• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
Văn hóaGiá trị lịch sử
  • UKEnglish

Giá trị lịch sử

Đền làng Nghĩa Chế, xã Dị Chế, thờ phụng vua Ngô Quyền và hai hoàng tử Ngô Xương Ngập, Ngô Xương Văn

Đền làng Nghĩa Chế, xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên thờ vua Ngô Quyền đã được xếp hạng di tích cấp Quốc gia từ năm 1994. Dân làng Nghĩa Chế thờ phụng vua Ngô Quyền là Thành hoàng làng nên còn gọi đền là đình.

Đền được xây dựng từ nhiều thế kỷ trước và được phục chế  vào năm 1928. Đền có 5 gian ngoài và một gian hậu cung thiết kế kiểu chữ Đinh, Trong đền có 2 hàng cột cái 12 cột và 2 hàng cột quân 12 cột cùng các vì kèo bằng gỗ lim để mộc, trạm trổ rất tinh xảo.

Gian chính thờ Ngô Quyền cùng hai con trai Ngô Quyền là Ngô Xương Ngập và Ngô Xương Văn. Các hoành phi câu đối sơn son thếp vàng, trạm khắc rất cầu kỳ.

Từ ngoài nhìn vào gian thờ là bức kính gương đề  " Tam vô tư' nói rằng ba vị thờ ở đây rất vô tư trong sáng, cùng đó là bức đại tự " Tam hậu tại thiên " ý là ba vị có công giúp nước như trời đã định. Hai bên là hai bức đề " Chính thống " và " Thế Hùng " ý là cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán ở thế kỷ thứ 10 của quân dân Triều Ngô là chính nghĩa và thế mạnh lực hùng. Đối diện với bức đại tự ở gian giữa là bức cuốn thư đề " Nam Đế sơn hà " tức là nước nam có vua nam, không phụ thuộc ngoại bang.

Trong gian hậu cung còn có  ba cỗ baì vị viết chữ nho vuông nói lên công đức của Ngô Quyền và hai hoàng tử con trai Ngô Quyền.

Đền Nghĩa Chế hiện còn lưu giữ được 6 sắc phong , 1 của thời Hậu Lê và 5 thời Nguyễn, trong bản dịch của Bảo tàng tỉnh Hải Hưng có đoạn ghi rõ trong một sắc phong thời Nguyễn như sau: “ Nghĩa Chế xã, Tiên Lữ huyện, Hưng Yên tỉnh thờ tam vị đại vương, phụng sự Tiền Ngô Vương, Hậu Ngô Vương, Thiên Sách Vương, hàng năm mở hội vào dịp rằm tháng hai và lấy đó làm niềm vui của dân làng ".

 
 
 
 
 

Cách đền khoảng 50 mét có phủ thờ vợ Ngô Quyền, bà chính phi Dương Thị Ngọc.

Theo sử sách : Vào thế kỷ thứ 10 Ngô Quyền đã lấy xứ Kê Lạc ( nay vùng đất làng Nghĩa Chế ) làm nơi luyện tập binh sĩ và đẽo cọc gỗ, chuẩn bị lương thảo cho thủy chiến Bạch Đằng năm 938, khu vực huyện Tiên Lữ cũng diễn ra các trận đánh với quân Nam Hán. Tưởng nhớ công đức của Ngô Quyền, nhân dân đã lập đền thờ từ rất xa xưa.

Lễ hội tưởng niệm Ngô Quyền do UBND xã Dị Chế làm chủ lễ với sự tham gia dâng hương của ngành văn hóa và lãnh đạo cấp trên cùng khách thập phương, các hoạt động rước, tế lễ cùng nhiều trò chơi dân gian được tổ chức từ 14 đến 16 tháng hai âm lịch hàng năm.

Nguồn: Đình Làng Việt

Trở về đầu trang
   Đền làng Nghĩa Chế xã Dị Chế huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên thờ phụng vua Ngô Quyền hoàng tử Ngô Xương Ngập Ngô Xương Văn
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Đình làng Văn Hiến Hội Am, thờ thần Hoàng là Ngọc Tràng Rồng đại vương
  • Đình Tây Am, thờ phụng danh tướng Trần Quốc Thi thời Hùng Vương
  • Đình An Biên, Hải Phòng thờ phụng Nữ tướng Lê Chân thời Nhị vua Hai Bà Trưng
  • Đình Mỹ Khê, thờ phung Cao Sơn Quốc chủ Đại vương
  • Đình Trữ Khê, Hải Phòng thờ phụng Quý Minh Đại vương
  • Đình Đống Khê, Hải Phòng, thờ phụng Cao Sơn Quốc Trụ Đại vương
  • Đình Đồng Tử, Hải Phòng thờ phụng thất vị thành hoàng
  • Đình Quang Húc, nghệ thuật kiến trúc đặc sắc thế kỷ 17
  • Đình An Khoái, ngôi đình thờ phụng Vua Hùng ở Hải Dương
  • Đình Lễ Quán, Hải Phòng, thờ phụng vua An Dương Vương
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Khai mạc Lễ hội Văn hoá Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất 2025

    238
  • Sáu hang động ở Quảng Trị là điểm đến không thể bỏ qua

    217
  • Chợ đêm Nghĩa Đô (Lào Cai) chính thức hoạt động trở lại từ tối 18/10

    199
  • Ninh Bình trở thành trung tâm du lịch quốc tế: Biến tham vọng thành giải pháp hành động

    181
  • Vườn quốc gia Côn Đảo - hành trình đến “Danh lục Xanh IUCN”

    180

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch