• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
Văn hóaGiá trị lịch sử
  • UKEnglish

Giá trị lịch sử

Đình Giá, xã Nhân Khang thờ phụng Thánh Mẫu Liễu Hạnh và Quế Hoa Công chúa

Đình Giá, thôn Giá xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân thờ phụng Mẫu Liễu Hạnh và Quế Hoa công chúa. Theo sách “Thần tích thần sắc Hà Nam” thì Đế Thích Tiên Đình Liễu Hạnh ngự thôn Giá ngài được 7 đạo sắc phong, Đệ Tam Quế Hoa công chúa Thượng đẳng thần ngài được 2 đạo sắc phong của các triều vua.

Theo truyền lại của cổ nhân và thư tịch, tư liệu Hán nôm còn lưu giữ lại thì Đình Giá được tôn tạo lại năm Thành Thái thứ 12 (1900).

Bố cục mặt bằng chữ Tam, tiền đường 3 gian 2 trái, trung đường 3 gian. Phong cách kiến trúc : tiền đường Bê tông hóa, Trung đường và Hậu cung phong cách thời Nguyễn hiện còn nguyên vẹn. Kiểu dáng kiến trúc: tiền đường 4 mái cong, lợp ngói nam, Trung đường, Hậu cung bít đốc. Hình thức kiến trúc: Chống sườn mê cuốn. Quy mô kiến trúc: Quy mô lớn. Nghệ thuật chạm khắc trên các bức mê Trung đường trạm các đề tài tứ linh, tứ quý.

Hàng chữ viết trên cây nóc tòa Trung Đường ghi rõ: “Hoàng triều Thành Thái thập nhị niên, tuế thứ Canh Tý nhị nguyệt, thập nhị nhật, thìn khắc tu đình vũ, thụ trụ thượng lương tọa Canh Thìn, hướng Canh Tuất. Đại cát".

Dịch nghĩa: Dựng cột, đặt cây nóc, tu tạo đình ( ở vị trí Đông Nam hướng về Tây Bắc) vào giờ thìn ngày 12 tháng 2 năm Canh Tý, năm thứ 12 niên hiệu Thành Thái (1900).

Đến năm Kỷ Tỵ 1989 toàn thôn tu tạo làm lại cây nóc Tòa Hậu cung

Không gian thờ tự bên trong Đình

Như vậy, về niên hiệu lịch sử trước những năm 1900 Đình Giá đã được cổ nhân xây dựng, tuy giai đoạn này những chứng tích, sắc phong của các vương triều phong kiến trước đó đã bị thất lạc.

Nhưng minh chứng cho bề dày lịch sử của Đình làng và văn hóa tín ngưỡng nơi đây còn những hoành phi, câu đối, hiện vật hẳn vẫn giữ nguyên giá trị cốt lõi của Đình làng từ ngày khởi dựng.

Đôi câu đối gỗ mặt lụa treo ở hai cột cái hàng trước Tòa Hậu cung do Giáp chỉ Đỗ Văn Dự người trong xã lậy dâng, cung tiến vào mùa hè năm Đinh Sửu niên hiệu Tự Đức (1877), hay trên chiếc chuông treo bên trái tòa Trung đường có khắc ghi: ngày 12 tháng 9 năm Canh Tý, năm thứ 21 niên hiệu Minh Mệnh ( 1846) các viên mục, hưng công, hội chủ thôn Giá xã Nhân Giả, huyện Nam Xương, phủ Lý Nhân đúc chuông đồng. Hiện tại trong sân đình còn lưu giữ những chân tảng cột đá có đường kính hàng nửa mét đã chứng minh cho sự bề thế, đồ sộ của Đình Giá xưa kia.

Quang cảnh trước sân Đình

 

Ngoài giá trị về tín ngưỡng thờ cúng Mẫu Liễu hạnh, Quế hoa công chúa. Giá trị văn hóa đặc sắc của Đình Giá tạo nét đẹp riêng trong mùa lễ hội tháng 3 Âm lịch.Theo thông lệ  mỗi  năm một lần lễ hội Đình Giá sẽ có lễ rước nước  giao hảo với Lễ hội di tích lịch sử Phủ Mẫu – Thượng Vỹ xã Nhân Chính.

Theo thông lệ hai làng xưa kia mùa lễ hội năm nay “Em" đón “Bác" về, sang năm “ Bác" lại đón “ Em" về ( Lời các cụ cao tuổi). Đây là sự giao kết đặc sắc từ xưa kia thể hiện tình thân hữu giữa hai làng cũng thể hiện rõ nhất tình quê mà lễ hội ít nơi có được.

Trước bề dày lịch sử của Đình Giá và những giá trị tinh thần về văn hóa, tín ngưỡng. Năm 2013 UBND tỉnh Hà Nam đã xếp hạng Đình Giá là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Lý Nhân, Nam Hà

Trở về đầu trang
   Thánh Mẫu Liễu Hạnh Công chúa Quế Hoa Đình Giá thôn Giá xã Nhân Khang huyện Lý Nhân
10   Tổng số:1 lượt

Các tin khác

  • Đình làng Văn Hiến Hội Am, thờ thần Hoàng là Ngọc Tràng Rồng đại vương
  • Đình Tây Am, thờ phụng danh tướng Trần Quốc Thi thời Hùng Vương
  • Đình An Biên, Hải Phòng thờ phụng Nữ tướng Lê Chân thời Nhị vua Hai Bà Trưng
  • Đình Mỹ Khê, thờ phung Cao Sơn Quốc chủ Đại vương
  • Đình Trữ Khê, Hải Phòng thờ phụng Quý Minh Đại vương
  • Đình Đống Khê, Hải Phòng, thờ phụng Cao Sơn Quốc Trụ Đại vương
  • Đình Đồng Tử, Hải Phòng thờ phụng thất vị thành hoàng
  • Đình Quang Húc, nghệ thuật kiến trúc đặc sắc thế kỷ 17
  • Đình An Khoái, ngôi đình thờ phụng Vua Hùng ở Hải Dương
  • Đình Lễ Quán, Hải Phòng, thờ phụng vua An Dương Vương
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Khai mạc Lễ hội Văn hoá Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất 2025

    238
  • Sáu hang động ở Quảng Trị là điểm đến không thể bỏ qua

    216
  • Chợ đêm Nghĩa Đô (Lào Cai) chính thức hoạt động trở lại từ tối 18/10

    199
  • Ninh Bình trở thành trung tâm du lịch quốc tế: Biến tham vọng thành giải pháp hành động

    181
  • Vườn quốc gia Côn Đảo - hành trình đến “Danh lục Xanh IUCN”

    178

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch