Đình làng Đình Trung tọa lạc tại thôn Trung Tâm, xã Yên Dương Hà Trung, thờ phụng Thành hoàng là danh tướng Lê Phụng Hiểu thời Lý. Đình bảo tồn được khá nguyên vẹn nghệ thuật chạm khắc trang trí độc đáo, đặc đặc sắc thời Hậu Lê – Nguyễn.
Theo lưu truyền trong dân gian, đình làng Đình Trung được xây dựng vào gần cuối thời Lý, sau khi quan đại thần Tô Hiến Thành qua đời. Do các tư liệu về đình bị thất lạc nên không xác định được thời gian khởi dựng đình. Căn cứ vào dòng chữ trên thượng lương, đình được trùng tu vào thời vua Tự Đức năm thứ nhất (1883).
Trải qua chiến tranh, thiên tai, đình bị hư hỏng, hủy hoại nhiều. Đặc biệt đình không còn Hậu cung, Cung cấm, đặt long ngai, bài vị của thành hoàng làng được đặt trong gác xép của đình.
Đình làng Đình Trung gồm Nghi môn trụ biểu, bình phong đá, sân đình, nhà hữu vu và đại đình. Phía trước Nghi môn đình là một hồ Bán nguyệt.
Đại đình có kiến trúc kiểu chữ nhất 5 gian, 4 vì kèo được kết cấu theo kiểu “chồng rường kẻ bẩy” với 8 cột cái, 12 cột quân có đường kính lớn. Bộ khung gỗ của đình vững chắc, bề thế với những mảng chạm khắc nghệ thuật các linh vật, hoa lá tỉ mỉ.Kết cấu khung nhà mang tính đặc trưng của kiến trúc đình, đền, chùa thế kỷ 17 - 18.
Tất cả các con rường của 4 bộ vì kèo đều trạm khắc hình lá cúc cách điệu, các đầu dư nằm dưới câu đầu và vì kèo mái diêm gồm 12 đầu dư, đều được chạm đầu rồng giống nhau. Rồng mang phong cách thời Nguyễn trán dô, mắt lồi, miệng rộng, râu bờm uốn lượn về phía sau.
Trên các bức cổn, mê, lá đề được trang trí bằng các mảng chạm khắc linh vật, cây cỏ, hoa lá lật, muôn thú như hươu, ngựa, voi, gà, rùa, cá chép, chim sẻ, lá sen, chim sẻ và cả những ngôi nhà dưới mai, tùng. Những bức chạm khắc đã phản ánh đời sống yên vui, khoáng đạt trong các nét chạm tài hoa của người thợ mộc.
Các mảng chạm khắc thể hiện kỹ năng điêu luyện của nghệ nhân, mỗi vì được trang trí tuân thủ theo quy luật đăng đối. Đề tài rồng, phượng, hươu, nai, cá chép... là những chủ đề có phong cách thời Hậu Lê như thời Vĩnh Hựu và thời Cảnh Hưng.



















Trải qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử, đình làng Đình Trung vẫn luôn gắn bó mật thiết với cuộc sống sinh hoạt cộng đồng, đời sống tâm linh của người dân nơi đây.
Hằng năm vào ngày 18 tháng giêng, Nhân dân trong làng lại tổ chức lễ hội truyền thống để tỏ lòng thành kính với vị Thành hoàng làng Tô Hiến Thành. Phần lễ là những nghi thức tế tự truyền thống, rước kiệu để cầu mong cho mưa thuận, gió hòa, gia đình ấm no, hạnh phúc, bình an. Phần hội với các hoạt động văn hóa - văn nghệ, các trò chơi dân gian đậm đà bản sắc dân tộc. Qua đó, góp phần củng cố sức mạnh đại đoàn kết của Nhân dân, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Đình làng Đình Trung được Nhà nước xếp hạng Di tích cấp Quốc gia năm 2004.
Nguồn: Báo Thanh Hóa