• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
Văn hóaGiá trị lịch sử
  • UKEnglish

Giá trị lịch sử

Đình Phù Sa, Viên Sơn thờ phụng Phò mã Trương Quán Sơn và Công chúa Phù Dung của vua Đinh Tiên Hoàng

Đình làng Phù Sa thờ công chúa Phù Dung con gái vua Đinh Tiên Hoàng và Phò mã Trương Quán Sơn con trai của đại thần Trương Ma Ni, có công đánh giặc Tống xâm lược triều Tiền Lê, được ban thực ấp ở Sơn Tây.

Đình thuộc thôn Phù Sa, phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây. Dựa theo cuốn thần phả và 11 đạo sắc phong được lưu giữ tại đình cùng truyền thuyết của nhân dân lưu truyền, đình thờ Phò mã (con rể) cùng con gái (Công chúa) của Vua Đinh Tiên Hoàng và thờ vọng Đức Thánh Tản Viên.

Tương truyền, Phò mã có tên là Quán Sơn, sinh ngày 1 tháng 5 âm lịch, dáng người khôi ngô, tuấn tú, tài năng, đức độ, tinh thông cả âm nhạc, có khí phách của người anh hùng. Chàng được Vua Đinh kén làm Phò mã, sánh vai cùng Công chúa Phù Dung. Phò mã từng được vua cha phong chức Trấn thủ tứ thành, có công giúp nước chống quân Tống xâm lược.

Khi đất nước thanh bình, ông cùng Công chúa về đất Phù Sa chiêu dân lập ấp, cấp cho dân ruộng vườn, dạy dân làng nghề trồng dâu nuôi tằm, dệt vải. Ông mất ngày 15 tháng 8 âm lịch. Công chúa vì buồn rầu cũng qua đời vào ngày 20 tháng 8. Mọi người trong vùng đã cử hành tang lễ và lập miếu phụng thờ.

Xưa kia, đình Lớn và đình Thượng cách đó vài trăm mét là hai nơi thờ. Đình Lớn có kết cấu kiến trúc rộng gồm một số hạng mục như: 2 dãy nhà cầu có vị trí công năng giống như 2 dãy nhà tả hữu mạc, hệ thống cột trụ lớn, tường bao. Trong đình có sập sàn bằng gỗ, hai bên có 2 bể nước to dành cho mọi người rửa sạch chân, tay trước khi lên sàn. Ngày nay, đình Lớn không còn, chỉ còn tồn tại ở vị trí cũ đôi cột trụ lớn và cây đa cổ, nơi thờ Mẫu và Quan Vũ mới được phục dựng lại.

Đình Thượng ngày nay được coi là nơi lưu giữ các di vật quý như: 3 hương án lớn, 4 tấm bia, 11 đạo sắc phong, 2 đỉnh đồng, 6 bao kiếm, bộ bát bửu, đôi rồng nhỏ bằng đồng quý, các chi tiết hoa văn tinh xảo tượng trưng cho các linh vật, tứ quý được chạm khắc trong đình.

Ngày hội của đình diễn ra từ 14 đến ngày 19 tháng Giêng âm lịch. Dân làng rước ngai Phò mã và Công chúa lên tế ở đình Lớn. Ngày mất của Công chúa và Phò mã, họ tổ chức lễ tế thập bái (tế nhỏ), còn ngày hội là lễ tế đăng, có quy mô lớn. Trong khuôn viên của đình Thượng hiện có đôi cây mộc, có niên đại hàng trăm tuổi, dịp cuối đông, đầu xuân nở hoa trắng toả hương thơm ngát.

 Đình Phù Sa - phường Viên Sơn từng vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm và làm việc.

Ngày 13/10/1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Chính phủ đã họp và làm việc tại đình Phù Sa, phường Viên Sơn. Tại đây, Bác Hồ chủ trì phiên họp Hội đồng Chính phủ, nghe đồng chí Phạm Văn Đồng báo cáo về tình hình hội nghị Giơnever và bàn về chương trình, những công tác quan trọng chuẩn bị tiếp quản Thủ đô Hà Nội.

Địa chỉ Đỏ - Đình Phù Sa Viễn Sơn, thị xã Sơn Tây

Với những giá trị văn hoá lịch sử, đình Phù Sa đã được Nhà nước xếp hạng ngày 6 - 11 - 1996. Đình luôn được chính quyền, nhân dân địa phương chăm lo, bảo vệ. Ban Di tích đình được dân làng bầu ra có nhiệm vụ trông coi, gìn giữ, bảo quản di tích và các di vật, tiền công đức.Vào dịp lễ hội, các hoạt động được chính quyền cùng nhân dân tổ chức chu đáo, trang nghiêm, thể hiện lòng thành kính, truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thị xã Sơn Tây

Ths Nguyễn Thy Ngà

Trở về đầu trang
   Đình Phù Sa vua Đinh Tiên Hoàng phò mã Quán Sơn công chúa Phù Dung thị xã Sơn Tây
3   Tổng số:7 lượt

Các tin khác

  • Đình Thanh Sơn, thờ phụng Thánh Tam Giang Trương Hống, Trương Hát và Châu Lan Đại vương
  • Nghệ thuật kiến trúc đặc sắc của Đình đá Tiên Phong
  • Hà Nam: Đình Quan Phố đón nhận Bằng xếp hạng Di tích cấp quốc gia
  • Đình Quan Phố và những nét kiến trúc nghệ thuật độc đáo
  • Chùa Dàn - Trí Quả tự, thờ phụng Đại Thánh Pháp Điện Phật
  • Di tích đền phủ Ninh Xá ở Nam Định nơi lưu giữ 28 đạo sắc phong
  • Đình Nghĩa Chỉ, Tiên Du, thờ phụng Phùng Hưng và hai vị thủy thần
  • Đình, nghè Mai Động, thờ phụng Đô úy Tam Trinh triều Nhị vua Hai Bà Trưng
  • Đình Tây Đằng – Bảo tàng nghệ thuật kiến trúc thế kỷ 16
  • Di tích phòng tuyến sông Như Nguyệt - Địa danh gắn với chiến thắng lịch sử chống quân Tống
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Long An phát triển du lịch qua di tích lịch sử - văn hóa

    168
  • Quảng Nam: Tây Giang hướng đến phát triển du lịch xanh

    121
  • Hải Dương: Phường rối nước Thanh Hải được công nhận là điểm du lịch

    120
  • Chùa Dàn - Trí Quả tự, thờ phụng Đại Thánh Pháp Điện Phật

    115
  • Cung đường mới - động lực lớn cho phát triển du lịch hồ Ba Bể (Bắc Kạn)

    112

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch