Đình Trình Khúc là ngôi đình lớn thuộc xã Văn Khúc (hiện là xã Nhật Tiến), huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, tên nôm là Đình Cả. Đình Trình Khúc thờ Cao Sơn đại vương, bộ tướng của Tản Viên Sơn Thánh, có công đánh thắng quân nhà Thục thời Hùng Vương thứ 18.
Đình Trình Khúc nằm trên một gò cao (tên là gò Chùa) và quay mặt về hướng chính Nam. Cách khoảng 1km về phía sau đình là gò Tam Thành, di tích còn lại của thành Hồi Hồ (hay còn gọi là thành Phượng Dục), nơi Kiều Công Thuận làm căn cứ trong cuộc loạn 12 xứ quân (thế kỷ X).

Cổng Đình Trình Khúc xã Văn Khúc
Trước đây, đình có quy mô lớn, nhưng qua thời gian chiến tranh, đình chỉ còn giữ lại được hậu cung. Sau này, nhân dân đã đóng góp công của, xây dựng lại tòa đại bái, sửa chữa lại hậu cung.
Đình Trình Khúc có kết cấu theo kiểu chữ Đinh (chuôi vồ). Tòa tiền tế 3 gian, thông thoáng. Hậu cung đình Trình Khúc thông với tòa Tiền tế bằng 3 cửa cuốn vòm, giữa các cửa treo các câu đối bằng chữ Hán. Gian cuối của hậu cung là khám thờ (thượng cung) trên đặt long ngai, bài vị và đồ thờ tự. Khám thờ có 4 cánh cửa bức bàn, sơn son thếp vàng, hai bên treo câu đối.

Tòa tiền tế Đình Trình Khúc xã Văn Khúc

Bên trong hậu cung Đình Trình Khúc

Bên trong thượng cung Đình Trình Khúc

Cận cảnh cổng đình Trình Khúc
Lễ hội chính đình Trình Khúc tổ chức vào 12 tháng Giêng hàng năm. Ngoài ra, đình tổ chức giỗ các Vua Hùng vào ngày 10 tháng 3 âm lịch.
Đình Trình Khúc được UBND tỉnh Vĩnh Phú công nhận di tích lịch sử văn hóa, nghệ thuật cấp tỉnh năm 1994.
Hồng Nhung – Vũ Hà - Nguyễn Xuân Thư - Bùi Bá Đạt
Nguồn: Cổng thông tin điện tử huyện Cẩm Khê