• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
Văn hóaGiá trị lịch sử
  • UKEnglish

Giá trị lịch sử

Đình Tảo Dương, Hồng Dương, thờ phụng tứ vị tướng quân triều Đinh Tiên Hoàng

Đình Tảo Dương, xã Hồng Dương, thờ phụng 4 vị tướng thời Đinh: Hoàng Tế đại vương, chức Thái úy triều Đinh. Hoàng Hựu đại vương chức Điều sát binh sự tướng quân”. Trần Tuệ đại vương chức Thái phó đại tướng quân. Trần Minh đại vương chức “Tham tán binh sự tướng quân”.

Đình Tảo Dương là một ngôi đình cổ được kiến tạo năm 1545, là nơi thờ tự tứ vị thành hoàng thời Đinh: Hoàng Tế đại vương, được vua Đinh Tiên Hoàng phong làm quan Thái úy. Trần Tuệ đại vương con ông Trần Kính, được vua Đinh phong làm “Thái phó đại tướng quân”. Trần Minh đại vương là anh em sinh đôi của ông Trần Tuệ, được phong làm “Tham tán binh sự tướng quân”. Hoàng Hựu đại vương (còn gọi là Nguyễn Hựu) là người Tảo Dương, con cụ Nguyễn Quang và cụ Đặng Thị Minh được vua Đinh phong làm “Điều sát binh sự tướng quân”.

 Đình thôn Tảo Dương

Hồng Dương là một xã nằm ven quốc lộ QL21B, quần tụ gần một vạn dân, chủ yếu sinh sống bằng nghề canh tác nông nghiệp và chăn nuôi. Xã này ngày nay thuộc về huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, và gồm có 7 thôn: Ba Dư, Hoàng Trung, Mạch Kì, Ngô Đồng, Ngọc Đình, Phương Nhị, Tảo Dương.

Thôn Tảo Dương xưa tên là Cảo Dương. Danh nho Nguyễn Doãn Địch sinh ra ở đó, sau trú tại làng Canh Hoạch bên cạnh. Ông đỗ Thám hoa khoa Tân Sửu năm Hồng Đức thứ 12 (1481), làm quan đến chức Hữu thị lang dưới đời vua Lê Thánh Tông. Doãn Địch có cháu nội là Nguyễn Thiến đỗ Trạng nguyên khoa Nhâm Thìn (1532) đời Mạc, và một hậu duệ rất nổi tiếng là đại thi hào Nguyễn Du.

Đình thôn Tảo Dương thờ 5 vị thành hoàng là:

Đức thượng đẳng phúc thần Đồng Vĩnh là người Khoái Châu, Hưng Yên, được vua Hùng sắc phong chức Thái bảo nhiếp chính.

Hoàng Tế đại vương sinh ngày 12 tháng 3 âm lịch, được vua Đinh Tiên Hoàng phong chức quan Thái úy.

Trần Tuệ đại vương: Ông sinh ngày 12 tháng 11 âm lịch, được vua Đinh phong làm Thái phó đại tướng quân.

Trần Minh đại vương là anh em sinh đôi của ông Trần Tuệ, được phong làm Tham tán binh sự tướng quân.

Hoàng Hựu đại vương (còn gọi Nguyễn Hựu) là người Tảo Dương, sinh ngày 7 tháng 3 âm lịch, được vua Đinh phong làm Điều sát binh sự tướng quân.

Tại đình làng Tảo Dương còn lưu được tư liệu cho biết năm xây dựng là Quảng Hòa ngũ niên (1545), nhờ công đức cung tiến của bà Nguyễn Thị Nguyệt - vợ vua Mạc Mậu Hợp. Sau đó đình đã trải qua nhiều lần sửa chữa lớn vào các năm: Cảnh Hưng thứ 27 (1768), Cảnh Hưng thứ 48 (1787) và trong thế kỷ XIX, XX.

