• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
Văn hóaGiá trị lịch sử
  • UKEnglish

Giá trị lịch sử

Đình Bùi Xá, Tam Hưng thờ phụng danh tướng Đặng Công triều Nhị vua Hai Bà Trưng

Đình Bùi Xá thuộc làng Bùi Xá, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, thờ phụng Thành hoàng làng là danh tướng Đặng Công, đã có công phò giúp Nhị vua Hai Bà Trưng đánh giặc Tô Định.

Đầu thế kỷ XIX, làng Bùi Xá thuộc tổng Hà Liễu, huyện Thanh Đàm, phủ Ứng Thiên, trấn Sơn Nam Thượng. Mảnh đất này còn ghi dấu nhiều chứng tích về lịch sử văn hoá, là nơi đóng quân của Đỗ Cảnh Thạc, thời thập nhị sứ quân.

Từ thành phố Hà Nội tới ngã ba Ba La, theo tỉnh lộ 21B đến ngã ba thị tứ Bình Đà khoảng 3km tới trụ sở Uỷ ban nhân dân xã Tam Hưng theo trục đường liên thôn khoảng 3km nữa là tới di tích.

Ngôi đình được xây dựng trên khu đất cao đẹp ở rìa làng trông về hướng đông, kết cấu theo kiểu chữ “nhị” gồm Đại bái, Hậu cung. Đại bái đình gồm 5 gian, hai bên là hai trụ biểu.

Đỉnh trụ là bốn con phượng theo kiểu lá lật, thân trụ soi gờ, kẻ chỉ và khắc những đội câu đối chữ Hán ca ngợi công lao Thành hoàng làng và phong cảnh nơi đây. Đại đình được xây dựng theo kiến trúc tường hồi bít đốc, hai mái chảy lợp ngói ri. Bờ nóc, bờ chảy đắp bờ đinh đơn giản. Giữa bờ nóc đắp lưỡng long chầu nguyệt, hai đầu bờ nóc là hai đấu định.

Đại đình được đỡ bằng bộ khung gỗ lim, các bộ vì đỡ mái kiểu “chồng rường giá chiêng”, đặt trên bốn hàng chân cột. Hậu cung là toà nhà ngang 1 gian 2 chái, phía trước là hệ thống cửa bức bàn. Hậu cung bài trí thâm nghiêm, đặt Long ngai và tượng thờ của đức Thành hoàng làng.

 
 
 

Theo cuốn Ngọc phả do Hàn lâm viện Đông các Đại học sĩ Nguyễn Bính phụng soạn năm Hồng Phúc nguyên niên (1572), sau Quản giám bách thần tri điện hùng lĩnh thiếu khanh Nguyễn Hiền tuân y cựu chính bản năm Vĩnh Hựu tam niên (1737) thì Thành hoàng được nhân dân Bùi Xá thờ phụng là Đặng Công Xuân. Ngài vốn là đệ tử của thiền sư Lý Đạo Uẩn.

Thời đó, Thái thú Tô Định cai trị Giao Châu tàn ác và bạo ngược. Đặng Công cùng thân mẫu và bốn người em trai phải ẩn náu ở trang Vĩnh Khang chiêu binh mãi mã chờ thời.

Mùa thu năm 40, nhị vua Hai Bà Trưng truyền hịch kêu gọi cả nước đứng lên đánh giặc. Đức ông Đặng Công cùng thân mẫu và bốn người em trai của mình kéo quân đến Hát Giang tham gia vào đại binh của Nhị vị Chúa Bà. Nhị Chúa Bà thấy Đặng Công là người có tài cầm quân bèn giao cho chỉ huy cánh quân phía Tả tiến vào thành, hợp binh với các cánh quân khác. Thế quân ta mạnh như chẻ tre, Tô Định phải tháo chạy, đại binh Nhị Chúa Mê Linh thu lại 65 thành.

Sau khi đại thắng, Nhị vua Hai Bà Trưng lên ngôi, làm lễ khao quân và ban thưởng cho tướng sĩ có công. Nhờ lập được công lớn nên Nhị vua Hai Bà Trưng sắc phong cho Đặng Công là Tả bộ tham tán Đại tướng quân và thưởng năm hốt vàng dòng cùng áo gấm, lụa bào và bảy mẫu ruộng để hưởng lộc muôn đời, ban trang Vĩnh Khang cho ông làm thực ấp.

Ngài hoá vào ngày 12 tháng hai âm lịch. Nhân dân thôn Bùi Xá lập đền thờ tự để truyền mãi muôn đời về sau.

Lễ hội làng Bùi Xá diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng hai âm lịch hằng năm.

Đình Bùi Xá đã được UBND tỉnh Hà Tây xếp hạng là di tích lịch sử văn hoá năm 2008.

Theo Hà Nội Danh thắng và Di tích tập 01

Nguồn: Người Hà Nội

Trở về đầu trang
   Đình Bùi Xá làng Bùi Xá xã Tam Hưng huyện Thanh Oai thành phố Hà Nội thờ phụng danh tướng Đặng Công nhị vua Hai Bà Trưng
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Đền Rậm Quỳnh Lưu, thờ phụng Bố Cái Đại vương Phùng Hưng
  • Nghệ thuật chạm khắc gỗ đỉnh cao ở ngôi đền 300 tuổi
  • Đình làng Vị Thượng thờ phụng Tam thánh Tản Viên thời Hùng vương thứ 18
  • Đình Ô Mễ, thờ phụng danh tướng Nguyễn Công Quang đánh giặc Lương
  • Đình Vĩnh Trụ thờ hai vị đại thần Đức Đông Bảng Đại vương và Đức Minh Cát Đại Vương
  • Đền thờ thái thú quận Cửu Chân Lê Ngọc trên đất Trường Xuân
  • Đình Tả Quan - Ngôi đình cổ ở Hải Phòng thờ danh tướng đời vua Hùng thứ 18
  • Cụm di tích Đình – Chùa Tú Đôi, Hải Phòng
  • Đình Giẽ Hạ, thờ phụng Quảng Bác Uyên Dung đại vương thời Hủng vương
  • Đình làng Phú Đôi, thờ phụng Nam Giang Đại vương, con thứ 41 của Lạc Long Quân và Âu Cơ
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • “Hà Nội - Chạm miền ký ức”: Trải nghiệm Hà Nội theo cách chưa từng có!

    386
  • Đình Mường Đòn – nét biểu trưng văn hóa đặc sắc của người Mường Thạch Thành

    317
  • Đánh thức tiềm năng du lịch cộng đồng từ bản sắc văn hóa Nùng

    295
  • Thúc đẩy công nghiệp văn hóa trong không gian đô thị di sản

    295
  • Điện ảnh - "Đại sứ du lịch" thầm lặng của du lịch Việt

    283

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2026 Trang thông tin du lịch