• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Dự án đầu tư Du lịch

Kỳ 4: Khánh Hoà đang mất “ngôi vương” đón khách Nga?

Khách Nga đến Khánh Hòa có dấu hiệu chững lại thì nhiều địa phương lại tăng trưởng tốt. Một cuộc cạnh tranh trong việc thu hút khách Nga đang bắt đầu.
 Xu hướng cạnh tranh giữa các địa phương trong việc thu hút khách Nga sẽ còn “căng” trong thời gian tới

Khách đến Khánh Hoà chững lại

Theo báo cáo của Sở Du lịch Khánh Hòa, trong tháng 5/2019, địa phương này đã đón đón 280.000 lượt khách quốc tế, tăng trên 13% so với cùng kỳ. Tính lũy kế từ đầu năm đến tháng 5, Khánh Hòa đã đón gần 1,5 triệu lượt khách quốc tế đến, tăng trên 24%.

Tuy nhiên, trong bối cảnh khách quốc tế đến tăng trưởng khá mạnh thì lượng khách Nga lại có dấu hiệu sụt giảm. Theo đó, tính đến tháng 5/2019, khách Nga đạt gần 170.000 lượt, giảm 6,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, các thị trường khác, như khách Trung Quốc tăng trên 39%, Hàn Quốc tăng đột biến, lên tới 211% so với cùng kỳ. Thời gian qua, không phủ nhận khách Nga đã đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng khách quốc tế đến Khánh Hòa.

Năm 2014, địa phươngnày chỉ đón gần 850.000 lượt (khách Nga chiếm 238.000 lượt) thì đến năm 2016 đã tăng vọt lên lên trên 1,2 triệu lượt khách (khách Nga chiếm gần 274.000 lượt). Khách quốc tế đến Khánh Hoà tiếp tục đà tăng trưởng mạnh vào các năm sau đó. Điển hình năm 2017 đạt trên 2 triệu lượt và năm 2018 đạt trên 2,8 triệu lượt.Trong đó, khách Nga tăng rõ rệt, lên đến 445.000 lượt (năm 2017) và có giảm trong năm 2018 (gần 443.000 lượt). Khách Nga cũng đã góp phần tăng trưởng lượng cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, đặc biệt là các cơ sở 4 đến 5 sao. Theo thống kê của Sở Du lịch Khánh Hòa, hiện trên địa bàn đang có 24 cơ sở sở lưu trú đạt chuẩn 5 sao và 25 cơ sở 4 sao. Các cơ sở lưu trú chuẩn 4, 5 sao đều tăng gấp 3 lần so với 2014. Hiện địa phương này đang có 750 cơ sở lưu trú trên địa bàn đạt chuẩn phục vụ du lịch.

Điểm đến mới của khách Nga

Trong bối cảnh lượng khách Nga đến Việt Nam tăng nhưng đối với Khánh Hòa giảm và có dấu hiệu chững lại do nhiều nguyên nhân. TS Nguyễn Minh Hoàng, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM cho biết: “Sở dĩ như vậy là Việt Nam đã có nhiều điểm đến mới đối với khách Nga và họ đang lựa chọn nhiều, như: Phú Quốc (Kiên Giang), Hạ Long (Quảng Ninh), Đà Nẵng, Phú Yên, Hội An (Quảng Nam), Bà Rịa - Vũng Tàu, Ninh Thuận, Bình Thuận…”.

 Phú Quốc đang được xem là điểm đến mới đối với khách Nga

Ngoài ra, “các công ty chuyên thực hiện các chuyến Charter Flight (thuê bay thuê bao nguyên chuyến) đang có chiến lược xây dựng các điểm đến mới, thay vì họ tập trung để khách lại Khánh Hòa như trước đây”, chuyên gia này phân tích thêm. Hiện nay, theo tìm hiểu của PV, không ít khách xuống sân bay Cam Ranh được đưa đến các địa phương khác, như Ninh Thuận. Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa cũng đánh giá: “Hiện nay Khánh Hòa đang chịu sự cạnh tranh của các điểm đến mới nổi như Phú Quốc, Ninh Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu…”.

Xu hướng cạnh tranh giữa các địa phương trong việc thu hút khách Nga sẽ còn “căng” trong thời gian tới. Đặc biệt là nhiều địa phương cũng đã kết nối hàng không quốc tế tốt như Phú Quốc, Hạ Long (sân bay quốc tế Vân Đồn). Hơn nữa nhiều nơi lại còn miễn thị thực cho khách dài ngày, như ở Phú Quốc tới 30 ngày thay vì 15 ngày như các điểm đến khác. Trong số các địa phương thì Phú Quốc là điểm được khách Nga lựa chọn nhiều và đang có sự tăng trưởng đột biến. Theo đó, trong tháng 5/2019, khách quốc tế Kiên Giang đạt 48.295 lượt, tăng 13% so cùng kỳ. Khách quốc tế đến Kiên Giang chủ yếu tập trung tại Phú Quốc, với xấp xỉ 46.000 lượt, tăng 13,6% so cùng kỳ. Đặc biệt, khách Nga đang tăng trưởng rất “nóng”, tới 300% trong năm 2018, đạt 58.000 lượt khách, tăng 300% so với năm 2017 (chỉ là gần 14.000 lượt khách).

Theo thống kê của cơ quan xuất nhập cảnh tỉnh Kiên Giang thì 5 tháng đầu năm 2019, địa phương này đã đón gần 35.000 lượt khách Nga và dự báo sẽ tăng cao trong nửa cuối năm 2019, thời điểm khách Nga đi du lịch nhiều. Vì sao Phú Quốc đang được xem là điểm đến mới đối với khách Nga và nhiều khách quốc tế khác?. Ngoài là cảnh quan thiên nhiên, với nhiều bãi biển đẹp thì địa phương này cũng đã mọc lên các khu nghỉ dưỡng chuẩn 5 sao và 5+. Đây cũng là yếu tố mà khách Nga đang có xu hướng lựa chọn. Thực tế, trong những năm gần đây, người Nga đi du lịch chi tiêu rất nhiều, đặc biệt là chọn những tour chất lượng, với dịch vụ tốt, đặc biệt là điểm đến, cơ sở lưu trú và ẩm thực.

Phong Vân

Nguồn Du Lịch Việt Nam
 
Trở về đầu trang
   khách Nga du lịch ẩm thực
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Hà Tĩnh tái khởi động dự án khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội gần 4.000 tỷ đồng
  • Bình Định tăng tốc hút khách trong mùa cao điểm du lịch hè
  • "Khám phá" thiết kế và công năng đột phá của Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc
  • Phú Quốc sẽ có cảng hàng không quốc tế hiện đại trước thềm APEC 2027
  • Đà Nẵng đầu tư xây dựng Khu phố du lịch An Thượng giai đoạn 2
  • Quảng Ngãi: Hơn 26 tỉ đồng thực hiện tôn tạo Di tích quốc gia Khu Chứng tích Sơn Mỹ
  • Ba tỉnh Bắc Trung Bộ hợp lực xây dựng hành trình du lịch xanh liên vùng
  • Định vị thương hiệu từ những điểm đến xanh
  • Bắc Ninh phát triển du lịch trong thời kỳ mới
  • Hòa Bình: Phát triển du lịch bền vững từ vùng đất Mường cổ
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Long An phát triển du lịch qua di tích lịch sử -...

    Hiện toàn tỉnh Long An có 127 di tích lịch sử - văn hóa (DTLSVH), trong đó, 22 DTLSVH cấp...

    168
  • Quảng Nam: Tây Giang hướng đến phát triển du lịch...

    Với thế mạnh điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu mát mẻ, độ che phủ rừng tự nhiên, giá trị bản...

    121
  • Hải Dương: Phường rối nước Thanh Hải được công...

    Nghệ thuật múa rối nước Thanh Hải (Thanh Hà, Hải Dương) có lịch sử hơn 300 năm.

    120
  • Chùa Dàn - Trí Quả tự, thờ phụng Đại Thánh Pháp...

    Chùa Dàn, có tên chữ là Trí Quả tự, còn gọi là Chùa Dàn Phương Quan hay Chùa Dàn Câu là...

    118
  • Cung đường mới - động lực lớn cho phát triển du...

    Trước đây, hành trình từ thành phố Bắc Kạn đến hồ Ba Bể thường mất hơn 2 tiếng đồng hồ,...

    112

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch