Đình Thượng Trang thuộc xã Bát Trang, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, được khởi dựng từ thời Hậu Lê, thờ phụng vị nhân thần là đức ông Đoàn Thượng, Khánh Nương công chúa tôn thần và Bắc Trấn Chúa tể thổ địa thần.
Vùng đất xã Bát Trang cũng như làng Thượng Trang theo các nhà nghiên cứu lịch sử có thể hình thành từ rất xa xưa, xong việc tụ cư dân đến sinh cơ lập nghiệp mở làng lập ấp thì có thể vào khoảng thế kỷ XII. Bởi tại địa phương nhiều làng trong xã Bát Trang như Quán Trang, Hạ Trang, Thượng Trang… đều thờ chung một vị Thành Hoàng là ngài Đoàn Thượng. Đoàn Thượng là một danh tướng nổi tiếng trung quân của cuối triều Lý cuối thế kỷ 12, đầu thế kỷ 13.
Theo thần tích sắc của làng Thượng Trang, tổng Quán Trang, huyện An Lão, tỉnh Kiến An, được các vị chức dịch trong xã khai báo về trên năm 1938 hiện đang lưu tại Viện Thông tin khoa học xã hội Việt Nam, mang kí hiệu TT-TS FQ 4 18/x, 15 thì làng Thượng Trang thờ tam vị Thành Hoàng là:
1. Ngài Đông Hải Lưu Ly tôn thần (Ngài Đoàn Thượng)
2. Khánh Nương công chúa tôn thần
3. Bắc Trấn Chúa tể thổ địa thần.
Ngài Đoàn Thượng là danh tướng nổi tiếng trung quân, ái quốc, có nhiều công lao phò giúp triều nhà Lý cuối thế kỷ 12 đầu thế kỷ 13. Ông cũng giúp nhân dân khai hoang lập ấp, mở rộng đất đai, giữ bình an cho dân.
Hai vị Thành Hoàng còn lại của làng Thượng Trang hiện chưa rõ về thần tích.
Đình Thượng Trang thời xa xưa nằm trên một gò đất cao gần trung tâm của làng, xung quanh có nhiều đầm, hồ lớn và những cánh đồng rộng tới ven sông Lạch Tray. Qua sông Lạch Tray là thuộc đất Thanh Hà, Hải Dương.
Đình Thượng Trang theo tương truyền được khởi dựng từ thời Hậu Lê thế kỷ 18, đến thế kỷ 19 được làm to đẹp có quy mô lớn. Đình cổ làng Thượng Trang quay hướng Đông có kiến trúc chữ Đinh 5 gian tiền tế và 3 gian hậu cung, tòa tiền tế có mái kiểu chéo đao tàu góc, thiết kế kiểu lòng thuyền, lát ván sàn.
Đình Thượng Trang phải tiêu thổ kháng chiến, thực dân Pháp tiếp tục phá hủy phần hậu cung do vậy đồ thờ tự tế khí cũng thất lạc, mất mát và bị hủy hoại.
Đình Thượng Trang ngày nay là ngôi đình được phục dựng lại trên nền đất cũ. Đình nhìn về hướng Đông hướng của Đình cổ xưa của làng. Đình được làm bằng chất liệu hiện đại kết hợp với chất liệu truyền thống. Đình có cấu trúc mặt bằng theo ngôi đình ngày trước, kiểu chữ đinh gồm 5 gian đại bái và hai gian hậu cung, trong đó một gian cung cấm.
Đình xây theo thức đầu hồi bít đốc, trụ đấu hồi văn, tay ngai. Bộ khung đình làm bằng bê tông cốt sắt. Tòa đại bái cấu tạo khung gồm bốn bộ vì, vì theo thức bốn hàng chân cột, từng cặp bộ vì có cấu trúc tương tự như nhau.
Mái đình lợp ngói mũi, trên mái đắp trang trí các đề tài con giống truyền thống như lưỡng long chấu nguyệt, kìm ngậm bờ nóc, trụ đấu hồi văn trang trí hổ phủ hàm thọ.
Hai trụ biểu tay ngai, đầu trụ đắp đền lồng, đỉnh trụ đắp phượng, bố phượng ở tư thế bay, đuôi xoe cao ra bốn phía tạo thành hình đài lửa. Từ đình bước xuống sân là hệ thống bậc thềm tam cấp được ghép xây bằng các phiến đá lớn. Sân đình rộng rãi, qua sân tiếp với đường làng là nghinh môn Đình. Trước cổng đình là một hồ nước đã được cải tạo, kè xây sạch sẽ, đẹp mắt.





Đình Thượng Trang tuy mới phục dựng theo kiến trúc truyền thống, trên nền đất đình cổ xưa.
Trong Đình hiện còn lưu giữ nhiều hiện vật giá trị như: Một Bia đã "Bách thế Bất nhiên" và một Bia đá " Thủ chi Chước thất". Ngoài ra còn có hiện vật khác giá trị như: Bộ chấp kích, đại tự, cửa võng, Bộ Bát bửu, Long ngai, bài vị, kiệu bát cống.
Cách mạng tháng Tám thành công, ngày 21/8/1945 tại đình Thượng Trang Ủy ban cách mạng lâm thời xã Bát Trang được thành lập. Đây là chính quyền đầu tiên của dân, do dân, vì dân, một chính quyền mà ước mong ngàn đời của người dân mới có được.
Những năm 1946-1947, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến gian khổ, đình Thượng Trang là địa điểm để hợp nhất các lượng vũ trang trong xã như đội tự vệ, đội quyết tử. Đình là nơi để luyện rèn, học tập của các lực lượng kháng chiến trong làng, đồng thời là trụ sở của Uỷ ban cách mạng xã.
Ngày 25 tháng 4 năm 1947, Pháp đánh chiếm Kiến An, An Lão. Nhận định địch có thể tiến đến đóng bốt tại đình Thượng Trang, nên tổ chức đã yêu cầu nhân dân tháo dỡ phần tòa đại bái của ngôi đình Thượng Trang để gây khó khăn cho chúng. Mặc dù đã bị tháo dỡ song đình vẫn là nơi lực lượng kháng chiến hội họp, luyện tập, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.
Giữa năm 1948 thực dân Pháp về đóng quân tại đình Thượng Trang. Địch tiếp tục tháo dỡ phần hậu cung còn lại của ngôi đình để làm bốt. Cuối năm 1948, chiến tranh diễn ra ác liệt, đình bị hủy hoại hoàn toàn. Song những sự kiện lịch sử diễn ra tại ngôi đình vẫn là những ngọn lửa thắp sáng cho tinh thần kháng chiến ngoan cường của nhân dân làng Thượng Trang trong suốt thời kỳ kháng chiến chống Pháp và cả cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ sau này.
Đình Thượng Trang đã được UBND thành phố Hải Phòng xếp và cấp bằng công nhận “Di tích lịch sử kháng chiến” cấp thành phố theo Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2012.
Hàng năm cứ vào ngày 20/2 âm lịch làng Thượng Trang thường tổ chức Lễ hội, phần lễ là các nghi thức cúng tế, rước ngai vị Thành Hoàng làng. Phần hội gồm các trò chơi dân gian như cầu thùm, bắt vịt, đập niêu.
Đình Thượng Trang là nơi thờ các vị Thành Hoàng có công với nước, với nhân dân. Đặc biệt trong thời kỳ cách mạng tháng 8/1945 và trong kháng chiến chống Pháp. Đình Thượng Trang là nơi diễn ra nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của nhân dân địa phương. Đồng thời phát huy tốt những truyền thống, những nét sinh hoạt văn hóa tâm linh tín ngưỡng của nhân dân địa phương trong các dịp sóc, vọng và các ngày tết Nguyên đán.
Nguồn: Thành đoàn Hải Phòng