• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
Văn hóaGiá trị lịch sử
  • UKEnglish

Giá trị lịch sử

Đình Hoa Đường, xã Trường Thịnh thờ phụng Hữu Thống chế Đại vương triều đại Hùng Vương thứ 18

Đình Hoa Đường, xã Trường Thịnh, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, vốn là nơi vùng miền nhiều di tích. Theo cuốn Ngọc Phả do Đại Học Sĩ Nguyễn Bính biên soạn thì đình Hoa Đường thờ Thành hoàng là Hữu Thống Chế Đại Vương thời Hùng Vương thứ 18.

Theo cuốn Ngọc phả do Hàn lâm viện Đông các Đại học sĩ Nguyễn Bính phụng soạn năm Hồng Phúc thứ nhất (1572), sau đó Quản giám bách thần tri điện hùng lĩnh thiếu khanh Nguyễn Hiền tuân y cựu chính bản năm Vĩnh Hựu thứ 3 (1737) thì đình thờ Thành hoàng là Hữu Thống Chế đại vương thời vua Hùng thứ 18.

Triều đại Hùng Vương thứ 18, có người con gái họ Lê, nhan sắc ít ai sánh kịp, một lần ngoạn cảnh thì bỗng nhiên có một ánh sáng từ trên trời chiếu thẳng xuống, từ đó bà mang thai. Đến ngày 12 tháng giêng, bà sinh ra được một người con trai khôi ngô tuấn tú, thông minh khác thường và đặt tên con là Linh Thông công.

Đến khi trưởng thành thì gặp lúc quân Thục đem quân xâm lược nước ta. Vua phong ông chức Đại tướng quân và lệnh cho ngài cùng với Sơn Thánh cầm quân đánh giặc. Sau khi thắng trận trở về, đến ngày 12 tháng 11 ông hóa.

Đình nằm trên địa phận làng Hoa Đường, trông về hướng tây, kết cấu chữ “nhị”, gồm Đại bái và Hậu cung.

Đại bái 3 gian 2 chái, kiểu tường xây hồi bít đốc lợp ngói ri cổ. Bờ nóc, bờ chảy đắp bờ đinh đơn giản. Đầu bờ nóc là hai con kìm ngậm bờ nan. Các bộ vì đỡ mái được làm theo hai kiểu thức khác nhau trên mặt bằng bốn hàng chân cột gỗ tròn đặt trên chân tảng, với 3 lối đi chính thông thoáng.

Gian giữa đặt hương án và các đồ tế khí tạo không khí thiêng liêng, ở các cột gỗ được treo đôi câu đối ca ngợi công đức Thành hoàng làng và cảnh quan khu di tích. Điều đặc biệt là tại thượng lương toà đại bái còn ghi: Triều vua Bảo Đại, giờ Thân, ngày Tân Hợi, tháng Mậu Tý, năm Canh Ngọ khởi dựng toà Đại bái này.

Các bộ vì đỡ mái gian giữa được làm theo kiểu “giá chiêng chồng rường hạ kẻ, bẩy hiên, bẩy hậu”. Nối từ hai gian hồi Đại bái vào là dãy Tả hữu mạc, mỗi dãy một gian. Tại đây, có tấm bia có niên đại Nguyễn muộn cho biết những người đã hưng công tu tạo ngôi đình.

Hậu cung 3 gian nhà ngang, phần trước làm hai tầng mái, bờ nóc đắp bờ đỉnh, cuối bờ giải xây giật cấp. Phần chồng diêm, nối mái dưới với mái trên chia làm 3 ô, hai ô bên được đắp 2 rồng thời Nguyễn, chính giữa đắp các đồ thờ tự.

Hậu cung có kết cấu kiến trúc theo kiểu “Nội tự ngoại khách” cho phép phần hiên rộng để bài đặt một hương án và một số đồ tế tự khác. Bộ vì hiên được làm theo kiểu “chồng rường rỗng với cốn mê”. Các cốn mê được các nghệ nhân dân gian chạm lộng các tích tứ linh, tứ quý như trúc hoá long, mai hoá long, long cuốn thủy, vô cùng sinh động và mềm mại.

Đình Hoa Đường còn lưu giữ được 2 hương án gỗ, trong đó có một hương án thời Nguyễn, 1 chuông đồng loại nhỏ có niên hiệu Thành Thái thứ 5 (1893), 1 bát hương gốm Thổ Hà, 2 cỗ long ngai thời Lê, 4 đạo sắc phong, 1 cuốn Ngọc phả.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Từng có thơ rằng:

Gió Động Đình mẹ ru con ngủ

Trăng Hoa Đường ấp ủ năm canh

Tiết trời thu lạnh lành lanh

Cỏ cây khóc hạ, hoa cành thương đông

Bống bồng bông, bống bồng bông

Võng đào mẹ bế con rồng cháu tiên.

Rồng tiên ở chốn Vân Đình

Tiền Đường có khúc sông Vân, Ứng Hòa.

Đình Hoa Đường được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) xếp hạng là di tích lịch sử, văn hoá cấp tỉnh năm 2008./.

Theo Hà Nội Danh thắng và Di tích tập 01

Nguồn: Người Hà Nội

Trở về đầu trang
   Đình Hoa Đường xã Trường Thịnh huyện Ứng Hòa thành phố Hà Nội thờ phụng Hữu Thống Chế Đại Vương Hùng Vương thứ 18
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Đình Thanh Sơn, thờ phụng Thánh Tam Giang Trương Hống, Trương Hát và Châu Lan Đại vương
  • Nghệ thuật kiến trúc đặc sắc của Đình đá Tiên Phong
  • Hà Nam: Đình Quan Phố đón nhận Bằng xếp hạng Di tích cấp quốc gia
  • Đình Quan Phố và những nét kiến trúc nghệ thuật độc đáo
  • Chùa Dàn - Trí Quả tự, thờ phụng Đại Thánh Pháp Điện Phật
  • Di tích đền phủ Ninh Xá ở Nam Định nơi lưu giữ 28 đạo sắc phong
  • Đình Nghĩa Chỉ, Tiên Du, thờ phụng Phùng Hưng và hai vị thủy thần
  • Đình, nghè Mai Động, thờ phụng Đô úy Tam Trinh triều Nhị vua Hai Bà Trưng
  • Đình Tây Đằng – Bảo tàng nghệ thuật kiến trúc thế kỷ 16
  • Di tích phòng tuyến sông Như Nguyệt - Địa danh gắn với chiến thắng lịch sử chống quân Tống
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Long An phát triển du lịch qua di tích lịch sử - văn hóa

    168
  • Quảng Nam: Tây Giang hướng đến phát triển du lịch xanh

    121
  • Hải Dương: Phường rối nước Thanh Hải được công nhận là điểm du lịch

    120
  • Chùa Dàn - Trí Quả tự, thờ phụng Đại Thánh Pháp Điện Phật

    117
  • Cung đường mới - động lực lớn cho phát triển du lịch hồ Ba Bể (Bắc Kạn)

    112

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch