• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
Văn hóaGiá trị lịch sử
  • UKEnglish

Giá trị lịch sử

Đền Miêng Hạ, Hoa Sơn thờ phụng thần Đệ nhất Cao Sơn Đại vương triều đại Hùng Vương thứ 18

Đền Miêng Hạ thuộc xã Hoa Sơn, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, thờ phụng Thần Đệ nhất Cao Sơn đại vương - vị Thành hoàng cao nhất làng Miêng Hạ nên gọi là đền Thượng. Nền đất ngôi đền này tương truyền là đồn binh của tướng Cao Sơn xây dựng để chống giặc ngoại xâm.

Đền Miêng Hạ có hai toà là đền Thượng và đền Hạ, nằm trong khuôn viên cụm di tích đình - đền - chùa Miêng Hạ. Nhìn từ xa, ngôi đền uy nghi lỗng lẫy với những mái đao cong vút giữa vườn cây lâu năm.

Đến di tích có thể đi bằng các phương tiện giao thông đường bộ rất thuận lợi. Từ Hà Nội theo Quốc lộ 6 đến ngã ba Ba La rẽ trái, theo Quốc lộ 22, đến Cầu Lão, rẽ vào đường 73 khoảng 2km là đến địa phận làng Miêng Hạ, đi tiếp 500m nữa là tới di tích.

Đền làng Miêng Hạ đang chờ trùng tu. Cổng đền với kiến trúc ba lớp chồng mái, tranh vẽ và điêu khắc mầu sắc và tinh tế.

 
 
 

Hạng mục đầu tiên của đền Miêng Hạ là Nghi môn, có kết cấu kiến trúc độc đáo với 3 tầng 12 mái, 4 trụ, hệ thống vì kèo kiểu chồng diêm. Trên mái đắp những con kìm bằng đất nung theo phong cách truyền thống. Đây là toà Nghi môn mang kiến trúc thời Tây Sơn.

Toà đền thứ nhất là nơi thờ vị thần Đệ nhất Cao Sơn đại vương - vị Thành hoàng cao nhất làng Miêng Hạ nên gọi là đền Thượng. Nền đất ngôi đền này tương truyền là đồn binh của tướng Cao Sơn xây dựng để chống giặc ngoại xâm từ phía nam nước Văn Lang thời các vua Hùng.

Theo ghi trên câu đầu thì đền Hạ làm vào năm Chiêu Thống thứ nhất (1786), đền Thượng làm vào năm 1748. Như vậy, đền Miêng Hạ còn có thời gian khởi dựng trước ngôi đình.

Trong đền Thượng còn một số viên đá vía, chiều dài 35cm, rộng 28cm, dày 10cm, trên mặt có khắc lõm chữ “thập” định bốn hướng đông, tây, nam, bắc. Đây là tục thờ đá - tín ngưỡng cổ của người Việt nên di tích này còn có tên là đền Thạch.

Đền Miêng hạ là nơi còn lưu giữ được khá nhiều hiện vật thời Lê như hương án, long ngai, phỗng, nghê, giá văn..., Đặc biệt là hương án đặt ở đền Hạ - một tác phẩm điêu khắc tuyệt đẹp chạm lộng tinh vi, nhiều tầng lớp hoa văn: lớp cánh sen, long cuốn thuỷ, rồng tranh châu theo phong cách nghệ thuật thế kỷ XVIII.

Đền Miêng Hạ đã được Bộ Văn hoá và Thông tin xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật năm 1993./.

Nguồn: Tạp chí Người Hà Nội

Trở về đầu trang
   Đền Miêng Hạ thuộc xã Hoa Sơn huyện Ứng Hòa thành phố Hà Nội thờ phụng Thần Đệ nhất Cao Sơn đại vương
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Tư liệu lưu trữ Pháp hé mở sự thật ít người biết về vai trò của vua Quang Trung trong tiến trình thống nhất đất nước
  • Phát hiện sự thật bất ngờ về vũ khí của Đại Việt thời vua Quang Trung
  • Tư liệu lưu trữ quốc gia Pháp hé lộ sự thật về lịch sử Việt Nam thời vua Quang Trung
  • Làng cổ ở Bắc Ninh có ngôi đình cổ, còn lưu giữ nhiều hiện vật cổ, di vật để lại từ xa xưa
  • Đền Giang Liễu, Phương Liễu thờ phụng Ngũ vị Lôi Công
  • Đình Mỹ Thôn, Gia Bình thờ phụng Cường Bạo Đại vương và nhị vị Thiên thần
  • Đình Võ Liệt (Kỳ III): “Hẩm hiu” chốn di tích?
  • Đình Võ Liệt (Kỳ 2): Phong vị quê hương
  • Đình Võ Liệt, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An (Kỳ 1): Hồi ức
  • Đình Phúc Xá: Giá trị biểu tượng, giá trị lịch sử (Kỳ cuối)
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Sau năm 2030 sẽ xây dựng cảng hàng không Lý Sơn - kết nối với hệ thống du lịch trong và ngoài nước

    402
  • Cơ hội mở rộng thị trường du lịch từ sân bay Phan Thiết

    375
  • Đặc sắc không gian văn hóa nông nghiệp tại Lễ hội Sắc vàng Tam Cốc-Tràng An năm 2026

    364
  • Lễ hội kỷ niệm 598 năm ngày Vua Lê Thái Tổ đăng quang

    362
  • “Cẩm nang mở” - khám phá trọn vẹn miền đất biên cương

    348

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2026 Trang thông tin du lịch