Ngày 10-2-1967, Hồ Chủ tịch đã về thăm HTX nông nghiệp Tảo Dương. Năm 1982 Bộ Văn hóa - Thông tin đã xếp hạng đình là Di tích kiến trúc - nghệ thuật quốc gia; tiếp theo còn có Quyết định số 165 ngày 21-12-1985 công nhận di tích lịch sử quốc gia. Đến đầu thế kỷ XXI, UBND xã Hồng Dương đã được đầu tư để xây dựng ở phía sau cổng làng Tảo Dương một Nhà lưu niệm Bác Hồ.

 Nhà lưu niệm Bác Hồ tại Tảo Dương

Hàng năm, vào ngày mùng 7 tháng Giêng và từ ngày 12 đến 15 tháng Ba âm lịch, làng tổ chức lễ hội để tỏ lòng biết ơn các bậc tiền nhân đã có công dựng làng giữ nước.

Đình Tảo Dương có mái thấp thường thấy ở thời Mạc. Gần đây đình được trùng tu tuy vẫn ở trên nền cũ nhưng không giữ được nguyên vẹn kiến trúc. Từ nghi môn du khách đi vào sân, hai bên có tả hữu vu 5 gian, ở giữa là toà đại bái 5 gian kết nối với hậu cung theo hình chuôi vồ, phía sau hậu cung là vườn cây.

Các đầu bẩy của đình đều được chạm khắc hoa văn mềm mại, tinh xảo mang đậm nét kiến trúc, nghệ thuật thời Mạc. Các đầu cột được trang trí những hoa văn họa tiết bay bướm, cầu kì. Các bức chạm trổ Long, Ly, Quy, Phượng tại đình cũng rất công phu, tài hoa. Lại có tấm bia hậu bằng gỗ được cụ Lê Quý Sáng (cha của bảng nhãn Lê Quý Đôn) khắc thảo.

Cửa hậu cung treo bức hoành phi ghi 4 chữ “Thiên Môn Tường Phượng” (trước cửa trời nhìn rõ phượng bay). Ở phần đầu dư có họa tiết hoa văn hình lá sen rất tinh xảo mang dấu ấn thời Lê. Đầu bẩy ngoài đòn mái có họa tiết hoa văn cũng kiểu thời Lê.

Nguồn: Hà Nội 360o

Ths Nguyễn Thy Ngà

Trở về đầu trang
   Đình Tảo Dương xã Hồng Dương Thanh Oai Hà Nội tứ vị danh tướng triều đại Đinh Tiên Hoàng
8   Tổng số:2 lượt

Các tin khác

  • Đình Thanh Sơn, thờ phụng Thánh Tam Giang Trương Hống, Trương Hát và Châu Lan Đại vương
  • Nghệ thuật kiến trúc đặc sắc của Đình đá Tiên Phong
  • Hà Nam: Đình Quan Phố đón nhận Bằng xếp hạng Di tích cấp quốc gia
  • Đình Quan Phố và những nét kiến trúc nghệ thuật độc đáo
  • Chùa Dàn - Trí Quả tự, thờ phụng Đại Thánh Pháp Điện Phật
  • Di tích đền phủ Ninh Xá ở Nam Định nơi lưu giữ 28 đạo sắc phong
  • Đình Nghĩa Chỉ, Tiên Du, thờ phụng Phùng Hưng và hai vị thủy thần
  • Đình, nghè Mai Động, thờ phụng Đô úy Tam Trinh triều Nhị vua Hai Bà Trưng
  • Đình Tây Đằng – Bảo tàng nghệ thuật kiến trúc thế kỷ 16
  • Di tích phòng tuyến sông Như Nguyệt - Địa danh gắn với chiến thắng lịch sử chống quân Tống
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Long An phát triển du lịch qua di tích lịch sử - văn hóa

    166
  • Quảng Nam: Tây Giang hướng đến phát triển du lịch xanh

    121
  • Hải Dương: Phường rối nước Thanh Hải được công nhận là điểm du lịch

    119
  • Chùa Dàn - Trí Quả tự, thờ phụng Đại Thánh Pháp Điện Phật

    113
  • Cung đường mới - động lực lớn cho phát triển du lịch hồ Ba Bể (Bắc Kạn)

    109

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch