• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
Văn hóaGiá trị lịch sử
  • UKEnglish

Giá trị lịch sử

Đình Thượng, Thủy Nguyên thờ phụng danh tướng Phạm Huấn triều đại vua Lê Đại Hành

Di tích Lịch sử Văn hóa cấp thành phố Đình Thượng (đình Cả), thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng thờ Sơn Nam Thái Thú Thượng đẳng phúc thần Phạm Huấn. Vị danh tướng đã cùng 3 anh em phò giúp vua Lê Hoàn đánh bại quân xâm lược Tống trên sông Bạch Đằng.

Đình Thượng còn có tên gọi là đình Cả, nằm trên địa bàn Tổ dân phố Văn hóa Hàm Long, thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Cùng với chùa Hàm Long - Tổ dân phố Văn hóa Hàm Long; Đền Bà Đồng (Vũ Miếu linh từ) - Tổ dân phố Văn hóa Đà Nẵng; đền Phò Mã (đền Dẹo) - Tổ dân phố Văn hóa Bạch Đằng II; chùa Linh Sơn, đình Dẹo Sơn - Tổ dân phố Văn hóa 25/10, đây một trong những địa điểm sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng cộng đồng trên địa bàn thị trấn Núi Đèo.

Đình Thượng vốn thuộc xã Thủy Đường, xưa thuộc tổng Thủy Tú, phủ Thủy Nguyên, tỉnh Kiến An. Ngày 18/3/1986, có sự phân tách một phần diện tích, dân cư của xã Thủy Đường và xã Thủy Sơn để thành lập thị trấn Núi Đèo, phần đất đình Thượng đứng chân nằm trên địa phận diện tích chia cắt nên thuộc về thị trấn Núi Đèo.

Tuy nhiên, để tiếp tục bảo tồn, lưu giữ những phong tục nền nếp cũ nên mọi sinh hoạt tế lễ, lễ tiết diễn ra tại đình Thượng vẫn do các cụ cao niên có kinh nghiệm người gốc Thủy Đường đảm trách.

Đình Thượng nằm trong khuôn viên rộng 1.690m2, tương truyền đình được khởi dựng vào thế kỷ thứ X; qua nhiều lần tu sửa, lần gần đây nhất đã thực hiện trùng tu lại toàn bộ Hậu cung của ngôi đình.

Kiến trúc của đình mang đậm nét kiến trúc của đình Việt Bắc bộ, Tiền tế với 5 gian, lợp ngói vẩy cá cổ kính. Đặc biệt, tại đình hiện còn lưu giữ được 04 đạo sắc phong vào các năm 1846, 1880, 1909, 1924 còn tương đối nguyên vẹn, qua đó góp phần khẳng định thêm giá trị của di tích và vị trí của đức Thành hoàng được thờ.

Đình Thượng thờ Sơn Nam Thái Thú Thượng đẳng phúc thần Phạm Huấn. Theo thần phả xã Thủy Đường, vào thế kỷ thứ X tại trang Thủy Đường có nhà họ Phạm, gia đình nền nếp, gia phong. Qua 2 lần sinh nở được ba trai, một gái (vẫn được dân gian gọi là “nhị bào song thai sinh tứ tử”); lần lượt đặt tên là Phạm Quang, Phạm Nghiêm, Phạm Huấn và Phạm Thị Cúc Nương.

Năm Phạm Quang, Phạm Nghiêm được 18 tuổi, Phạm Huấn và Phạm Thị Cúc Nương 15 tuổi, phụ mẫu họ Phạm mất. Sau khi tiến hành chôn cất cho cha mẹ, bốn anh em biết cách bảo ban, đùm bọc nhau sinh sống nên được dân làng yêu mến, giúp đỡ.

Khi quân Tống sang xâm lước nước ta, Lê Hoàn trực tiếp cầm quân đánh địch. Khi vua qua trang Thuỷ Đường được nhân dân đón tiếp chu đáo. Với sự tiến cử của các bô lão trong trang, bốn anh em được nhà vua trọng dụng, cho cầm quân đi đánh giặc.

Nhờ tài thao lược, lại am hiểu địa hình sông nước nên cả bốn anh em đều lập nhiều chiến công. Thắng trận trở về, cả bốn anh em đều được nhà vua ban thưởng. Sau người anh cả Phạm Quang được phong là "Đại Tướng Quân", anh hai Phạm Nghiêm là "Trung Hoa Tể Tướng", anh ba Phạm Huấn là "Sơn Nam Thái thú” và Phạm Thị Cúc Nương là "Mẫu nghi Thiên Hạ".

Sau khi đất nước thanh bình, bốn anh em cùng xin nhà vua cho trở về quê hương, chiêu dân khai khẩn đất hoang, mở mang xóm làng, làm nhiều việc thiện nên được nhân dân rất mực nể trọng.

Khi họ mất nhân dân đã lập đình, miếu thờ tự, quanh năm hương khói thâm nghiêm; đó là các di tích: Miếu Thủy Tú - xã Thủy Đường thờ người anh cả Phạm Quang; Đình Chiếm Phương - xã Hòa Bình thờ người anh thứ hai Phạm Nghiêm (ngoài ra, vị này còn được thờ ở đình Lương Kệ (Lương Đường) - xã Hòa Bình); Đình Trung - xã Thủy Đường thờ Phạm Huấn; Đình Thượng - thị trấn Núi Đèo thờ Phạm Thị Cúc Nương.

Đình Thượng đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng xếp hạng là Di tích Lịch sử Văn hóa theo Quyết định số 2175 QĐ-UB ngày 07/11/2007./.

Phòng VH&TT TH

Ths Nguyễn Thy Ngà

Trở về đầu trang
   Đình Thượng danh tướng thời Tiền Lê Phạm Huấn vua Lê Đại Hành Bạch Đằng Thủy Nguyên Hải Phòng
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Đền Rậm Quỳnh Lưu, thờ phụng Bố Cái Đại vương Phùng Hưng
  • Nghệ thuật chạm khắc gỗ đỉnh cao ở ngôi đền 300 tuổi
  • Đình làng Vị Thượng thờ phụng Tam thánh Tản Viên thời Hùng vương thứ 18
  • Đình Ô Mễ, thờ phụng danh tướng Nguyễn Công Quang đánh giặc Lương
  • Đình Vĩnh Trụ thờ hai vị đại thần Đức Đông Bảng Đại vương và Đức Minh Cát Đại Vương
  • Đền thờ thái thú quận Cửu Chân Lê Ngọc trên đất Trường Xuân
  • Đình Tả Quan - Ngôi đình cổ ở Hải Phòng thờ danh tướng đời vua Hùng thứ 18
  • Cụm di tích Đình – Chùa Tú Đôi, Hải Phòng
  • Đình Giẽ Hạ, thờ phụng Quảng Bác Uyên Dung đại vương thời Hủng vương
  • Đình làng Phú Đôi, thờ phụng Nam Giang Đại vương, con thứ 41 của Lạc Long Quân và Âu Cơ
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • “Hà Nội - Chạm miền ký ức”: Trải nghiệm Hà Nội theo cách chưa từng có!

    388
  • Đình Mường Đòn – nét biểu trưng văn hóa đặc sắc của người Mường Thạch Thành

    318
  • Đánh thức tiềm năng du lịch cộng đồng từ bản sắc văn hóa Nùng

    296
  • Thúc đẩy công nghiệp văn hóa trong không gian đô thị di sản

    296
  • Điện ảnh - "Đại sứ du lịch" thầm lặng của du lịch Việt

    285

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2026 Trang thông tin du lịch