• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
Văn hóaGiá trị lịch sử
  • UKEnglish

Giá trị lịch sử

Di tích đình và đền làng Sải, thờ phụng Công chúa Phù Dung con vua Đinh Tiên Hoàng và Hùng Dũng Đại vương Trần Dĩnh thời vua Lê Lợi

Cụm di tích đình – đền Sài thuộc thôn Sải, xã Quỳnh Lưu; thờ phụng Công chúa Phù Dung và thờ phụng, tưởng niệm Hùng Dũng Đại vương Trần Dĩnh - vị tướng đã cùng với vua Lê Lợi dấy cờ khởi nghĩa Lam Sơn.

Di tích đình và đền làng Sải trước Cách mạng Tháng 8/1945 thuộc thôn Ngọc Lễ, xã Quỳnh Lưu, tổng Quỳnh Lưu, phủ Nho Quan. Từ năm 1977 di tích thuộc thôn Sải, xã Quỳnh Lưu; đền Sài thờ phụng Công chúa Phù Dung, đình Sài thờ phụng, tưởng niệm Hùng Dũng Đại vương Trần Dĩnh - vị tướng đã cùng với vua Lê Lợi dấy cờ khởi nghĩa Lam Sơn chống giặc Minh xâm lược thế kỷ XV.

Thôn Sải còn là nơi ảnh hưởng của các phong trào cách mạng, sớm có phong trào yêu nước, do vậy di tích đình và đền làng Sải đã có nhiều đóng góp vào phong trào kháng chiến của dân tộc

Từ thị trấn Nho Quan đi đường du lịch Cúc Phương - Bái Đính đến trạm y tế xã Quỳnh Lưu khoảng 15km, rẽ trái đến Nhà văn hóa thôn Đồi, rẽ trái  tiếp khoảng gần 2km là khu tới khu di tích. Di tích đình và đền làng Sải nằm phía cuối làng có tổng diện tích 1.056m2 .

Đền hay phủ làng Sải thờ công chúa Phù Dung con Vua Đinh Tiên Hoàng và hoàng hậu Đinh Thị Tỉnh. Công chúa Đinh Phù Dung cùng với chồng là phò mã Trương Quán Sơn có công đánh dẹp giặc Chiêm Thành. Khi mất được lập đền thờ và được các triều vua sắc phong vì đã có công bảo vệ đất nước, che chở cho dân.

Đền thờ công chúa Phù Dung được vua sắc phong vì đã có công bảo vệ đất nước, che chở cho dân. Đền nằm quay hướng đông, được xây kiến trúc đơn giản với diện tích nhỏ,  dài 5m, rộng 3m, có hai cửa đi vào gian thờ, chính giữa là cửa sổ, phía ngoài là hiên rộng 0,80cm được xây hai cột đỡ mái hiên, mái lợp ngói tây, hai mái uốn cong, phía trước được đắp đấu.

Đình thờ đức ông Trần Dĩnh (Hùng Dũng Đại vương) là em sinh đôi với đức ông Trần Kỳ (Tiến Quốc Đại vương). Khi 2 ông lên tám tuổi thì cha mẹ qua đời, anh em sống trong cảnh mồ côi, bần hàn, sau đó được ông Mai Khánh và bà bá Trần Thị An rước về nuôi cho ăn học cùng với đức ông Mai Tuyên.

Ba ông học hành tinh thông ham luyện võ nghệ. Đến năm ba ông 17 tuổi thì ông bà Mai Khánh qua đời, các ông lo xong tang lễ cho cha mẹ rồi hô hào trai tráng đến luyện võ nghệ và chiêu mộ được một số quân đóng ở 3 chiến khu, làng Quỳnh là khu đồn chính do đức ông Mai Tuyên phụ trách; làng Đồi do đức ông Trần Kỳ phụ trách; làng Sải do đức ông Trần Dĩnh phụ trách.

Các khu đồn đều được canh phòng cẩn mật, cứ 10 ngày lại kiểm duyệt quân sĩ ở đồn ông Mai Tuyên. Năm Mậu Tuất (1418) nghe tin vua Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn chống giặc Minh xâm lược, ba ông đã mang 1000 nghĩa theo Lê Lợi khởi nghĩa. Sau khi giành được thắng lợi, (vua) Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế lấy niên hiệu nước là Thuận Thiên, giữ Quốc hiệu là Đại Việt, xuống chiếu phong tước và ban thưởng cho ba ông.

Đức ông Mai Tuyên được phong là Huyện Doãn huyện Quảng Đức; Đức ông Trần Kỳ được phong là Tiến Quốc Đại Phu vì có công phá vòng vây cứu Lê Lợi vượt sông thoát về Lam Sơn khi bị quân Minh vây bắt; Đức ông Trần Dĩnh được phong là Hùng Dũng Đại tướng quân kiêm Trưởng thị vệ coi giữ hoàng thành.

Khi đất nước thanh bình vì tuổi cao sức yếu ba ông xin vua cho nghỉ việc nước và về quê an dưỡng. Sau khi ba ông qua đời nhân dân lập đền thờ phụng, nay trở thành Đình làng, Đức ông Mai Tuyên ở làng Quỳnh nay là thôn Hội Tiến 2, Đức ông Trần Kỳ ở làng Đồi, Đức ông Trần Dĩnh tại làng Sải và thờ phụng đến nay.

