• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
Văn hóaGiá trị lịch sử
  • UKEnglish

Giá trị lịch sử

Đình Nam Xá Thượng xã Nhân Nghĩa, thờ phùng Câu Mang đại vương thời Hùng Vương

Theo các tư liệu lưu trữ, Đình Nam Xá Thượng xã Nhân Nghĩa, huyện Lý Nhân , Hà Nam thờ phụng Đệ nhất, Đệ Nhị, Để Tam Câu Mang Đại vương Thượng đẳng thần thời Vua Hùng thứ 17 và 18.

Đình được xây dựng từ lâu đời với quy mô kiến trúc đồ sộ từ thời Hậu Lê và Nguyễn. Đình Nam Xá Thượng tọa lạc trên gò đất cao ở cánh đồng, khuôn viên rộng, cảnh quan đẹp.

Theo các tư liệu Hán văn hiện đang lưu giữ tại di tích thì đình được xây dựng từ lâu đời, khoảng cuối thế kỷ thứ XVIII và được tu sửa lớn vào niên hiệu Duy Tân thứ 4 (1910). Có thể xác định di tích được xây dựng từ thời Hậu Lê, trải qua nhiều lần trùng tu nhưng di tích vẫn mang đậm phong cách kiến trúc cổ truyền.

Ngôi đình có bố cục mặt bằng hình chữ Nhị, gồm tòa tiền đường với 5 gian 2 chái; hậu cung 3 gian 2 chái, chính diện đình quay hướng Nam. Tòa tiền đường được thiết kế kiểu 4 mái cong với bộ mái đồ sộ, cong đều 4 góc, kết hợp hài hòa với hệ thống bờ dải, bờ guột, kìm nóc, đầu đao tạo thành một hệ mái đặc trưng mang đậm phong cách kiến trúc thời Lê Trung Hưng.

Mái tiền đường lợp ngói nam được dàn trải đều đặn. Bộ khung chịu lực gồm 6 bộ vì 5 gian giữa và 2 bộ vì góc gian trái, chiều dài các gian giữa bằng nhau. Tiếp giáp với tiền đường là tòa hậu cung với 3 gian 2 chái. Mái hậu cung thiết kế kiểu 4 mái cong với những đầu đao cong vút, mái lợp ngói nam đều đặn.

Trước sân đình

Trong thời kỳ chuẩn bị Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, khi Đảng Cộng sản Việt nam ra đời và trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, xã Nhân Nghĩa nói chung và thôn Nam Xá nói riêng là địa phương có truyền thống đấu tranh anh dũng, bất khuất, sẵn sàng hi sinh bảo vệ tổ quốc.

Là công trình văn hóa tín ngưỡng, trung tâm sinh hoạt cộng đồng, đình Nam Xá trở thành địa điểm bí mật, an toàn để cán bộ Việt Minh, dân quân du kích luyện tập, hoạt động chỉ đạo kháng chiến, nơi diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của địa phương.

Không gian kiến trúc bên trong đình

 

Cùng với các cơ sở hoạt động cách mạng khác trong xã của huyện Lý Nhân, thời kỳ chuẩn bị khởi nghĩa dành chính quyền, đình Nam Xá Thượng là nơi quy tụ lực lượng, quần chúng nhân dân, để tuyên truyền chính sách, đường lối, chiến lược của Đảng. Đồng thời tại đình còn là địa điểm hội họp, nơi đào hầm bí mật nuôi dấu cán bộ, cất dấu vũ khí chuẩn bị cho khởi nghĩa giành chính quyền tại xã, huyện.

Ngoài những giá trị về kiến trúc, điêu khắc, lịch sử thì đình Nam Xá Thượng còn lưu giữ được nhiều đồ thờ, hiện vật có giá trị như: Sắc phong, ngai, bài vị, sập đá, kiệu...Trên các đồ thờ hiện vật có nhiều nét chạm khắc đặc sắc như tứ quý hóa long, rồng, mây, hổ phù...

Không gian thờ tự

 

Hàng năm tại cụm di tích thường tổ chức những đợt sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng cộng đồng gắn liền với các hoạt động vui chơi dân gian. Việc tổ chức lễ hội hằng năm để tưởng nhớ tới công lao của các vị thần đươc thờ là một truyền thống tốt đẹp mà ở thôn Nam Xá từ lâu làng đã định gồm các ngày sau tính theo âm lịch:

      - Lễ đầu xuân: Ngày mồng 1 tháng Giêng

      - Lễ Thượng điền: Ngày 10 tháng 2

      - Lễ Kỳ an: Ngày rằm tháng 4

      - Lễ Khánh hạ: Ngày 10 tháng 6

      - Lễ Hạ điền: Ngày 10 tháng 11

Ngày 10 tháng 2, ngày 10 tháng 6 và ngày rằm tháng 8, ngày kỵ các ngài Đệ nhất, Đệ nhị, Đệ tam Câu Mang Thượng đẳng thần. Theo lệ làng đã định ngày làng vào đám, hội làng, tế lễ thành hoàng làng được tổ chức vào ngày mồng 10 tháng 6 âm lịch, nhằm ngày kị nhật Đệ Nhị Câu Mang Thượng đẳng thần. Lễ hội đình Nam Xá Thượng được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày mồng 8 đến ngày mồng 10 tháng 6.

Với những giá trị đã nêu trên, Đình Nam Xá Thượng, xã Nhân Nghĩa, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia (loại hình Kiến trúc nghệ thuật), năm 2017.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Huyện Lý Nhân

Trở về đầu trang
   Đình Nam Xá Thượng xã Nhân Nghĩa thờ phụng Câu Mang Đại vương triều đại Hùng Vương huyện lý Nhân Nam Hà
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Cụm di tích lịch sử đình, chùa Câu Thượng, Hải Phòng
  • Vẻ đẹp độc đáo trong nghệ thuật điêu khắc của ngôi đình 300 tuổi
  • Đình Xuân Đỗ Hạ, thờ phụng danh tướng Khoả Ba Sơn và nữ thần Công chúa Lâu Ly Nương
  • Đền Xuân Áng, thờ phụng nữ thần Bạch Nhạn
  • Đình Xuân Áng, thờ phụng Cao Sơn Đại vương Thượng đẳng Thần
  • Đình Trung Phụng, Khâm Thiên thờ phụng Cao Sơn Đại Vương thời Hùng Vương
  • Đình Thiết Úng, Vân Hà thờ Bình Thục Đại vương và Đông Pha Đại vương thời Hùng Vương
  • Ngôi đình cổ, nơi diễn ra bao trận đấu vật dữ dội
  • Độc đáo đình cổ Phú Điền
  • Đình Đại Điền, Tân Viên, Hải Phòng thờ phụng Nhị vị thành hoàng thời Nhị vua Hai Bà Trưng
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Siêu dự án Đại lộ cảnh quan sông Hồng dự kiến có tổng mức đầu tư 340.000 tỷ đồng

    342
  • Rõ dần kịch bản đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh

    338
  • Hình ảnh mới nhất từ siêu dự án sân bay Long Thành

    283
  • Xác lập kỷ lục 100 món ngon làm từ sợi gạo và bún

    243
  • Đắk Lắk phát triển mô hình du lịch cộng đồng thôn Xí Thoại, xã Xuân Lãnh

    236

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch