• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Khám phá

Hoa đào chuông ở Bà Nà

Bà Nà vào xuân với vườn hoa khổng lồ có hàng trăm loài hoa, mỗi loài một vẻ. Chỉ cần nhẩn nha trên những con đường mòn quanh đỉnh núi, qua những ngôi nhà hoang phế, rêu phong, bạn sẽ bắt gặp những chùm địa lan, hồng tú cầu…khoe màu khoe sắc. Hàng ngàn con bướm đủ màu đủ sắc, rủ về đây bay chập chờn, lung linh như vẫy chào du khách.

Một góc Trú Vũ Trà Quán rực sắc hồng hoa đào chuông trong nắng sớm tại khu du lịch Bà Nà - Ảnh: ƯỚC PBKhu du lịch sinh thái Bà Nà - Suối Mơ (Hoà Vang – TP. Đà Nẵng) có đỉnh núi Chúa ở độ cao gần 1.500m so với mực nước biển, khí hậu mát mẻ, thu hút nhiều du khách tìm đến để chiêm ngưỡng. Nhưng mùa xuân vẫn là mùa Ba Nà đông khách nhất, người người về đây để thỏa thuê ngắm hoa đào chuông nở, lung linh trước gió xuân về.

Một góc Trú Vũ Trà Quán rực sắc hồng hoa đào chuông trong nắng sớm tại khu du lịch Bà Nà - Ảnh: ƯỚC PB

Ngất ngây mùa hoa đào chuông trên đỉnh Bà Nà - Ảnh 2.

Một vạt cây đầy nụ hoa đào chuông - Ảnh: ƯỚC PB

Bà Nà có loài hoa đào chuông rất quý hiếm, chỉ nở mỗi độ xuân về. Tên “đào chuông” là do người địa phương đặt cho loài hoa này, bởi những cánh hoa khi nở rộ trông như những chiếc chuông nhỏ màu hồng đậm treo lủng lẳng trên cành. Ngoài hoa, búp, lá non của các cành đào chuông cũng đổi màu từ đỏ hồng đến xanh non. Theo một số nhà thực vật học, đào chuông thuộc họ đỗ quyên (Ericcaceae) bộ Ericales, lớp Magnoliopsida, là loại cây tiểu mộc chỉ cao khoảng 5m trở lại, lá nhỏ, nhánh non không lông. Cây ra hoa từ tiết đông chí cho đến tháng giêng, tháng hai. Ở nước ta cây đào chuông phân bố ở độ cao trên 1.400m tại các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa. Tuy nhiên, Bà Nà có thể nói là nơi đào chuông phát triển tốt nhất và cho hoa rất đẹp.

Đào chuông bung nở, báo hiệu xuân về trên đỉnh Bà Nà - Ảnh: ƯỚC PB

Hai bên đường, từ khu biệt thự Bà Nà Bynight xuống chùa Linh Ứng và trong khuôn viên trước sân chùa trồng nhiều cây đào chuông nở hoa rất đẹp. Đào chuông cũng có nhiều ở ngoài rừng, xung quanh khu Bà Nà Bynight, Lệ Nim... Được ngắm từng “cái chuông” đang ngậm sương, gặp nắng sớm mai  óng ánh màu hồng như những nụ cười tươi của những nàng thiếu nữ yêu kiều, thật tuyệt. Đầu năm mới, những cái chuông màu hoa đào hé nở như hàng trăm đôi môi “người đẹp” đang mỉm cười chúc Tết mọi người. Những người mê đào chuông, dù bận rộn đến đâu, đầu năm cũng thu xếp một chuyến “cáp treo” để ngắm hoa đào chuông Bà Nà “mỉm cười” trong gió xuân lành lạnh và mây bay trắng xoá, bao phủ tứ bề.

Bà Nà (thuộc địa phận xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang) cách thành phố Đà Nẵng khoảng 25km về hướng tây nam, nằm trên đỉnh núi Chúa cao 1.487m thuộc dãy Trường Sơn.

Du khách từng đặt chân đến "Bà Nà đường lên tiên cảnh" đều không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của núi rừng hùng vĩ, thiên nhiên kỳ thú và không khí mát mẻ, trong lành.

Bà Nà trở nên tràn trề sức sống hơn vào mùa xuân, bởi đây là lúc hoa đào chuông vươn mình, bừng nở khoe sắc hồng như hàng ngàn chiếc chuông nhỏ đung đưa trên các sườn đồi dẫn lên tiên cảnh Bà Nà.

Những cánh hoa khi nở trông như những chiếc chuông nhỏ màu hồng nên đặt tên cho nó là hoa đào chuông. Còn theo các tài liệu khoa học, đào chuông là loài cây bụi tiểu mộc thuộc họ đỗ quyên, cao dưới 5m nhưng chỉ mọc rải rác dưới tán rừng rậm nhiệt đới ở độ cao trên 1.400m.

Ngất ngây mùa hoa đào chuông trên đỉnh Bà Nà - Ảnh 4.

Hoa đào chuông Bà Nà nở từ tháng 1 đến tháng 3 hằng năm - Ảnh: ƯỚC PB

Ngất ngây mùa hoa đào chuông trên đỉnh Bà Nà - Ảnh 5.

Khu vực Trú Vũ Trà Quán, Bà Nà là nơi trồng nhiều hoa đào chuông nhất - Ảnh: ƯỚC PB

Hoa đào chuông có thể bắt gặp từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa. Tuy nhiên ở Bà Nà, hoa đào chuông được giới khoa học đánh giá là phát triển tốt nhất và cho hoa đẹp nhất.

Thông thường, mùa hoa đào chuông nở từ tháng 1-3 hằng năm, hoa sẽ tàn trong thời gian 1 tháng kể từ khi nở, bởi vậy du khách có thể thỏa sức chiêm ngưỡng loài hoa đẹp của Đà Nẵng trong dịp Tết Nguyên đán.

Tại Bà Nà, khu vực Trú Vũ Trà Quán là nơi được trồng nhiều hoa đào chuông nhất. Ngoài ra, du khách có thể ngắm vẻ đẹp của hoa đào chuông ở khu vực Làng Pháp, khu vườn Le Jardin D’Amour, đền Lĩnh Chúa Linh Từ (hay Bà Chúa Thượng Ngàn), Linh Phong Tự hay Trú Vũ Đài.

Ngất ngây mùa hoa đào chuông trên đỉnh Bà Nà - Ảnh 6.

Hoa đào chuông có hình dáng như những chiếc chuông nhỏ, treo lơ lửng đầu cành - Ảnh: ƯỚC PB

Ngất ngây mùa hoa đào chuông trên đỉnh Bà Nà - Ảnh 7.

Đào chuông bung nở có sức hấp dẫn đặc biệt - Ảnh: ƯỚC PB

Ngất ngây mùa hoa đào chuông trên đỉnh Bà Nà - Ảnh 8.

Khu du lịch Bà Nà chú trọng chăm sóc và nhân giống loài hoa này - Ảnh: ƯỚC PB

Ngất ngây mùa hoa đào chuông trên đỉnh Bà Nà - Ảnh 9.

Những bông hoa đẹp rực rỡ trong nắng mai - Ảnh: ƯỚC PB

"Khu du lịch Bà Nà chú trọng chăm sóc và nhân giống hoa đào chuông, bởi được xem là một trong những biểu tượng đẹp của khu nghỉ dưỡng này. Chính bởi vẻ đẹp của muôn loài hoa nói chung và hoa đào chuông nói riêng, nên khi tôi có việc đi đâu vài ngày là nhớ Bà Nà lắm, gắn bó đến mức tôi coi nơi đây như nhà mình vậy" - anh Sơn, người chăm sóc cây xanh ở Bà Nà, cho biết.

"Lạc bước nơi chốn tâm linh thâm trầm trên Bà Nà và ngắm nhìn những đóa hoa đào chuông thuần khiết trong sương sớm sẽ mang lại sự an nhiên cho tâm hồn người lữ khách" - anh Sơn cho biết thêm.

Ngất ngây mùa hoa đào chuông trên đỉnh Bà Nà - Ảnh 10.

Chùm hoa đào chuông như đang ngân vang khúc nhạc xuân - Ảnh: ƯỚC PB

Ngất ngây mùa hoa đào chuông trên đỉnh Bà Nà - Ảnh 11.

Trong cơn mưa phùn Bà Nà - Ảnh: ƯỚC PB

Ngất ngây mùa hoa đào chuông trên đỉnh Bà Nà - Ảnh 12.

Chốn thần tiên mùa hoa Bà Nà - Ảnh: ƯỚC PB

Ngất ngây mùa hoa đào chuông trên đỉnh Bà Nà - Ảnh 13.

Một bông rơi trên lớp rêu còn đọng sương mai - Ảnh: ƯỚC PB

Trở về đầu trang
  

Các tin khác

  • Lệ Thủy (Quảng Bình): Gắn công tác bảo tồn và phát triển du lịch
  • Lần đầu tiên du thuyền 5 sao khởi hành từ Việt Nam đưa khách tới Singapore
  • Canada và Trung Quốc khẳng định vị thế cường quốc pháo hoa tại DIFF 2025
  • "Giải nhiệt" ngày hè ở Suối Tranh, Phú Quốc
  • Không gian văn hóa Sen và Kiều: Chiều sâu cốt cách, tinh thần văn hóa Việt
  • Chiêm ngưỡng màn pháo hoa mãn nhãn của đội Việt Nam - Niềm tự hào Z121
  • Rực rỡ mùa vàng vùng cao
  • Những điều thú vị của du lịch Đà Lạt (Lâm Đồng) trong tháng 6
  • Tà Xùa (Yên Bái) - “thiên đường nơi hạ giới”
  • Ngành du lịch giới thiệu nhiều trải nghiệm hè đặc biệt
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Long An phát triển du lịch qua di tích lịch sử -...

    Hiện toàn tỉnh Long An có 127 di tích lịch sử - văn hóa (DTLSVH), trong đó, 22 DTLSVH cấp...

    165
  • Quảng Nam: Tây Giang hướng đến phát triển du lịch...

    Với thế mạnh điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu mát mẻ, độ che phủ rừng tự nhiên, giá trị bản...

    121
  • Hải Dương: Phường rối nước Thanh Hải được công...

    Nghệ thuật múa rối nước Thanh Hải (Thanh Hà, Hải Dương) có lịch sử hơn 300 năm.

    119
  • Chùa Dàn - Trí Quả tự, thờ phụng Đại Thánh Pháp...

    Chùa Dàn, có tên chữ là Trí Quả tự, còn gọi là Chùa Dàn Phương Quan hay Chùa Dàn Câu là...

    113
  • Cung đường mới - động lực lớn cho phát triển du...

    Trước đây, hành trình từ thành phố Bắc Kạn đến hồ Ba Bể thường mất hơn 2 tiếng đồng hồ,...

    109

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch