu tư”, Hải Phòng công bố Tập đoàn SunGroup cam kết đầu tư khoảng 10 nghìn tỷ đồng phát triển quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp và vui chơi giải trí đảo Cát Bà với các hạng mục chính như tuyến cáp treo vượt biển, xuyên đảo Cát Bà; các khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng cao cấp trên đảo. Sau nhiểu năm, đến nay, khu vực dự kiến phát triển các sản phẩm du lịch mới có quy hoạch sử dụng đất.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng Lê Anh Quân đánh giá, quy hoạch mới là không gian mới, động lực mới để Hải Phòng phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển ngành du lịch, một trong ba trụ cột kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao và du lịch, sớm đưa Hải Phòng trở thành TP cảng quan trọng, điểm đến của các tập đoàn đa quốc gia, trung tâm du lịch chất lượng cao tầm cỡ quốc tế.

Nam Khánh

Nguồn: Báo Đại đoàn kết

Trở về đầu trang
   Hải Phòng đảo Cát Bà quy hoạch du lịch
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Hà Tĩnh tái khởi động dự án khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội gần 4.000 tỷ đồng
  • Bình Định tăng tốc hút khách trong mùa cao điểm du lịch hè
  • "Khám phá" thiết kế và công năng đột phá của Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc
  • Phú Quốc sẽ có cảng hàng không quốc tế hiện đại trước thềm APEC 2027
  • Đà Nẵng đầu tư xây dựng Khu phố du lịch An Thượng giai đoạn 2
  • Quảng Ngãi: Hơn 26 tỉ đồng thực hiện tôn tạo Di tích quốc gia Khu Chứng tích Sơn Mỹ
  • Ba tỉnh Bắc Trung Bộ hợp lực xây dựng hành trình du lịch xanh liên vùng
  • Định vị thương hiệu từ những điểm đến xanh
  • Bắc Ninh phát triển du lịch trong thời kỳ mới
  • Hòa Bình: Phát triển du lịch bền vững từ vùng đất Mường cổ
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Long An phát triển du lịch qua di tích lịch sử -...

    Hiện toàn tỉnh Long An có 127 di tích lịch sử - văn hóa (DTLSVH), trong đó, 22 DTLSVH cấp...

    166
  • Quảng Nam: Tây Giang hướng đến phát triển du lịch...

    Với thế mạnh điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu mát mẻ, độ che phủ rừng tự nhiên, giá trị bản...

    121
  • Hải Dương: Phường rối nước Thanh Hải được công...

    Nghệ thuật múa rối nước Thanh Hải (Thanh Hà, Hải Dương) có lịch sử hơn 300 năm.

    119
  • Chùa Dàn - Trí Quả tự, thờ phụng Đại Thánh Pháp...

    Chùa Dàn, có tên chữ là Trí Quả tự, còn gọi là Chùa Dàn Phương Quan hay Chùa Dàn Câu là...

    114
  • Cung đường mới - động lực lớn cho phát triển du...

    Trước đây, hành trình từ thành phố Bắc Kạn đến hồ Ba Bể thường mất hơn 2 tiếng đồng hồ,...

    111

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch