• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
Văn hóaGiá trị lịch sử
  • UKEnglish

Giá trị lịch sử

Miếu Ba Vua, nơi thờ phụng tam vị đại vương nhị triều Hùng, Lý

Miếu Ba Vua nằm ở thôn Nhân Giả, xã Vinh Quang, huyện Vĩnh Bảo, ngoại thành Hải Phòng. Miếu thờ 3 vị thành hoàng Nhân Giả: Phùng Lực Đại Vương thời Hùng Duệ Vương, Lý Cương và Lý Bảo Đại Vương thời Lý, do đó miếu có tên gọi là miếu Ba Vua.

Xưa kia, làng Nhân Giả có ngôi đình thờ 3 vị thành hoàng (Ba Vua) và 3 miếu: Miếu cả thờ Phùng Lực, miếu giữa thờ Lý Cương, miếu hậu thờ Lý Bảo. Những công trình kiến trúc nói trên trải qua chiến tranh và thời gian tàn phá, chỉ còn lại ngôi miếu giữa. Ngày nay, 3 vị thành hoàng đều được thờ ở miếu giữa, tức miếu Ba Vua.

Đức ngài Phùng Lực quê ở làng Thôn Xá, huyện Đông An (Đông Yên), phủ Khoái Châu, đạo Sơn Nam (nay thuộc huyện Châu Giang, tỉnh Hưng Yên). Cha ông là Phùng Văn Đăng làm thuốc chữa bệnh giúp đỡ dân làng. Mẹ là Lưu Thị Tuấn là người tu nhân, tích đức.

Đến khi tuổi cao, ông bà mới sinh Phùng Lực. Năm 16 tuổi, Phùng Lực có sức khỏe hơn người “cử đỉnh, bạt núi”, văn võ đều tinh thông. Khi đức ngài Phùng Lực 20 tuổi cả cha mẹ đều mất.

Sau khi chịu tang xong, ngài Phùng Lực đi khắp nơi tìm thầy học đạo, kết bạn cùng chí hướng. Đức ngài Phùng Lực may mắn kết nghĩa anh em với Tản Viên Sơn Thánh và được làm quan trong triều. Đức ngài Phùng Lực được giao nhiệm vụ giúp nhân dân trong nước giữ gìn thuần phong mỹ tục và giúp đỡ nhau ra sức làm ăn.

Đức ngài Phùng Lực về trang Cá Chử, huyện Tứ Kỳ (nay là thôn Nhân Giả, xã Vinh Quang, huyện Vĩnh Bảo) dạy dân cày cấy, trồng dâu nuôi tằm, khuyên dân sống thuận hòa nhân nghĩa, giữ gìn thuần phong mỹ tục được dân làng vô cùng kính mến.

Khi có giặc Ai Lao sang quấy phá, Phùng Lục được cử đi đánh giặc cùng nhiều tướng lĩnh khác. Ông trở về đất Cá Chử lấy thêm quân, mỗi họ vài chục người xin đi theo đánh giặc. Sau chiến thắng, ông xin vua về Cá Chử an dưỡng tuổi già. Khi ông mất, nhân dân Cá Chử lập miếu thờ.

Đức ông Lý Cương, Lý Bảo là 2 anh em sinh đôi của gia đình họ Lý ở Châu Hoan (nay thuộc Nghệ An). Khi nhà Lý mở khoa thi, anh em Lý Cương, Lý Bảo cùng về Thăng Long ứng thi và đều trúng tuyển. Nhà vua phong Lý Cương là Tả đô đài, Lý Bảo là Hữu đô đài.

Nhà Tống đem quân xâm lược nước ta, anh em đức ông Lý Cương, Lý Bảo chiến đấu dưới sự chỉ huy của tướng Lý Thường Kiệt. Chiến thắng giặc Tống, anh em Lý Cương, Lý Bảo được nhà vua cho phép đi chu du thiên hạ, xem xét dân tình. Khi đến đất Cá Chử, trang Kê Sơn, huyện Vĩnh Lại, Hồng Châu (nay thuộc xã Vinh Quang, huyện Vĩnh Bảo) hai anh em ở lại giúp đỡ nhân dân làm ăn ngày một khấm khá hơn.

Thần phả còn ghi, hai ông đã hộ giá vua Lý đi bình phạt Chiêm Thành lập nhiều công lớn. Hai ông hy sinh tại mặt trận Ái Châu (Nghệ An ngày nay) vào ngày 10/10 Âm lịch. Vua phong sắc chỉ, truy tặng Lý Cương, Lý Bảo tước Đại vương thượng đẳng thần. Nhớ ơn công đức của hai ông, nhân dân thôn Nhân Giả lập miếu thờ, ngàn năm hương khói tưởng niệm.

Trang trí kiến trúc miếu Ba Vua được thể hiện ở các bộ phận như trên các rường, đấu, câu đầu, xà nách, cồn mê, bẩy hiên. Hình thức trạm nổi tinh xảo, điêu luyện với các đề tài hoa lá cách điệu, cá hóa long, hoa lá sen, sóng nước, rùa lạc thư, cá chép hóa rồng, tứ linh… Một số hiện vật có giá trị nghệ thuật và lịch sử như: Kiệu bát cống 3 cỗ, long đình, đại tự, cuốn thư, tượng quan văn, quan võ, long ngai, bài vị, bảo kiếm, sắc phong (6 đạo thời Nguyễn).

Hội làng diễn ra từ ngày 9 đến 12/3 Âm lịch hàng năm và coi đó là ngày sinh của Phùng Lực. Những năm phong đăng hòa cốc, người ta còn tổ chức vào ngày 10/8 Âm lịch. Ngày 5 tháng Chạp là ngày thánh Phùng Lực hóa, ngày 10/10 giỗ 2 thánh Lý Cương, Lý Bảo, ngày 10/8 ngày sinh của Lý Cương, Lý Bảo.

Miếu Ba Vua là một di tích lịch sử văn hóa, tôn thờ các nhân vật lịch sử thời Hùng Vương và thời Lý của xã Vinh Quang, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Đây cũng là một công trình kiến trúc nghệ thuật cổ được Nhà nước xếp hạng năm 1999.

Nguồn" Hải Phòng Info

Ths Nguyễn Thy Ngà

Trở về đầu trang
   Miếu Ba Vua tam vị Đại vương triều Hùng triều Lý Nhân Giả xã Vinh Quang huyện Vĩnh Bảo Hải Phòng
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Đình làng Văn Hiến Hội Am, thờ thần Hoàng là Ngọc Tràng Rồng đại vương
  • Đình Tây Am, thờ phụng danh tướng Trần Quốc Thi thời Hùng Vương
  • Đình An Biên, Hải Phòng thờ phụng Nữ tướng Lê Chân thời Nhị vua Hai Bà Trưng
  • Đình Mỹ Khê, thờ phung Cao Sơn Quốc chủ Đại vương
  • Đình Trữ Khê, Hải Phòng thờ phụng Quý Minh Đại vương
  • Đình Đống Khê, Hải Phòng, thờ phụng Cao Sơn Quốc Trụ Đại vương
  • Đình Đồng Tử, Hải Phòng thờ phụng thất vị thành hoàng
  • Đình Quang Húc, nghệ thuật kiến trúc đặc sắc thế kỷ 17
  • Đình An Khoái, ngôi đình thờ phụng Vua Hùng ở Hải Dương
  • Đình Lễ Quán, Hải Phòng, thờ phụng vua An Dương Vương
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Khai mạc Lễ hội Văn hoá Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất 2025

    238
  • Sáu hang động ở Quảng Trị là điểm đến không thể bỏ qua

    218
  • Chợ đêm Nghĩa Đô (Lào Cai) chính thức hoạt động trở lại từ tối 18/10

    199
  • Ninh Bình trở thành trung tâm du lịch quốc tế: Biến tham vọng thành giải pháp hành động

    182
  • Vườn quốc gia Côn Đảo - hành trình đến “Danh lục Xanh IUCN”

    182

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch