• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Khám phá

Hoa giấy Thanh Tiên

Xưa nay, Huế nổi tiếng là vùng có nhiều nghi lễ cúng tế, vì thế nghề trồng hoa, làm hương và đồ vàng mã để phục vụ nhu cầu cúng tế cũng rất phát triển.
Tuy nhiên, Huế là xứ nắng lắm mưa nhiều, thời tiết khắc nghiệt nên nghề trồng hoa cũng chẳng dễ dàng gì, nhất là vào các dịp cuối năm về Tết. Có lẽ vì vậy mà người dân làng Thanh Tiên đã nghĩ ra nghề làm hoa giấy để thay thế cho các loài hoa thật nhằm phục vụ cho nhu cầu cúng tế của người dân.
Hàng năm, vào khoảng giữa tháng Mười, khi vụ lúa đông xuân vừa mới gieo xong, dân làng lại chuẩn bị mọi thứ để làm hoa giấy. Đến giữa tháng Chạp thì nhà nào nhà nấy đã tràn ngập sắc hoa...
 
Nghề làm hoa giấy tuy diễn ra có mấy tháng cuối năm nhưng kỳ thực mọi việc được người dân chuẩn bị rải rác trong suốt cả năm. Tranh thủ những lúc trời nắng, mọi người đã lo chuẩn bị nguyên liệu bằng cách chặt tre; chẻ tre; phơi tre; vót nan; nhuộm tre; nhuộm giấy; kiếm ruột cây sắn (một thứ vật liệu trắng, mềm và nhẹ như bấc) phơi khô để làm đài, làm nụ...
 



Vẻ đẹp dịu dàng của hoa sen giấy cổ truyền Thanh Tiên
(Nguồn: Báo Ảnh Việt Nam)

 
Tất cả mọi thứ đều được nhuộm màu, phơi khô, bảo quản chống ẩm mốc, mối mọt hay phai màu rồi đem cất sẵn chờ đến mùa mưa dầm gió bấc ùa về thì đem các thứ nguyên liệu ấy ra để làm hoa chuẩn bị bán Tết.
 
Hoa giấy Thanh Tiên có nhiều loại như sen, lan, mai, cúc, hồng, đồng tiền, thược dược... Để làm ra một bông hoa người thợ phải trải qua nhiều công đoạn tinh xảo khác nhau. Ví như việc muốn tạo nên một loại cánh hoa nào đó người thợ sẽ xếp một chồng giấy màu đã chọn và dùng một loại đục tạo hình để xén cánh hoa. Vì thế hoa làm ra có kích cỡ và hình dáng rất đồng nhất.
 
Việc gắn hoa thành cành cũng là một điều thú vị. Thường mỗi cành hoa của Thanh Tiên có từ 9-10 bông, bởi theo quan niệm của người Huế, đó là những con số may mắn luôn đem lại mọi điều tốt lành.
 
Những cành hoa giấy Thanh Tiên làm xong được cắm chung vào một “cây hoa” chừng 300-500 cành. Người bán cứ thế vác cả cây hoa trên vai đi bán dạo khắp các phố phường.
 
Theo đường sông, đường bộ, hoa giấy Thanh Tiên tỏa khắp mọi nẻo đường xứ Huế và vùng phụ cận mỗi khi mùa Xuân đến. Vì thế, trên đường phố thỉnh thoảng người ta lại bắt gặp hình ảnh những người bán hoa vác cây hoa to được cắm đầy những cành mai vàng rực rỡ, những nhành cúc như mọng hơi sương, những cánh hồng thắm đỏ rung rinh khoe sắc trong nắng xuân hồng... Tuy là nghề phụ vì mỗi cành hoa giấy Thanh Tiên giá chỉ khoảng 2.000-3.000 đồng nhưng mỗi năm cũng đem lại cho dân làng nguồn thu nhập đáng kể.
 
Xưa, hoa giấy Thanh Tiên chỉ dùng cho việc cúng lễ. Nay, hoa giấy Thanh Tiên đã có mặt trong đời sống nghệ thuật của Huế. Mới đây, tại kỳ Festival quốc tế Huế 2010, ngay tại làng Thanh Tiên, trong căn nhà rường truyền thống Huế của họa sỹ Thân Văn Huy, lễ hội vùng quê “sắc màu Thanh Tiên” đã đem đến cho du khách một “bữa tiệc” hoa sen đầy sắc màu.
 
Tại đây, du khách không chỉ được đắm mình trong một không gian thanh tịnh dịu bóng sen hồng mà còn được tận mắt chứng kiến kỹ thuật làm hoa sen giấy độc đáo và đầy tinh tế của các nghệ nhân làng Thanh Tiên. Theo các nghệ nhân trong làng, kỹ thuật làm hoa sen giấy vốn đã bị thất truyền hơn nửa thế kỷ qua, nay nhờ duyên trời mới tìm lại được.
 
Hoa sen giấy làm công phu và tỉ mỉ. Cánh sen làm bằng giấy dó hoặc giấy vẽ; cuống sen được làm từ thân mây khô. Việc nhuộm màu cho cánh sen xem ra là dày công nhất, bởi nhuộm thế nào để cho cánh sen có sự chuyển tông màu từ hồng đậm sang nhạt dần rồi tới phớt trắng là cả một sự kỳ công của người nghệ sỹ. Hoa sen giấy thể hiện nét tài hoa của những người thợ làm hoa giấy ở làng Thanh Tiên.
 
Nguồn : Báo Ảnh Việt Nam
Trở về đầu trang
  

Các tin khác

  • Vườn quốc gia Côn Đảo - hành trình đến “Danh lục Xanh IUCN”
  • “Đánh thức” vòm cầu đường sắt ở Hà Nội
  • Đồng Nai xây dựng các tuyến, điểm đến du lịch kết nối Sân bay Long Thành
  • Khởi sắc nghề chiếu Cà Hom, Bến Bạ
  • Lâm Đồng: Mũi Né với vẻ đẹp từ thiên nhiên
  • Khai mạc Lễ hội Văn hoá Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất 2025
  • Độc đáo nghề chằm nón ngựa Phú Gia
  • Du lịch Hà Nội tăng tốc, tối ưu trải nghiệm để đón dòng khách lớn dịp cuối năm
  • 10 khách sạn xanh tốt nhất Việt Nam
  • Sáu hang động ở Quảng Trị là điểm đến không thể bỏ qua
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Cao Bằng: Vai trò của người dân bản địa trong giữ...

    Du lịch cộng đồng đang trở thành một trong những hướng phát triển bền vững tại tỉnh. Với...

    219
  • Phú Thọ: Tây Thiên - nơi “linh khí hội tụ” và dấu...

    Nằm uy nghi trên sườn núi Thạch Bàn thuộc dãy Tam Đảo, xã Đại Đình, tỉnh Phú Thọ, Khu di...

    199
  • Hướng dẫn viên du lịch góp sức quảng bá nét đẹp...

    Bắc Ninh đang là điểm đến hấp dẫn với hệ thống di tích lịch sử, văn hóa phong phú, cảnh...

    166
  • Giữ 'kho báu xanh' để phát triển du lịch

    Những năm qua, ý tưởng liên kết du lịch “Na Hang - Lâm Bình - Ba Bể” đã nhiều lần được...

    155
  • Lợi thế mới từ du lịch y tế

    Với diện tích lớn nhất cả nước, tỉnh Lâm Đồng sở hữu hệ sinh thái du lịch đa dạng, đặc...

    153

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch