• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
Văn hóaGiá trị lịch sử
  • UKEnglish

Giá trị lịch sử

Ả Tú, Ả Huyền, Ả Cát - ba chi em nữ tướng Nhị thánh vương Hai Bà Trưng

Danh tướng Ả Tú, Ả Huyền, Ả Cát là 3 chi em kết nghĩa cùng quê, cùng tham gia đạo quân khởi nghĩa của Nhị vua Hai Bà Trưng, chấn giữ cửa sông Hát bảo vệ Mê Linh, tam nữ tướng hy sinh anh dũng trong cuộc chiến bảo vệ Cẩm Khê

Thần tích thờ phụng kể rằng, ở trang Vân Thủy xưa có ông Phùng Liệt và bà Phạm Thị Tự sinh được hai người con gái cách nhau ba năm. Người chị sinh ngày 6 tháng giêng, tên là Ả Tú, cô em sinh ngày 15 tháng 8, tên gọi Ả Huyền.

Trang Nhật Chiêu gần đấy có ông Hoàng Xuân Hy và bà Phạm Thị Chỉ cũng sinh hạ một người con gái đẹp, tên là Ả Cát. Sinh thời, Ả Tú, Ả Huyền, Ả Cát tươi duyên, mạnh giỏi, văn võ song toàn. Cha mẹ mát lòng, dân thôn quý trọng.

Bấy giờ, giặc Đông Hán bạo ngược, Hai Bà Trưng lập đàn thề ở cửa sông Hát, phất cờ khởi nghĩa. Nghĩa binh khắp nơi nô nức kéo về tụ hội, ba cô gái tài sắc ấy chiêu mộ được 52 nghĩa sĩ, bí mật luyện võ nghệ, rồi ra nhập đại quân của Hai Bà Trưng.

Cuộc khởi nghĩa thắng lợi, Hai Bà Trưng lên ngôi hoàng đế, gánh vác sơn hà. Ba vị nữ tướng tiếp tục chỉ huy đạo quân trấn giữ cửa sông Hát, bảo vệ kinh thành Mê Linh. Ba năm sau, Mã Viện lại kéo sang xâm lược. Thế cùng lực kiệt, Hai Bà tuẫn tiết, ba nữ tướng tiếp tục chiến đấu quyết liệt trong những trận đánh cuối cùng ở căn cứ Cấm Khê, rồi mới chịu hy sinh. Ngày đau thương ấy là 11 tháng 3 âm lịch.

Đời sau, nhân dân kính phục, nhớ ơn, đã lập đền thờ phụng ngay trên mảnh đất sinh thành, cũng là đồn sở chống giặc của ba vị nữ tướng. Các vương triều thời quân chủ phong sắc, tôn vinh là thượng đẳng phúc thần. Hiện còn đạo sắc của triều Lê có niên hiệu Cảnh Trị bát niên (1670) phong cho Ả Tú là đệ nhất, Ả Huyền là đệ nhị và Ả Cát là đệ tam thượng đẳng phúc thần.

Đình Hữu Trung, xã Trung Châu, huyện Đan Phượng thơi thờ phụng thượng đẳng phúc thần  Ả Tú, Ả Huyền, Ả Cát

Qua bao đời hưng phế, đình Hưu Trưng đã nhiều lần di chuyển mỗi lần chạy làng, vì sông sâu lũ lớn, nhân dân dựng lại ngôi đình thể hiện sự ơn nhờ tiên tổ và anh linh của các vị phúc thần phù trợ cho đồng dân. Bởi thế nên nhân khang, vật thịnh, mỹ tục trường tồn.

Kiến trúc đình theo kiểu nội công ngoại quốc, biểu trưng của cung sử nguy nga. Khám thờ thâm nghiêm có bài vị, long ngai vàng son lấp lánh. Điều khác biệt ở đây là chim phượng hoàng đắp nổi uy nghi, thanh thoát đậu trên đỉnh hai cột đồng trụ.

Một biểu tượng quyền uy, quý phái của các vương triều. Trong dân gian, thì chim phượng được coi là:  hoa hậu của các loài chim. Chính giữa táp môn, có mặt hổ phù to lớn thể hiện dũng mãnh của chúa sơn lâm. Ca ngợi tài thao lược của tam vị nữ tướng, tam vị thành hoàng làng Hưu Trưng (xã Trung Châu), những nữ kiệt, kỳ khôi của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Lễ hội hằng năm ngày 6 - 7 tháng giêng âm lịch, có nhiều đoàn đại biểu của liên hiệp các di tích thờ Hai Bà Trưng và các vị nữ tướng đến tham dự. Phần lễ trang nghiêm, phần hội phong phú. Có sân khấu hóa hình tượng các vị nữ tướng và Hai Bà Trưng đánh thắng giặc Đông Hán. Các trò chơi dân gian truyền thống như: Rước kiệu, múa cờ, đấu vật, thổi cơm thi... diễn ra sôi nổi.

Nguồn; Báo Đất Việt

Ths Nguyễn Thy Ngà

Trở về đầu trang
   Danh tướng Ả Tú Ả Huyền Ả Cát khởi nghĩa Hai Bà Trưng Đan Phượng Hà Nội
2   Tổng số:1 lượt

Các tin khác

  • Cụm di tích lịch sử đình, chùa Câu Thượng, Hải Phòng
  • Vẻ đẹp độc đáo trong nghệ thuật điêu khắc của ngôi đình 300 tuổi
  • Đình Xuân Đỗ Hạ, thờ phụng danh tướng Khoả Ba Sơn và nữ thần Công chúa Lâu Ly Nương
  • Đền Xuân Áng, thờ phụng nữ thần Bạch Nhạn
  • Đình Xuân Áng, thờ phụng Cao Sơn Đại vương Thượng đẳng Thần
  • Đình Trung Phụng, Khâm Thiên thờ phụng Cao Sơn Đại Vương thời Hùng Vương
  • Đình Thiết Úng, Vân Hà thờ Bình Thục Đại vương và Đông Pha Đại vương thời Hùng Vương
  • Ngôi đình cổ, nơi diễn ra bao trận đấu vật dữ dội
  • Độc đáo đình cổ Phú Điền
  • Đình Đại Điền, Tân Viên, Hải Phòng thờ phụng Nhị vị thành hoàng thời Nhị vua Hai Bà Trưng
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Siêu dự án Đại lộ cảnh quan sông Hồng dự kiến có tổng mức đầu tư 340.000 tỷ đồng

    320
  • Rõ dần kịch bản đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh

    318
  • Đền Mẫu Vừng, thờ phụng Liễu Hạnh Công chúa

    317
  • Chuyến tàu biển Bắc Hải (Trung Quốc) đầu tiên đến Quảng Ninh trong năm 2025

    298
  • Hình ảnh mới nhất từ siêu dự án sân bay Long Thành

    264

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch