• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Dự án đầu tư Du lịch

Huế "đánh thức" Hòn Vượn bằng dự án du lịch hơn 500 tỷ đồng

Với quy mô đầu tư khoảng 519 tỷ đồng trên diện tích hơn 21 ha, dự án Cụm du lịch sinh thái thể thao Hòn Vượn hướng đến phát triển du lịch sinh thái, thể thao gắn với bảo tồn cảnh quan, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến Huế...

Khu vực Hòn Vượn - Khe Ngang được kỳ vọng trở thành điểm đến mới của du lịch sinh thái và thể thao tại Huế.

Chủ tịch UBND thành phố Huế vừa ban hành Quyết định chấp thuận Công ty Trách nhiệm hữu hạn Golf Hoàng Gia Việt Nam là nhà đầu tư thực hiện dự án Cụm du lịch sinh thái thể thao Hòn Vượn tại phường Kim Long.

Theo quyết định, dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 519 tỷ đồng, chưa bao gồm tiền thuê đất. Dự án được triển khai trên hai khu vực, gồm khu vực núi Hòn Vượn có diện tích khoảng 6,76 héc ta và khu vực hồ Khe Ngang có diện tích khoảng 14,61 héc ta.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

Về tiến độ, thành phố Huế yêu cầu thời gian xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động không quá 48 tháng kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất. Thời gian khởi công dự án không quá 12 tháng kể từ thời điểm hoàn thành các thủ tục về đất đai.

UBND Huế yêu cầu nhà đầu tư triển khai dự án đúng mục tiêu, quy mô và tiến độ đã được phê duyệt; thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường cùng các quy định pháp luật có liên quan.

Dự án Hòn Vượn được kỳ vọng tạo động lực phát triển du lịch sinh thái gắn với khai thác bền vững tài nguyên thiên nhiên.

Trước khi được Nhà nước cho thuê đất, nhà đầu tư phải thực hiện ký quỹ hoặc có bảo lãnh của ngân hàng để bảo đảm thực hiện dự án theo quy định.

Đáng chú ý, trong quá trình thi công hạ tầng giao thông kết nối dự án, đặc biệt tại khu vực đường mòn băng rừng gần ranh giới chùa Huyền Không Sơn Thượng, thành phố yêu cầu nhà đầu tư có giải pháp thi công phù hợp nhằm bảo đảm cảnh quan môi trường, giữ gìn không gian văn hóa, tín ngưỡng của khu vực và hạn chế tối đa tác động đến hệ sinh thái tự nhiên.

Theo quyết định, nếu không thực hiện đúng các cam kết hoặc vi phạm quy định của pháp luật, nhà đầu tư sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành. Dự án cũng có thể bị chấm dứt hoạt động nếu thuộc các trường hợp quy định tại Luật Đầu tư.

Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, Cụm du lịch sinh thái thể thao Hòn Vượn dự kiến phục vụ từ 700 đến 1.000 lượt khách mỗi ngày. Dự án được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch của Huế, khai thác hiệu quả tiềm năng cảnh quan tự nhiên khu vực Hòn Vượn - Khe Ngang, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái, du lịch thể thao và nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến Huế.

Trước đó, dự án đã được UBND thành phố Huế chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3795/QĐ-UBND ngày 13/12/2025 và được điều chỉnh vào đầu năm 2026 trước khi chính thức chấp thuận nhà đầu tư triển khai dự án.

Nguyễn Thuấn

Nguồn: Vneconomy

Trở về đầu trang
   bảo vệ môi trường Hòn Vượn Cụm du lịch sinh thái thể thao Hòn Vượn dự án đầu tư Hòn Vượn khách du lịch Huế quy hoạch du lịch sinh thái Ủy ban nhân dân thành phố Huế
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Cà Mau sẵn sàng bứt phá mùa du lịch trọng điểm 2026
  • Loạt quỹ đầu tư nước ngoài rót 255 triệu USD vào 1 hệ thống nghỉ dưỡng của Việt Nam
  • Đầu tư khu đô thị sinh thái, du lịch gần 13.900 tỷ đồng tại Bắc Ninh
  • Đề xuất đầu tư 720 triệu USD phát triển đô thị thích ứng biến đổi khí hậu và du lịch sinh thái tỉnh Nghệ An
  • Dự án du lịch 7.352 tỉ đồng ở nơi lạnh nhất Việt Nam điều chỉnh tiến độ
  • Sau năm 2030 sẽ xây dựng cảng hàng không Lý Sơn - kết nối với hệ thống du lịch trong và ngoài nước
  • Cơ hội mở rộng thị trường du lịch từ sân bay Phan Thiết
  • Tôn trọng "Quyền của sông Hồng" trong không gian Hà Nội
  • Ninh Bình - Triển vọng hình thành đô thị y tế mới
  • BĐS nghỉ dưỡng Cát Bà vào tầm ngắm giới đầu tư sành sỏi
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Đình Võ Liệt (Kỳ III): “Hẩm hiu” chốn di tích?

    Trong hơi thở của nhịp sống hiện đại, văn hóa là đặc trưng, là riêng là duy nhất phác...

    366
  • Lễ hội Đền Chiêu Trưng Đại Vương Lê Khôi sắp diễn...

    Công tác chuẩn bị cho Lễ hội Đền Chiêu Trưng Đại Vương Lê Khôi năm 2026 đang được xã...

    358
  • Đình Võ Liệt, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An...

    Đình Làng Việt là nơi lưu giữ tâm hồn người Việt và trí tuệ người Việt. Đình Võ Liệt (xã...

    342
  • Khám phá “thủ phủ” trái cây ở Đồng Nai

    Phường Bình Lộc được xem là “thủ phủ” trái cây của thành phố Đồng Nai, với các loại sầu...

    340
  • “Vương quốc hang động” và những bí ẩn bất tận

    Theo dấu chân của các nhà thám hiểm hang động trong và ngoài nước, một thế giới kỳ vĩ...

    325

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2026 Trang thông tin du lịch