• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
Văn hóaGiá trị lịch sử
  • UKEnglish

Giá trị lịch sử

Đình An Biên, Hải Phòng thờ phụng Nữ tướng Lê Chân thời Nhị vua Hai Bà Trưng

Đình An Biên, tọa lạc tại số 170 phố Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân, Hải Phòng thờ phụng Nữ tướng Lê Chân. Đình An Biên là một trong những công trình kiến trúc cổ nổi tiếng ở Hải Phòng, là dấu ấn quá khứ của làng cổ An Biên, tiền thân của thành phố Cảng ngày nay.

Nữ tướng Lê Chân, vị nữ tướng tài ba, kiệt xuất trong cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Trong tâm thức của người dân An Biên nói riêng và toàn thể nhân dân Hải Phòng nói chung luôn khẳng định bà là người có công lập nên trang An Biên, vùng đất “Hải tần phòng thủ” xưa, nay là thành phố Hải Phòng. Chính vì vậy, từ bao đời nay, Nữ tướng Lê Chân luôn được coi là vị thành hoàng, sùng kính và thiêng liêng của đất Cảng, người có công khai sáng cũng như giữ gìn, bảo vệ vùng đất này.

Đình An Biên, thờ phụng Nữ tướng Lê Chân, người có công lập ra trang An Biên xưa, thành phố Hải Phòng nay.

Nữ tướng Lê Chân quê ở làng An Biên, huyện Đông Triều, phủ Kinh Môn, trấn Hải Dương (nay là xã Thủy An, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh). Cha là Ông Lê Đạo, chuyên nghề dạy học và chữa bệnh giúp dân; mẹ là bà Trần Thị Châu – một người phụ nữ hiền hòa, nhân hậu.

Sinh thời, Nữ tướng Lê Chân nổi tiếng xinh đẹp, thông minh, giỏi võ nghệ và có chí hơn người. Thái Thú Tô Định nghe danh, đòi lấy làm tỳ thiếp, ông bà Lê Đạo kiên quyết khước từ. Bà đã cùng một số bạn hữu lánh về vùng ven biển thuộc huyện An Dương. Thấy vậy, Tô Định tức giận đã hãm hại cha mẹ bà.

Nuôi chí lớn, bà đã cùng mọi người khai hoang, lập ấp tạo nên trang An Biên xưa và là thành phố Hải Phòng ngày nay. Ở vùng đất mới, bà ra sức tích lũy hương thảo, chiêu binh tập mã, liên kết với các hào kiệt khắp nơi, chờ thời cơ đền nợ nước, trả thù nhà.

Mùa xuân năm 40, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa. Nữ tướng Lê Chân cùng đội quân của mình tham gia và lập nhiều chiến công. Với khí thế tấn công như vũ bão,  chỉ trong 2 tháng, nghĩa quân đã chiếm được 65 thành trì, đập tan ách thống trị của nhà Đông Hán, đất nước sạch bóng quân thù. Bà Trưng Trắc được tướng sĩ, nghĩa quân tôn làm vua (Trưng Vương). Trưng Vương xét công lao ban thưởng tướng sĩ. Nữ tướng Lê Chân khi ấy 24 tuổi được Hai Bà Trưng phong làm “ Thánh Chân Công chúa”, giữ chức “ Chưởng quản binh quyền nội bộ”, trấn giữ vùng hải tần phía Đông Bắc của Tổ Quốc.

Nữ tướng Lê Chân đem quân trở về vùng đất An Dương khi trước, mở thêm trại, ấp lập ra trang An Biên. Bà dùng nhân công khai khẩn đất hoang dọc ven sông Tam Bạc thành đồng ruộng cấy lúa, trồng dâu xanh tốt. Chỉ trong thời gian ngắn, trang An Biên dân cư đã đông đúc, kinh tế phát triển, nhiều nhà dân giàu có. Bà Lê Chân thường xuyên cho luyện tập trận thế, mở những lớp  đấu vật, đài thi võ để nâng cao sức khỏe, khả năng chiến đấu của binh sĩ, dân chúng.

Năm 42 nhà Đông Hán đem quân đàn áp cuộc khởi nghĩa. Trước đội quân thiện chiến của Mã Viện, năm 43 cuộc khởi nghĩa đã thất bại. Sau khi Hai Bà Trưng tuẫn tiết trên sông Hát, Nữ tướng Lê Chân rút quân về vùng rừng núi Lạt Sơn (nay là xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) lập căn cứ quyết chiến với quân thù. Song, do lực lượng quá chênh lệch, Nữ tướng Lê Chân đã tuẫn tiết tại khu vực núi Giát Dâu.

Tọa lạc tại số 170 phố Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân, đình An Biên là một trong những công trình kiến trúc cổ nổi tiếng ở Hải Phòng, là dấu ấn quá khứ của làng cổ An Biên, tiền thân của thành phố Cảng ngày nay.

Đình An Biên là công trình kiến trúc cổ có quy mô bề thế, qua thời gian Đình được tu bổ nhiều lần, gần nhất là năm 2022. Hiện nay, Đình vẫn bảo tồn nguyên vẹn kiến trúc thuở ban đầu gồm: 5 gian đại bái, 3 gian ống muống, 3 gian hậu cung, được trang trí và chạm khắc tinh xảo với các đề tài tứ linh, tứ quý mang phong cách kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu thời Nguyễn của thế kỷ 19. Với những giá trị về lịch sử, kiến trúc nghệ thuật, Đình An Biên được xếp hạng di tích lịch sử Quốc gia năm 2009./.

Nguồn: Thành đoàn Hải Phòng

Trở về đầu trang
   Đình An Biên phố Hai Bà Trưng phường An Biên quận Lê Chân Hải Phòng
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Đình làng Khánh Vượng cần sớm được trùng tu
  • Miếu Đồng, Tân Minh thờ phụng nhị danh tướng Đào Đô, Đào Đài thời Hùng Vương
  • Cụm di tích lịch sử Miếu – Chùa Tiên Đội Nội, Hải Phòng
  • Động Hoàng Xá, kỳ quan giữa lòng Thủ đô
  • Đình Hoàng Xá, Cẩm Giàng thờ phụng Đông Hải Đại vương Đoàn Thượng
  • Đình Hoàng Xá, thờ phụng nhị vị nữ nhân thần, tham gia cuộc khởi nghĩa Nhị vua Hai Bà Trưng
  • Đình Hòa Đình thờ phụng Đô thống Lê Phụng Hiểu và nhị danh tướng họ Lê
  • Đình Thụ Ninh, thờ phụng Uy Minh tôn thần, Trinh Thuận cung phi phu nhân tôn thần, Đoan Trang công chúa tôn thần
  • Đình Hương Mạc Từ Sơn thờ phụng thành hoàng là tứ vị Thiên Thần
  • Cụm di tích lịch sử Đình, Đền Tướng Quốc Linh từ
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Đình Hòa Đình thờ phụng Đô thống Lê Phụng Hiểu và nhị danh tướng họ Lê

    369
  • 7 ngôi chùa đẹp cổ kính linh thiêng bậc nhất Bắc Ninh

    353
  • Đình Thụ Ninh, thờ phụng Uy Minh tôn thần, Trinh Thuận cung phi phu nhân tôn thần, Đoan Trang công chúa tôn thần

    353
  • Các hoạt động đặc sắc tại Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa-Du lịch Đất Tổ 2026

    328
  • Thanh Hóa: Nghè cổ xuống cấp nghiêm trọng

    302

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2026 Trang thông tin du lịch