Đình làng Sải được kiến trúc gồm hai tòa: tiền đường và hậu cung. Tiền đường có 8 cột bằng gỗ lim, chia làm ba gian, dài 7,7m, rộng 5,9m có nền cao lát gạch, xây bậc tam cấp, có ba lối ra vào, hai tường hồi bít đốc, mái lợp ngói tây, hệ thống vì kèo bằng gỗ lim kiểu giá chiêng chồng giường được chạm hoa  văn tinh xảo, cấu kiện hoành, xà, rui, mè đều bằng gỗ, đầu bẩy một mặt chạm khắc rồng, một mặt chạm khắc hoa lá.

Hậu cung được xây kiến trúc theo kiểu chữ Đinh, dài 7,35m, rộng 5,1m, có 16 cột được làm bằng gỗ lim kê trên chân đá tảng cổ bồng, nền được lát gạch, mái lợp ngói vẩy, phía trước hai mái uốn cong có riềm mái chạm khắc hoa văn chữ triện, trên mái hai đầu kìm có đắp hai đấu.

Tòa hậu cung có ba cửa ra vào chính, một cửa giữa và hai cửa bên, cánh cửa gỗ lim làm theo kiểu bức bàn, chân quay, then cài, chạm khắc rồng, hoa lá cách điệu làm nổi bật giá trị kiến trúc của di tích.

 

Sắc phong lưu giữ tại đình

Đình và đền làng Sải hiện còn lưu giữ được các hiện vật có giá trị như: Sắc phong, pho tượng công chúa, bia đá, đồ thờ tự bát hương gốm sứ, ngai thờ, bài vị, hòm sắc, đài rượu bằng gỗ, vỏ kiếm… từ thời Nguyễn.

Đình được xây dựng từ thời Hậu Lê (thế kỷ XV) và đã trải qua nhiều lần  trùng tu tôn tạo, năm 2009 trùng tu tôn tạo lại ba gian tiền đường, năm 2015 tu sửa hậu cung đình từ nguồn ngân sách nhà nước.

Ngày nay, đình và đền làng Sải vẫn duy trì được các hình thức sinh hoạt dân gian lễ hội truyền thống, ngày 15/11 ngày kỵ ông Trần Dĩnh, 15/1 lễ rằm tháng giêng, 18/4 lễ phật đản …và là nơi để bà con nhân dân, khách thập phương dâng hương niệm phật vào các ngày tư rằm, lễ, tết.

Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân, phong kiến di tích là nơi hội họp của chi bộ Đông Dương cộng sản Đảng  đầu tiên ở Ninh Bình năm 1929, là nơi in ấn tài liệu, tờ rơi cho các hoạt động cách mạng, phát lệnh đánh kẻng, khua trống chiêng, hô hào, động viên quần chúng nhân dân xuống đường đánh đuổi lính Nhật, thời kỳ chống Mỹ là nơi tập trung đưa tiễn thanh niên tòng quân.

Với những bằng chứng lịch sử quý giá qua từng thời kỳ, đình và đền làng Sải đã được UBND tỉnh Ninh Bình xếp hạng là di tích lịch sử, văn hóa tại Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 19/01/2012.

Ngày nay, di tích luôn được các cấp chính quyền và nhân dân địa phương quan tâm bảo vệ tốt, phát huy những giá trị của di tích, qua đó giáo dục các thế hệ con cháu phải biết ơn và tự hào về truyền thống đánh giặc, giữ nước của cha ông;  đồng thời, ra sức phấn đấu, lao động, học tập góp phần xây dựng quê nhà phát triển hơn nữa. Mong rằng di tích sẽ được tôn tạo  ngày càng khang trang, đẹp đẽ hơn và là điểm du lịch hấp dẫn của mọi du khách khi tới Nho Quan.

 Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Nho Quan

Ths Nguyễn Thy Ngà

Trở về đầu trang
   Đền - Đình Sài Nho Quan Công chúa Phù Dung vua Đinh Tiên Hoàng Hùng Dũng Đại vương Trần Dĩnh vua Lê Lợi
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Đình Thanh Sơn, thờ phụng Thánh Tam Giang Trương Hống, Trương Hát và Châu Lan Đại vương
  • Nghệ thuật kiến trúc đặc sắc của Đình đá Tiên Phong
  • Hà Nam: Đình Quan Phố đón nhận Bằng xếp hạng Di tích cấp quốc gia
  • Đình Quan Phố và những nét kiến trúc nghệ thuật độc đáo
  • Chùa Dàn - Trí Quả tự, thờ phụng Đại Thánh Pháp Điện Phật
  • Di tích đền phủ Ninh Xá ở Nam Định nơi lưu giữ 28 đạo sắc phong
  • Đình Nghĩa Chỉ, Tiên Du, thờ phụng Phùng Hưng và hai vị thủy thần
  • Đình, nghè Mai Động, thờ phụng Đô úy Tam Trinh triều Nhị vua Hai Bà Trưng
  • Đình Tây Đằng – Bảo tàng nghệ thuật kiến trúc thế kỷ 16
  • Di tích phòng tuyến sông Như Nguyệt - Địa danh gắn với chiến thắng lịch sử chống quân Tống
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Long An phát triển du lịch qua di tích lịch sử - văn hóa

    166
  • Quảng Nam: Tây Giang hướng đến phát triển du lịch xanh

    121
  • Hải Dương: Phường rối nước Thanh Hải được công nhận là điểm du lịch

    119
  • Chùa Dàn - Trí Quả tự, thờ phụng Đại Thánh Pháp Điện Phật

    113
  • Cung đường mới - động lực lớn cho phát triển du lịch hồ Ba Bể (Bắc Kạn)

    109

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch